Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hàng ngàn học sinh nghỉ học ở Gia Lâm, Hà Nội: Ngăn cản học sinh đến trường là phạm luật

Thứ sáu, 09:46 25/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì lý do của những người lớn mà hàng nghìn học sinh Tiểu học, THCS ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) không tới trường trong nhiều ngày qua. Thậm chí nhiều học sinh còn bị ngăn cản ở cổng không cho vào học.

 

Trường THCS Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vắng bóng học sinh những ngày qua do người lớn ngăn cản con em tới trường. Ảnh: N.H
Trường THCS Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) vắng bóng học sinh những ngày qua do người lớn ngăn cản con em tới trường. Ảnh: N.H

Giữ cổng trường không cho học sinh vào

Suốt 4 ngày qua (từ ngày 21/12 đến 24/12), nhiều học sinh của hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã bị phụ huynh ép nghỉ học và một số người quá khích còn ngăn cản không cho học sinh vào trường nhằm gây sức ép với huyện, ngăn việc xây Trung tâm thương mại (TTTM) mới tại khu vực chợ Ninh Hiệp. Đỉnh điểm là ngày 22/12, từ 6 giờ sáng, một số người kéo đến trường tự khóa cổng trường, giữ cửa ngăn không cho học sinh vào trường. Nhà trường và công an đã phải can thiệp, những đối tượng này mới mở cổng và chỉ có gần 100 học sinh vào trường học. Một số học sinh còn bị người lớn kéo vào các cuộc tụ tập phản đối thực hiện dự án xây TTTM nói trên.

Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, cùng các trường đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đến tận các gia đình để vận động phụ huynh đưa con em đến trường. Sáng 23/12 đã có hơn 30% học sinh THCS và hơn 50% học sinh tiểu học đến trường. Theo Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, trong buổi học sáng 24/12, số học sinh Tiểu học đến lớp là 1.032/1.646 em; THCS là 316/940 em. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng tụ tập  ngoài cổng trường nhằm lôi kéo, ngăn cản học sinh vào trường.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho hay, Phòng cũng đang tiến hành lập danh danh sách các học sinh vắng mặt để vận động phụ huynh đưa con đến lớp. Đối với nhà trường, công tác này đã được thực hiện mạnh nhằm nâng cao nhận thức của một số phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Hiệp cho biết: “Trường đang hết sức kiên trì tuyên truyền, vận động đến nhân dân, chỉ ra những thiệt thòi nếu các cháu không được đến lớp đầy đủ. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ cùng ban đại diện phụ huynh nhắn tin, viết thư ngỏ đến từng gia đình để đảm bảo việc đến lớp đều đặn của học sinh”.

Trước tình hình nói trên, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp tại Ninh Hiệp phải đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường sư phạm. Các đơn vị tuyệt đối không để học sinh bị lôi kéo tham gia tụ tập đông người, gây rối loạn, mất trật tự an ninh địa phương. Lãnh đạo phòng giáo dục, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và toàn thể cán bộ giáo viên trên địa bàn cần nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cha mẹ học sinh và tìm mọi biện pháp vận động, thuyết phục cha mẹ học sinh cho con em đi học.

Sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, các trường Tiểu học, THCS của Ninh Hiệp kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những cá nhân cố tình cản trở không cho học sinh đến trường. Báo cáo ngay với chính quyền huyện và xã để phát hiện và ngăn ngừa những cá nhân cố tình cản trở, ngăn cấm không cho học sinh đến trường. Các đơn vị giáo dục phối hợp với tổ chức đoàn thể đến từng nhà học sinh vận động, nêu rõ sự thiệt thòi, bất lợi cho học sinh không được đi học vào thời điểm kết thúc học kỳ I.

Trao đổi về vấn đề nói trên, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, việc người dân Ninh Hiệp phản đối xây trung tâm thương mại là một vấn đề không liên quan đến việc bắt con em họ phải nghỉ học. Hành động ngăn cản học sinh đến trường là vi phạm pháp luật. Đặc biệt, vụ việc diễn ra đúng vào thời điểm học sinh sắp thi học kỳ I là một việc làm hết sức sai trái. Chỉ vì mong muốn của mình mà nhiều người lớn tại đây đã tước đi quyền được đi học của trẻ em.

Cũng theo ông Nguyễn Hiệp Thống, ngay sau khi nhận được báo cáo trên, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm xuống cơ sở để nắm bắt sĩ số học sinh, tìm hiểu thêm nguyên nhân. Sở cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cán bộ lãnh đạo và giáo viên các trường tại Ninh Hiệp bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho học sinh vì đã có nhiều người ngăn cản, xô đẩy không cho học sinh vào trường. “Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có báo cáo với lãnh đạo thành phố nắm bắt kịp thời tình hình ở địa phương để có sự giám sát, chỉ đạo nhanh chóng các biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh. Hiện tại các em mới nghỉ học trong vài ngày nên chưa ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch năm học, nếu vụ việc này kéo dài thì lại là vấn đề nghiêm trọng cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan liên quan. Sở cũng sẽ yêu cầu các trường học bố trí thời gian giảng dạy bù kiến thức cho học sinh”,  ông Nguyễn Hiệp Thống chia sẻ thêm.

 

Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, ngoài công tác tăng cường vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em quay trở lại trường học, đối với học sinh THCS đã hoàn thành kỳ thi học kỳ I. Bậc tiểu học dự kiến vào cuối tháng 12 mới làm bài kiểm tra học kỳ I. Theo đó, Phòng GD&ĐT sẽ xem xét lùi thời gian thi để phù hợp tình hình học tập tại Ninh Hiệp.

Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 46 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top