Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đổ sữa vào miệng ép trẻ mầm non uống: Giáo viên bị... khiển trách

Thứ hai, 08:07 07/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Gần đây, một đoạn clip dài khoảng 3 phút cho thấy, giáo viên của cơ sở mầm non Cầu Vồng (ở Hà Đông, Hà Nội) đã có hành vi thô bạo với trẻ em khi liên tiếp ép, đổ sữa vào miệng cháu bé khi cháu uống sữa chậm. Đây là một trong số nhiều vụ việc giáo viên mầm non có hành động thô bạo với trẻ trong thời gian qua.

Cô N.T.Tuyên đổ sữa vào mồm học sinh chỉ vì cháu uống chậm (ảnh cắt từ clip).
Cô N.T.Tuyên đổ sữa vào mồm học sinh chỉ vì cháu uống chậm (ảnh cắt từ clip).

Ép uống sữa bằng cách đổ vào mồm

Đầu tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip dài 3 phút ghi lại cảnh giáo viên mầm non liên tiếp đổ sữa vào miệng một trẻ hơn 2 tuổi do cháu uống sữa chậm. Thậm chí, khi sữa còn dính trên miệng trẻ, cô giáo trong clip còn dùng khăn lau đầy thô bạo. Chưa dừng lại ở đó, đoạn clip còn “tố cáo” trong lúc trẻ ngủ, cô giáo còn thản nhiên bước qua mặt, dùng chân đá mạnh khi cháu bé nằm chưa đúng vị trí. Khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội đã bị các bậc phụ huynh lên án dữ dội.

Theo lời kể của phụ huynh có con bị đối xử thô bạo trong clip: Do con ăn chậm, uống chậm nên giáo viên đút liên tiếp sữa vào mồm, vật ngửa đầu để đổ sữa vào mồm trong sự sợ hãi của con. Cô giáo còn dùng chân đá vào các cháu trong lúc nằm ngủ sai chỗ… Hành động này khiến gia đình cảm thấy xót xa trước việc con bị ngược đãi, đồng thời phẫn nộ trước hành động của giáo viên.

Sự việc được xác minh là xảy ra tại Cơ sở Mầm non tư nhân Cầu Vồng (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội). Hiện tại các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh, làm rõ. Bà Cẩm Nhung, Chủ cơ sở mầm non Cầu Vồng cho biết, đây là một việc đáng tiếc. Lỗi của giáo viên là có thái độ chưa hợp lý với các cháu, chủ cơ sở cũng có trách nhiệm khi quản lý chưa chặt chẽ. “Cơ sở đã làm báo cáo với Phòng Giáo dục quận Hà Đông và các cơ quan ban, ngành. Đồng thời, chúng tôi cũng đã đến gia đình xin lỗi và đình chỉ công tác giáo viên vi phạm”, bà Nhung cho hay.

Đại diện UBND phường Dương Nội cho biết: “Sự việc xảy ra buổi trưa ngày 31/10, ngày hôm đó do nhiều trẻ nghỉ học nên trường gộp 2 lớp làm một, lớp lớn uống sữa nhanh hơn, còn lớp nhỏ uống sữa chậm hơn. Do đó, giáo viên N.T.T đã có hành động như trong clip. Chúng tôi đã yêu cầu Cơ sở mầm non Cầu Vồng cho thôi việc và các cơ sở mầm non khác trong phường không nhận giáo viên này vào làm việc. Cơ sở mầm non Cầu Vồng đã bị tạm đình chỉ từ ngày 1/11, cho đến khi cơ quan chức năng xác minh, kết luận sự việc và cho phép hoạt động trở lại”.

Còn theo đại diện Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, đối với cô giáo đã có hành vi chăm sóc bé phản sư phạm, Phòng quyết định mức kỷ luật khiển trách trước toàn ngành.

Bạo hành mầm non, vì đâu?

Trên đây chỉ là vụ việc mới nhất trong số hàng loạt loạt vụ việc trẻ mầm non bị bị đối xử thô bạo bởi chính giáo viên mầm non. Hiện nay, có thực trạng cha mẹ cho con đi học, đều lo lắng, chỉ khi đón con về nhà tươi tỉnh, lành lặn mới thực sự yên tâm. Ngay cả việc chọn trường, lớp cho con, dù kỹ tính, dù chọn các lớp học ít học sinh, có gắn camera… Thế nhưng, những sự việc diễn ra ở nhiều trường học cho thấy camera cũng chưa phải là giải pháp hữu hiệu, vì nhiều vụ việc giáo viên kéo học sinh ra góc khuất, hoặc thản nhiên đánh, đối xử thô bạo trước ống kính camera mà vụ việc Cơ sở mầm non Cầu Vồng nói trên là một ví dụ.

Chỉ ra một thực tế bất cập trong giáo dục mầm non những năm trở lại đây, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lí - Khoa học giáo dục Hà Nội cho rằng, chất lượng giáo dục mầm non hiện nay dù được quan tâm, đầu tư hơn trước song vẫn còn bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập. Cái trước tiên là quỹ đất cho trường mầm non hạn hẹp, cơ sở xuống cấp, chật hẹp. Thiếu trường lớp cũng là nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh vì thu nhập thấp mà chấp nhận gửi con ở cơ sở chưa đủ điều kiện.

“Giáo viên ngược đãi, xúc phạm tới trẻ em, đặc biệt là có hành vi bạo hành là đáng phải lên án. Những vụ bạo hành đối với trẻ em xảy ra ngày càng nhiều, cho thấy chúng ta cần phải xem xét lại nơi đào tạo ra những giáo viên, bảo mẫu như thế. Cần phải quyết liệt, triệt để với những người chưa có chứng chỉ hành nghề, những người vi phạm. Theo tôi, càng bậc học dưới thì trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ nhà giáo càng phải cao và đạt chuẩn về chuyên môn, đạo đức. Bên cạnh việc tăng đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo phải có sự giám sát chặt chẽ của cả xã hội”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, giải thể nhà trường, nhóm mầm non, nhà trẻ tư thục trong các trường hợp: Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; Bên cạnh đó, giáo viên nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học cấu thành tội phạm thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 45 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 54 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top