Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao “thần đồng” Đỗ Nhật Nam từ chối vào trường chuyên?

Thứ tư, 08:18 20/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi rất nhiều cha mẹ chạy đôn chạy đáo “tìm cửa” cho con được vào trường chuyên thì mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam lại cho biết, con trai chị không chạy theo xu hướng này.

 

Câu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” xem ra rất đáng để phụ huynh suy nghĩ... 	Ảnh: Q.Anh
Câu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” xem ra rất đáng để phụ huynh suy nghĩ... Ảnh: Q.Anh

 

Để trẻ tự học và lựa chọn trường

Mới đây, chị Phan Hồ Điệp (mẹ của "thần đồng" Đỗ Nhật Nam) đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện giáo dục, lựa chọn của con về trường học, các kỳ thi... khiến nhiều người phải suy ngẫm. Theo chị Điệp, Nhật Nam đều tự chọn các kỳ thi. Trong những lần thi ACT và SAT, Nam đều không nói cho mẹ biết từ trước mà chỉ thông báo khi có kết quả. Chị Điệp cũng thoải mái để con tự do lựa chọn, nếu Nam cảm thấy kỳ thi đó phù hợp với khả năng và phải thực sự yêu thích.

Lý giải về quyết định từ chối cơ hội học trường chuyên của con, chị Điệp chia sẻ thêm, do Nam còn nhỏ, muốn Nam có khả năng tự học, không chịu áp lực, coi học hành là động lực, niềm vui chứ không phải là áp lực đặt trên đôi vai mình. Theo chị Điệp, môi trường đó trước hết cần an toàn và phải để trẻ tìm thấy niềm vui mỗi ngày để học. Trong đó, ý nghĩa là của việc học là trải nghiệm, sáng tạo và quan trọng nhất là để trẻ có khả năng tự học. Vì vậy, việc học trường chuyên, trường điểm không còn quan trọng.

Từ những chia sẻ tâm huyết, cũng như được rút ra trong quá trình nuôi dạy “thần đồng” của chị Phan Hồ Điệp có thể thấy rằng, “thần đồng” hay chỉ là đứa trẻ bình thường thì phụ huynh cũng không nên áp đặt ý muốn của mình lên con. Hãy để con được học trong niềm yêu thích. Đặt vào bối cảnh hiện nay, khi mà các kỳ thi chuyển cấp cũng đang đến gần, tâm lý cho con vào trường chuyên, trường điểm được rất nhiều phụ huynh quá kỳ vọng.

Để thực hiện “ước mơ” của bố mẹ, nhiều học sinh đã phải lao vào học tập, không có thời gian vui chơi, giải trí. Thậm chí, để con đỗ vào trường điểm, trường chuyên, nhiều phụ huynh đã cho con “chạy sô” học thêm, ôn thi ngay từ lúc học lớp 2, lớp 3. Chưa kể, những lúc bực dọc hay nhận thấy con học chưa tốt, nhiều phụ huynh đã không ngần ngại “ném” vào các con những câu nhiếc móc như: “Học thế này chỉ có đi đánh giày”, “Dốt thế này sau này làm nên trò trống gì”...

Trẻ em đang bị cha mẹ “nhồi” đủ thứ

Chỉ ra một thực tế hiện nay nhiều gia đình đang có xu hướng ép trẻ “chín non”, bắt ép con học chỉ để lấy tiếng, lấy thành tích. TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, hiện nhiều phụ huynh bắt trẻ học quá nhiều, mà không được vui chơi nên trẻ dễ bị căng thẳng, mệt mỏi. Trẻ em trong xã hội hiện đại không sướng như nhiều người nghĩ. Trẻ em bây giờ thiếu không gian sống, không có một tuổi thơ đúng nghĩa như nhiều thế hệ trước. Hiện trẻ đang bị người lớn nhồi nhét từ ăn uống, học hành, thậm chí cả vui chơi.

“Bản thân tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều đứa trẻ bị bố mẹ bắt học nhiều quá đến nỗi thấy sách vở là sợ hãi, hoảng loạn. Nhiều cháu suốt ngày lầm lũi, học một mình, chơi một mình nên sinh ra bệnh tự kỷ. Theo tôi, các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ có năng khiếu thì có thể tạo điều kiện cho trẻ học thêm để phát huy. Phụ huynh hãy dành những lời khen ngợi, tán dương trẻ để trẻ có động lực tiếp tục phấn đấu. Phụ huynh có thể kỳ vọng nhưng phải biết hài lòng với những cố gắng của chúng. Hãy tạo điều kiện cho các con được phát triển một cách tự nhiên, đừng để áp lực thành tích học tập, hay mục tiêu trường chuyên, lớp chọn đè nặng lên tâm lý của các em”, TS Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên.

Năm học vừa qua, ngành GD&ĐT cũng đã bãi bỏ chấm điểm, giao bài tập cho học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, cũng chấm dứt việc tổ chức thi tuyển vào lớp 6 trường chuyên, trường chất lượng cao. Thế nhưng, tình trạng học sinh đi học thêm vẫn còn nhiều, học sinh dù có được các quy định “cởi trói” nhưng vẫn bị bố mẹ giao nhiều bài tập, sau giờ học là tới điểm học thêm.

Đi học là để vui, để thấy thêm yêu thầy cô, mái trường, bạn bè, với những người xung quanh... học những điều lý thú, khám phá những điều bí ẩn của khoa học. Phụ huynh hãy để con em mình đi học vì niềm vui, chứ không phải đi học để lấy thành tích.

 

“Hiện nay, nhiều phụ huynh rất kỳ vọng vào con, muốn con thành người tài. Nhiều phụ huynh chạy theo phong trào, chạy theo thành tích mà gây áp lực lên con cái trong việc học tập. Do đó, đừng ép con trẻ làm những điều không đúng với tâm lý lứa tuổi của chúng. Hãy giúp trẻ tiếp cận kiến thức theo cách chúng thích. Đi học là học những điều hay, lẽ phải, trí thức trong sách vở khai phá khả năng, kích thích tìm tòi, sáng tạo của học sinh. Hãy để học sinh được phát triển tự nhiên, theo sở thích và mong muốn của bản thân các cháu”.

PGS.TS NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh

(Viện Nghiên cứu giáo dục và Phát triển tiềm năng con người)

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 33 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top