Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao sinh viên đại học phải ra trường sớm?

Thứ ba, 08:21 25/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Sau trúng tuyển đại học, nhiều tân sinh viên có suy nghĩ xả hơi, yêu đương? Nếu chủ quan trong học tập, sinh viên có điểm vào dù cao nhưng dễ vướng vào chuyện phải “ra trường sớm”", PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết.


PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đang chia sẻ với các tân sinh viên.     Ảnh: Q.Huy

PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đang chia sẻ với các tân sinh viên. Ảnh: Q.Huy

Cần “giữ lửa” học tập

Hiện tại, hầu hết các trường đã tuyển sinh xong và các tân sinh viên đã đi theo quy định của nhà trường. Thầy có chia sẻ gì với các bạn trẻ mới bước vào ngưỡng cửa giảng đường?

- Trước tiên, tôi xin được gửi lời chúc mừng tới các thí sinh đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc để trúng tuyển vào đại học. Đó là tin vui với các em và gia đình. Tuy nhiên, vào đại học lại rất khác so với học phổ thông, mỗi sinh viên phải chủ động trong học tập.

Nếu như ở học phổ thông có sự quan tâm của cha mẹ, thầy cô, thì học đại học các em chủ yếu là tự lập. Học đại học sẽ là hành trang để mỗi người bước vào tương lai nghề nghiệp. Kiến thức đại học rất lớn, nhiều em những ngày đầu sẽ cảm thấy “choáng”. Sinh viên đại học thì ở trường phải tự học, học thêm ở nhà, thư viện mới đủ kiến thức.

Những sinh viên hiện nay, ngoài chăm chỉ học tập kiến thức cần trang bị thêm các kỹ năng gì?

-Trên thực tế, do nhu cầu của nhà tuyển dụng và đáp ứng yêu cầu xã hội, các trường đại học buộc phải đẩy mạnh trang bị kỹ năng về ngoại ngữ, thuyết trình, công nghệ thông tin đến sinh viên. Mỗi sinh viên thực sự quan tâm có thể tham gia các khóa đào tạo kỹ năng như: Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm… nghe thì rất đơn giản nhưng thực chất sẽ giúp các em tập hợp những kiến thức cần thiết mà bản thân trong môn học không có.

Hiện nay, khá phổ biến việc sinh viên năm thứ nhất đã căng mình làm thêm, thầy đánh giá sao về chuyện sinh viên làm thêm hiện nay?

- Theo tôi, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu vì làm thêm là thu nhập, trải nghiệm nhưng sinh viên phải bố trí làm sao để đảm bảo cho việc học. Nếu mải làm mà sao nhãng, ảnh hưởng thì theo tôi là không nên, để tập trung cho việc học.

Nhu cầu sử dụng lao động ở một số nơi, cần kinh nghiệm nên việc sinh viên làm thêm tại các doanh nghiệp là thời gian trải nghiệm quý báu đối với các sinh viên. Sinh viên cần các kỹ năng làm việc nhóm.

Suy nghĩ vào đại học để chơi và yêu là phổ biến

Nhiều sinh viên hiện nay có tư tưởng sau nhiều năm học phổ thông vất vả, vào đại học là dịp để xả hơi. Tư tưởng này có thực sự đúng đắn?

- Theo tôi, đây lại là một tư tưởng rất phổ biến và rất buồn. Tôi luôn nói với các sinh viên rằng nếu như các em giữ được phong độ, tinh thần của những năm học phổ thông, chúng ta sẽ có thế hệ sinh viên nào cũng sẽ giỏi. Nhưng rất tiếc đôi khi chỉ giữ được phong độ, cường độ ở bậc phổ thông. Nên một số em khi vượt qua điều đó đã có một ý thức kém, coi là đã xả hơi, nhất là các em xa gia đình, đây là thực trạng buồn, nguy hiểm.

Chính vì thế, số sinh viên “ra trường rất sớm” mà nói đúng ra là bị buộc thôi học lại là các em sinh viên có tư tưởng xả hơi nằm trong số đấy rất là nhiều. Tôi khuyên là nên giữ được ngọn lửa ở phổ thông, tiếp tục chủ động trong học tập.

Sinh viên có nên yêu không, thưa thầy?

- Cuộc sống nếu thiếu tình yêu sẽ mất đi sự thi vị. Thực tế, trong tình yêu có những em yêu vào sẽ tốt hơn, nhưng vẫn có em sao nhãng trong học tập. Cũng ít khi có mục tiêu vào đại học để yêu, nhưng việc đưa ra dự định vào đại học có mục tiêu để yêu là có, song hầu hết tình yêu sinh viên là tự nảy nở. Bởi vậy, tôi nghĩ nên có tình bạn, tình yêu trong đại học là trong sáng, chắc chắn mối tình đó sẽ rất đẹp.

Trước thực trạng sinh viên có tư tưởng mải chơi, mải yêu và thực tế là nhiều sinh viên đã bị buộc thôi học. Thầy có cảnh báo gì với những sinh viên có tư tưởng như thế?

- Sinh viên tuổi 18 là công dân, có nhận thức và trách nhiệm với chính mình. Có rất nhiều em vào đại học nhưng không tốt nghiệp được, điều này rất buồn cho bản thân sinh viên và gia đình. Như trường chúng tôi luôn đưa ra cảnh báo thông qua các hoạt động đoàn để các em hạn chế cám dỗ của những trò chơi điện tử, hoạt động ảnh hưởng đến học tập. Ngoài ra, đội ngũ cố vấn học tập, cán bộ quản lý lớp, giảng viên tư vấn thêm cho các em nữa.

Đối với tân sinh viên, có nên quá chủ quan hay tự ti với điểm số của mình khi vào đại học?

- Nếu điểm cao trúng tuyển cũng là một lợi thế vì cho thấy năng lực và tư duy của sinh viên là tốt, nhưng nếu không chăm học vẫn có thể không tốt nghiệp được.

Tuy nhiên, nếu như năng lực ban đầu quá thấp sẽ gây khó khăn cho sinh viên, chẳng hạn đối với ĐH Bách Khoa Hà Nội, nếu điểm đầu vào các môn khoa học tự nhiên thấp cũng hơi khó cho sinh viên ấy, nên cần phải nỗ lực rất nhiều. Bất kỳ sinh viên nào trúng tuyển cũng đã đạt ngưỡng khả năng, các bạn đạt kết quả tốt hay không phụ thuộc vào quá trình học tập.

Xin cảm ơn thầy về những chia sẻ bổ ích!

“Học đại học là một quá trình, những người có kết quả tốt nhưng không giữ được nhiệt huyết, chăm chỉ vẫn có thể sao nhãng, không ra trường được. Ngược lại, với những bạn điểm đầu vào thấp hơn, nhưng chăm chỉ học tập sẽ có kết quả tốt. Học đại học cần thông minh nhưng cũng rất cần sự chăm chỉ học tập”, PGS.TS Trần Văn Tớp chia sẻ.

Quang Huy (Thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top