Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục

Thông điệp nhân văn từ clip EKOCENTER lay động cộng đồng mạng

Thông điệp nhân văn từ clip EKOCENTER lay động cộng đồng mạng

Xã hội

GiadinhNet - Được triển khai từ đầu 2015, dự án Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EKOCENTER của Coca-Cola cùng các đối tác đã mang lại giá trị qua việc cải thiện chất lượng sống của người dân với nhiều tiện ích miễn phí như nước tinh lọc, wifi, sân chơi thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng... Không chỉ vậy, mô hình này còn giúp người phụ nữ cải thiện kinh tế, năng lực bản thân khi làm chủ ki-ốt bán nhu yếu phẩm và quản lý trung tâm.

Cô hiệu trưởng thi ‘Ai là triệu phú’ có đáng bị chỉ trích?

Cô hiệu trưởng thi ‘Ai là triệu phú’ có đáng bị chỉ trích?

Xã hội

Hai hôm nay, tường Facebook cá nhân tràn ngập các chia sẻ về chuyện một cô hiệu trưởng tiểu học trong gameshow truyền hình “Ai là triệu phú” không trả lời được những câu hỏi mà khán giả cho là “thường thức”. Những gì cô hiệu trưởng và khán giả thể hiện gợi cho tôi rất nhiều liên tưởng.

Nhóm nữ sinh đánh bạn bị đuổi học, bồi thường 18 triệu đồng

Nhóm nữ sinh đánh bạn bị đuổi học, bồi thường 18 triệu đồng

Xã hội

Dùng mũ bảo hiểm đánh bạn nhập viện, 4 nữ sinh trường THPT Can Lộc và Trung tâm giáo dục thường xuyên Can Lộc (Hà Tĩnh) bị đuổi học hoặc hạ hạnh kiểm.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2016: Lo “giành giật” thí sinh

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2016: Lo “giành giật” thí sinh

Xã hội

Số thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ năm nay giảm 1/3 so với năm ngoái khiến nhiều trường sẽ rơi vào tình trạng khốn khó

Phụ huynh ngớ người khi nhận điểm thi lớp 10

Phụ huynh ngớ người khi nhận điểm thi lớp 10

Xã hội

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10, không ít phụ huynh đã có một đêm mất ngủ.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Những điều thí sinh cần biết để không bị “trượt oan”

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Những điều thí sinh cần biết để không bị “trượt oan”

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn một tuần nữa, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 chính thức được bắt đầu. Kỳ thi “hai trong một” rất có ý nghĩa đối với nhiều học sinh, không chỉ tốt nghiệp THPT mà còn làm căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Mặc dù kỳ thi này đã có nhiều đổi mới so với năm trước, nhưng nếu thí sinh không nắm chắc các quy định dễ dẫn đến “trượt oan”.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Dự kiến ngày mai công bố điểm chuẩn

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Dự kiến ngày mai công bố điểm chuẩn

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017, nhiều phụ huynh và thí sinh sốt ruột“ngóng” điểm chuẩn từ các trường, bởi kỳ thi năm nay số học sinh được điểm 8 và 9 khá nhiều. Vì thế, nhiều trường dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm học trước.

Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội: Không đăng ký được trực tuyến thì phải làm thế nào?

Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội: Không đăng ký được trực tuyến thì phải làm thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/6, là hạn cuối để các phụ huynh Hà Nội đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con vào học lớp 1 trường công lập. Theo ghi nhận của PV, còn rất nhiều phụ huynh vẫn chưa thể đăng ký xét tuyển trực tuyến cho con vì phát sinh nhiều tình huống không có trong quy định. Vậy, nếu không đăng ký được bằng trực tuyến thì các bậc phụ huynh phải làm thế nào để đăng ký học cho con?

Phụ huynh dọa kiện sở Giáo dục vì ra đề Văn "đánh đố" học sinh

Phụ huynh dọa kiện sở Giáo dục vì ra đề Văn "đánh đố" học sinh

Xã hội

GiadinhNet- Được dư luận đánh giá là đề thi gây tranh cãi lớn nhất, sáng nay (17/6), Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hải Phòng đã công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn vào 10 THPT năm học 2016-2017

Tuyển sinh Đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh được chọn trực tuyến hoặc trực tiếp

Tuyển sinh Đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh được chọn trực tuyến hoặc trực tiếp

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 16/6, Hà Nội đã tiến hành tuyển sinh trực tuyến (thông qua đăng ký trên mạng Internet). Dù có khá nhiều phụ huynh còn tỏ ra lúng túng, bỡ ngỡ, lo lắng vì đây là lần đầu Hà Nội áp dụng phương thức tuyển sinh này, nhưng Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định sẽ đảm bảo về tính khách quan, công bằng.

Đình chỉ cở sở mầm non có cô giáo tát trẻ vì làm rơi thức ăn

Đình chỉ cở sở mầm non có cô giáo tát trẻ vì làm rơi thức ăn

Xã hội

GiadinhNet - Trưởng phòng GD&DT huyện Thanh Trì cho biết sẽ đóng cửa và phạt hành chính cở sở mầm non này.

29 học sinh suýt không được thi THPT quốc gia vì 'nợ học phí'

29 học sinh suýt không được thi THPT quốc gia vì 'nợ học phí'

Xã hội

Đến trường nhận giấy báo dự thi THPT quốc gia, nhiều học sinh trường THPT Hương Thủy (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) phát hoảng vì không được nhận do nợ các khoản học phí từ lớp 11.

Cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ vì làm rơi thức ăn

Cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ vì làm rơi thức ăn

Xã hội

GiadinhNet - Sự việc gây bức xúc diễn ra tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà nội.

Giáo viên tranh cãi, học sinh hoang mang vì đề thi Văn vào lớp 10

Giáo viên tranh cãi, học sinh hoang mang vì đề thi Văn vào lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Đã gần 1 tuần từ khi môn thi Văn vào 10 ở Hải Phòng kết thúc, cuộc tranh luận về đáp án môn thi này chưa lúc nào dừng lại.

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến đầu cấp: Phụ huynh sợ con bị trượt vì đăng ký sai thông tin

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến đầu cấp: Phụ huynh sợ con bị trượt vì đăng ký sai thông tin

Xã hội

GiadinhNet - Cận kề ngày đăng ký tuyển sinh trực tuyến học sinh đầu cấp, nhưng nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang tỏ ra bối rối về phương thức tuyển sinh “kiểu mới” này. Một số phụ huynh lo ngại việc đăng ký sai, gặp sự cố phần mềm sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả tuyển sinh, con họ có thể bị mất quyền lợi vào trường công lập.

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh Hà Nội chỉ cần ngồi nhà "nhấn nút"

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh Hà Nội chỉ cần ngồi nhà "nhấn nút"

Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh Hà Nội muốn tham gia đăng ký xét tuyển mầm non, lớp 1 và lớp 6 cho con chỉ cần truy cập vào website tuyển sinh, nhập dữ liệu và chờ kết quả trúng tuyển để đến trường nhập học.

Thi THPT Quốc gia năm 2016: Thí sinh giảm do không dám “trèo cao”?

Thi THPT Quốc gia năm 2016: Thí sinh giảm do không dám “trèo cao”?

Xã hội

GIadinhNet - Còn 2 tuần nữa, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 chính thức được bắt đầu. Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh giảm khoảng 15% so với năm trước, số lượng giảm cũng là thuận lợi cho công tác tổ chức thi ở nhiều cụm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các thí sinh khi xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Top