Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục

Nhiều thí sinh hụt hẫng vì điểm chuẩn cao “chót vót”

Nhiều thí sinh hụt hẫng vì điểm chuẩn cao “chót vót”

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/7, liên tiếp các trường đại học “top trên” công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017. Nhiều ngành “hot” có mức điểm chuẩn từ 27-30,0 điểm khiến không ít thí sinh thất vọng vì trượt nguyện vọng 1, dù điểm xét tuyển cũng ở mức cao.

Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế

Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế

Xã hội

Em Trương Đông Hưng từ trường THPT chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế) đã giành huy chương vàng.

Nữ sinh Olympia vượt cú sốc tinh thần giành 4 học bổng ĐH Mỹ

Nữ sinh Olympia vượt cú sốc tinh thần giành 4 học bổng ĐH Mỹ

Xã hội

Từng có giai đoạn sốc văn hóa đến nỗi phải gặp bác sĩ tâm lý, Nguyễn Hoài Linh (18 tuổi) đã vượt lên chính mình, giành 4 học bổng của các trường đại học ở Mỹ.

Hai cách dạy con ngoan cực hiệu quả mà nhiều cha mẹ Việt không hề biết

Hai cách dạy con ngoan cực hiệu quả mà nhiều cha mẹ Việt không hề biết

Xã hội

Hai phương pháp giáo dục của giáo sư nổi tiếng Nhật Bản Shichida không chỉ giúp truyền đạt hiệu quả tình yêu của bố mẹ đến trẻ mà còn giúp bố mẹ dạy con ngoan ngoãn, vâng lời.

Điểm chuẩn các trường công an cao nhất là 30,5

Điểm chuẩn các trường công an cao nhất là 30,5

Xã hội

Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học thuộc ngành. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất lên đến 30,5.

Hà Nội: Mải xây chung cư, bỏ quên trường học

Hà Nội: Mải xây chung cư, bỏ quên trường học

Xã hội

GiadinhNet - Những năm trở lại đây, tốc độ phát triển đô thị ở Hà Nội nhanh chóng mặt. Hàng loạt khu đô thị, chung cư mọc lên “như nấm”, tuy nhiên hệ thống trường học, đặc biệt là các trường công lập lại không đáp ứng nổi trước nhu cầu mới của người dân. Chỉ mải xây nhà, chậm trễ xây trường học là tình trạng khiến phụ huynh vất vả tìm trường cho con trước thềm năm học mới.

29 điểm chưa chắc đỗ ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội

29 điểm chưa chắc đỗ ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội

Xã hội

Điểm chuẩn 2017 ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội có thể tăng khoảng 2 điểm so với năm ngoái.

Hà Nội: Mệt nhoài xin học ở những khu đô thị vạn dân

Hà Nội: Mệt nhoài xin học ở những khu đô thị vạn dân

Xã hội

GiadinhNet - Chung cư mọc lên như nấm, hàng vạn dân gia tăng chỉ trong vòng vài năm khiến trường học trở nên quá tải. Câu chuyện xin học khổ sở ở những khu đô thị hàng vạn dân tại các quận nội thành Hà Nội dường như chưa có hồi kết.

"Bội thu" huy chương quốc tế: Trăn trở trong niềm vui?

"Bội thu" huy chương quốc tế: Trăn trở trong niềm vui?

Xã hội

Trong các mùa thi Olympic châu Á và Olympic quốc tế, ở các môn khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Việt Nam luôn xếp thứ hạng khá cao. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta có bề dày lịch sử các thế hệ học sinh giỏi sánh tầm quốc tế và khu vực nhưng khoa học nước nhà chưa “chuyển mình”?

Chỉ cần ứng dụng thông minh này, giáo viên có thể “thở phào” tập trung chăm bé

Chỉ cần ứng dụng thông minh này, giáo viên có thể “thở phào” tập trung chăm bé

Xã hội

Sự phát triển của công nghệ giúp giáo viên mầm non giảm tải các công việc liên quan đến sổ sách để toàn tâm toàn ý chăm bé mà vẫn có thời gian tương tác thường xuyên với các bậc phụ huynh.

Giáo sư Việt được Pháp phong hàm hạng nhất khi 37 tuổi

Giáo sư Việt được Pháp phong hàm hạng nhất khi 37 tuổi

Xã hội

Giữ kỷ lục thí sinh Việt nhỏ tuổi nhất giành HCV Olympic Toán quốc tế, Nguyễn Tiến Dũng được phong giáo sư hạng nhất năm 2007, khi 37 tuổi.

Hơn 300.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học

Hơn 300.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học

Xã hội

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước có hơn 300.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong đó, số lượng thí sinh điều chỉnh bằng hình thức trực tuyến là 246.542 chiếm 82,18%. >> Biến động số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH

Thông điệp 'cho con được yếu đuối' gửi tới các bà mẹ có con trai

Thông điệp 'cho con được yếu đuối' gửi tới các bà mẹ có con trai

Xã hội

Jaime cho rằng, việc quan niệm con trai là những người mạnh mẽ, không được phép yếu đuối, càng làm cho chúng bị tổn thương lâu dài hơn.

Hâm mộ MU, chàng trai Vàng Toán quốc tế lấy điểm dễ từ câu hỏi về ngài Alex

Hâm mộ MU, chàng trai Vàng Toán quốc tế lấy điểm dễ từ câu hỏi về ngài Alex

Xã hội

Hâm mộ câu lạc bộ Manchester United, Phan Nhật Duy (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) dễ dàng lấy điểm tuyệt đối từ một câu hỏi trong đề thi liên quan đến Ngài Alex và đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2017.

Xét tuyển ĐH, CĐ 2017: Cứ 5 thí sinh có 1 em thay đổi nguyện vọng

Xét tuyển ĐH, CĐ 2017: Cứ 5 thí sinh có 1 em thay đổi nguyện vọng

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, trong thời gian này Bộ đang tổ chức thực hiện lọc “ảo” bằng phần mềm tuyển sinh. Sau lọc “ảo” 6 lần, các trường sẽ có được điểm chuẩn chính xác nhất để công bố.

“Cậu Vàng” Đinh Anh Dũng: Đam mê là bí quyết thành công

“Cậu Vàng” Đinh Anh Dũng: Đam mê là bí quyết thành công

Xã hội

Em Đinh Anh Dũng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) - chủ nhân tấm huy chương vàng (HCV) duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Vật lý châu Á 2017 tiếp tục mang về niềm vinh dự cho đất nước với tấm HCV tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017 vừa kết thúc tại Indonesia.

Người Mỹ chuẩn bị cho con học "vỡ lòng"

Người Mỹ chuẩn bị cho con học "vỡ lòng"

Xã hội

Lớp đầu tiên của giáo dục tiểu học ở Mỹ gọi là Kindergarten - nôm na là “vỡ lòng”. Ở đây, các gia đình không lo lắng chuẩn bị cho con vào lớp 1 mà chuẩn bị cho con học vỡ lòng. Trẻ 5 tuổi bắt buộc đi học, và trước đó, cha mẹ Mỹ có thể chọn cho con đi học tiền vỡ lòng (Pre-K) hoặc ở nhà "dạy con".

Top