Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thêm nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Thêm nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Giáo dục

Nhằm đáp ứng nhu cầu người học, trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học dự kiến tăng từ vài chục đến hàng nghìn chỉ tiêu.

Cậu bé tốt nghiệp với 5 tấm bằng đại học khi mới 12 tuổi hiện ra sao?

Cậu bé tốt nghiệp với 5 tấm bằng đại học khi mới 12 tuổi hiện ra sao?

Giáo dục

Clovis Hung đã hoàn thành 5 chương trình cao đẳng liên kết trong vòng 3 năm ở tuổi 12 và trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử hơn 100 năm của Trường Cao đẳng Fullerton.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và tuyển sinh đại học có gì mới?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và tuyển sinh đại học có gì mới?

Giáo dục

2024 là năm cuối cùng thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo chương trình cũ (Chương trình Giáo dục phổ thông 2006), vậy kỳ thi năm nay có gì đặc biệt?

Nam sinh điển trai Học viện An ninh GPA trên 9.0, đam mê nghiên cứu khoa học

Nam sinh điển trai Học viện An ninh GPA trên 9.0, đam mê nghiên cứu khoa học

Giáo dục

Là đại diện xuất sắc trong lực lượng sinh viên khối Công an Nhân dân ở cả lĩnh vực học thuật và rèn luyện, nam sinh Nguyễn Anh Quân gây ấn tượng về sự tận tụy, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Xúc động lá đơn xin gác lại việc học, xung phong nhập ngũ của nữ sinh Ê-đê

Xúc động lá đơn xin gác lại việc học, xung phong nhập ngũ của nữ sinh Ê-đê

Giáo dục

Gác lại việc học tại trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang, cô gái người Ê-đê H’Havi Mlô viết đơn xin nhập ngũ để tiếp nối truyền thống gia đình.

Nhiều tỉnh thành 'quay xe', lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Nhiều tỉnh thành 'quay xe', lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Giáo dục

Thi 3 hay 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10 đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Nhiều địa phương dự kiến điều chỉnh số lượng môn thi nhằm giảm áp lực cho người học.

Đã có thông tin tuyển sinh CAND năm 2024 cho thí sinh THPT và thí sinh đã tốt nghiệp đại học

Đã có thông tin tuyển sinh CAND năm 2024 cho thí sinh THPT và thí sinh đã tốt nghiệp đại học

Xã hội

GĐXH - Hiện nay, đã có thông tin tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024. Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 gồm: 530 chỉ tiêu đối với thí sinh THPT và 100 chỉ tiêu đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

Bị nói 'thật tiếc cho em', Quán quân Olympia duy nhất không du học: 'Không cần tiếc hộ, mình hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam'

Bị nói 'thật tiếc cho em', Quán quân Olympia duy nhất không du học: 'Không cần tiếc hộ, mình hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam'

Giáo dục

Nhiều người cảm thấy "tiếc" cho Thế Trung vì không đi du học, nhưng Trung lại không nghĩ thế.

Choáng váng trước số tiền khổng lồ cha mẹ cần lo cho con 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

Choáng váng trước số tiền khổng lồ cha mẹ cần lo cho con 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

Giáo dục

Ngay cả khi học phí trường công lập được miễn, cha mẹ vẫn phải gánh vô vàn thứ tiền khác.

Hòa Bình: Uống nước ngọt ở cổng trường, 4 học sinh tiểu học nhập viện

Hòa Bình: Uống nước ngọt ở cổng trường, 4 học sinh tiểu học nhập viện

Giáo dục

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ sự việc bốn học sinh khối tiểu học một trường ở Hòa Bình đau bụng, nôn mửa sau khi uống nước ngọt bán ở cổng trường.

Trường THPT chuyên Đại học Vinh “khai tử” lớp cận chuyên

Trường THPT chuyên Đại học Vinh “khai tử” lớp cận chuyên

Giáo dục

GĐXH - Năm học 2024 – 2025, Trường THPT chuyên Đại học Vinh sẽ “khai tử” lớp cận chuyên vào lớp 10. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên ở Nghệ An công bố phương án tuyển sinh.

Một tỉnh chiêu mộ giáo sư với mức hỗ trợ 400 triệu đồng

Một tỉnh chiêu mộ giáo sư với mức hỗ trợ 400 triệu đồng

Giáo dục

Giáo sư về Bình Định được hỗ trợ 400 triệu đồng/người; phó giáo sư là 350 triệu đồng/người; tiến sĩ là 300 triệu đồng/người; nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài là 250 triệu đồng/người...

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025: Không giao chỉ tiêu cho trường vi phạm

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025: Không giao chỉ tiêu cho trường vi phạm

Giáo dục

Mùa tuyển sinh năm 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải có phương án tuyển sinh trực tuyến, cấm để tái diễn cảnh xếp hàng tuyển sinh đầu cấp và không giao chỉ tiêu cho trường vi phạm.

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc

Điểm danh những thanh niên trẻ xung phong nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc

Giáo dục

GĐXH - Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhiều thanh niên tại các địa phương trong cả nước sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Đại học Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu, mở ngành quản lý giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu, mở ngành quản lý giáo dục

Giáo dục

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ĐH Bách khoa Hà Nội là 9.260 sinh viên cho 64 chương trình đào tạo, tăng nhẹ so với năm ngoái. Trường mở thêm ngành mới là quản lý giáo dục.

Tuyển sinh vào lớp 10: IELTS 5.0 có được tuyển thẳng?

Tuyển sinh vào lớp 10: IELTS 5.0 có được tuyển thẳng?

Giáo dục

Thời điểm này, nhiều địa phương đã "chốt" kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, trong đó có tỉnh sẽ tuyển thẳng với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên.

Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển trường Y hàng đầu thế giới

Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển trường Y hàng đầu thế giới

Giáo dục

Nguyễn Quỳnh Giang (học sinh lớp 12 Hóa 2, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa trúng tuyển vào ĐH Johns Hopkins (Mỹ) - trường y khoa hàng đầu thế giới.

Nam sinh châu Phi tại ĐH Bách khoa gây sốt với vai diễn "Đào, phở và piano"

Nam sinh châu Phi tại ĐH Bách khoa gây sốt với vai diễn "Đào, phở và piano"

Giáo dục

Oraiden Manuel Sabonete (Châu Phi), sinh viên năm thứ ba, ngành kỹ thuật điện của Đại học Bách khoa Hà Nội bất ngờ nổi tiếng vì vai diễn trong bộ phim "Đào, phở và piano".

Hà Nội: Số môn thi lớp 10 THPT công lập sẽ được công bố trong tháng 3

Hà Nội: Số môn thi lớp 10 THPT công lập sẽ được công bố trong tháng 3

Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa quyết định số lượng môn thi lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025.

Những điều cần lưu ý về bằng tốt nghiệp đại học nhưng không phải ai cũng biết, đặc biệt là sinh viên

Những điều cần lưu ý về bằng tốt nghiệp đại học nhưng không phải ai cũng biết, đặc biệt là sinh viên

Xã hội

GĐXH - Trên thực tế, bằng tốt nghiệp đại học có rất nhiều loại nhưng hầu hết sinh viên đều chưa nắm rõ mình sẽ sở hữu loại bằng nào. Tùy vào mỗi ngành nghề, sinh viên sẽ được cấp các loại bằng khác nhau sau khi hoàn thành chương trình học.

3 trường THPT chuyên thông báo lịch thi thử lớp 10

3 trường THPT chuyên thông báo lịch thi thử lớp 10

Giáo dục

Hiện 3/4 trường THPT chuyên thuộc đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã công bố các đợt thi thử có thu phí vào lớp 10.

Những trường đại học nào sắp chuyển thành đại học?

Những trường đại học nào sắp chuyển thành đại học?

Giáo dục

Thời gian tới, ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế TP.HCM chuyển đổi mô hình, nhiều trường đại học khác cũng đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển từ trường đại học thành đại học.

Nghệ An triển khai các giải pháp để ngăn học sinh vùng cao bỏ học sau Tết

Nghệ An triển khai các giải pháp để ngăn học sinh vùng cao bỏ học sau Tết

Giáo dục

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, tình trạng học sinh bỏ học thường xuyên diễn ra, nhất là đối với các huyện vùng cao, biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.

Kỳ thủ nhí học lớp 3 vô địch Giải cờ vua trẻ châu Á

Kỳ thủ nhí học lớp 3 vô địch Giải cờ vua trẻ châu Á

Giáo dục

Kỳ thủ sinh năm 2015 Lê Phan Hoàng Quân hiện đang học lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải cờ vua trẻ châu Á 2023 tại UAE.

Tổng Chủ biên SGK Khoa học lớp 5 bộ Cánh Diều nhấn mạnh điểm nổi bật của SGK Khoa học 5 bộ Cánh Diều

Tổng Chủ biên SGK Khoa học lớp 5 bộ Cánh Diều nhấn mạnh điểm nổi bật của SGK Khoa học 5 bộ Cánh Diều

Giáo dục

Theo TS Bùi Phương Nga - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên SGK Khoa học lớp 5 bộ Cánh Diều, cuốn sách sẽ giúp học sinh được tiếp cận với tiến trình học tập khoa học tự nhiên.

Ai được dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội?

Ai được dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội?

Giáo dục

Theo quy định, thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 và thí sinh đang học lớp 12 được phép đăng ký dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngoài ra sẽ có ngoại lệ.

Top