Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Tôi quyết không cho con du học trước 15 tuổi'

Thứ bảy, 09:00 11/03/2017 | Xã hội

Phụ huynh Nguyễn Toàn cho rằng việc cho con du học sớm hay không tùy thuộc thời gian, năng lực dạy, chiến thuật chọn trường đại học của con và cha mẹ.

Nhiều người băn khoăn có nên cho con du học sớm hay không. Câu trả lời của tôi đơn giản là tuỳ quỹ thời gian, năng lực dạy con và chiến thuật chọn trường đại học của con và cha mẹ.

Cho con du học khi cha mẹ quá bận

Nếu bạn quá bận và thật sự không có thời gian hay tự cảm thấy không có gì để dạy con, trong khi lại nhiều tiền, thì nên cho con du học sớm.

Tôi đã gặp nhiều đại gia giàu nhanh. Với họ, chuyện tiền nong quá đơn giản. Họ mải mê kiếm tiền và gần như không còn thời gian cho con, thậm chí quên mất con.


Việc cho con du học sớm có cả được và mất. Ảnh minh họa: FAMU Online.

Việc cho con du học sớm có cả được và mất. Ảnh minh họa: FAMU Online.

Với những người như vậy, tôi chân thành khuyên họ nên cho con du học sớm. Ở trong nước, con chưa chắc đã học được những thứ hay mà ngược lại, nhiễm nhiều cái dở.

Con họ có thể hư hỏng vì chả ai quản, hoặc tệ hơn, ngấm luôn kiểu trưởng giả, trọc phú của chính cha mẹ.

Cái chúng ta phải đánh đổi khi để con du học sớm sẽ là quan điểm sống và hệ giá trị. Chắc chắn, con sẽ có hệ giá trị và cách sống khác với cha mẹ ở nhà.

Nhiều người lo ngại: "Đi sớm thế thì mất con". Tôi chẳng bao giờ nghĩ thế. Con nghĩ và hành động khác mình không có nghĩa là mình mất nó.

Không ai nên áp đặt quan điểm và hệ giá trị của mình cho người khác, kể cả cha mẹ. Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, tôi tin rằng những hệ giá trị của phương Tây có khi còn ưu việt hơn những gì mà con chúng ta đang nhận được tại môi trường Việt Nam.

Trường phổ thông ở các nước như Anh, Australia, Canada, Mỹ, đặc biệt trường nội trú, khá tốt. Chất lượng giáo dục chắc chắn tốt hơn phần lớn trường ở Việt Nam, kể cả trường quốc tế.

Tôi khẳng định chất lượng trường nội trú ở các nước này không chê vào đâu được. Họ rèn như nhà binh, không có chuyện lằng nhằng, quậy phá.

21h, học sinh tắt đèn đi ngủ. Các em không lạm dụng Internet hay điện thoại mà ăn ngủ điều độ, đâu ra đấy.

Chương trình học khá tốt, dễ hơn ở Việt Nam nhưng phương pháp và cách tiếp cận vấn đề thì hơn hẳn. Đồng thời, các em có nhiều thời gian chơi thể thao hơn so với ở nhà.

Do vậy, du học sớm tại các trường nội trú không hề tệ.

Trường hợp nên để con ở nhà

Vậy, trường hợp nào nên để con học phổ thông trong nước?

Thứ nhất, bạn có nhiều thứ để chia sẻ, dạy con, coi đó là việc quan trọng, đồng thời có thời gian làm việc ấy. Không có người thầy nào hiệu quả và tốt hơn chính cha mẹ.

Con bạn có thể học từ bạn rất nhiều mà không trường lớp nào dạy được. Bạn có thể đưa con tham gia các cuộc tiếp khách, nói chuyện, tiếp xúc những tầng lớp xã hội mà bạn giao lưu.

Bạn có thể chia sẻ và cho con trải nghiệm kinh nghiệm thương trường, chính trường, xã hội. Con học rất nhiều thông qua quan sát hành động và cách sống của cha mẹ. Không trường nội trú nào trên thế giới có thể cho con những trải nghiệm đó.

Thứ hai, nếu muốn đầu tư cho con học ngoại khoá, thể thao một cách bài bản, bạn nên cho con học trong nước vì có lợi hơn nhiều.

Chi phí tham gia học thể thao, ngoại khoá ở nước ngoài, nhất là Mỹ, Australia, Canada, rất đắt. Việc học thêm này cũng bất tiện về mặt sắp xếp thời gian, đặc biệt với học sinh nội trú.

Trường nội trú dù có đắt đến mấy cũng không thể dạy con bạn chuyên sâu một môn thể thao cho giỏi hoặc tham gia ngoại khoá một cách sâu sắc, trừ khi bạn gửi con vào trường nội trú chuyên ngành.

Nếu muốn con học nhạc, học võ, chơi thể thao, mà lại có điều kiện tài chính và kiếm được thầy giỏi, bạn nên đầu tư cho con ở Việt Nam thời gian đầu.

Nếu bạn muốn chuẩn bị cho con vào những trường đại học hàng đầu ở Mỹ, việc học ở Việt Nam có lợi hơn nhiều.

Thời gian học trung học phổ thông là những năm con bận rộn khi vừa phải học khá, giỏi văn hoá, vừa phải rèn luyện thể thao, tham gia ngoại khoá, học các kỳ thi chuẩn hoá như SAT, TOEFL và phải chuẩn bị bài luận, hồ sơ xin học.

Nếu bạn ở bên con những giờ phút ấy, trẻ sẽ được hỗ trợ rất nhiều thay vì các bé loay hoay một mình ở nước ngoài.

Tôi nhận thấy phần lớn bạn trẻ đi học ở nước ngoài sớm, trừ những du học sinh xuất sắc, đều vào những trường đại học bình thường. Trong khi đó, rất nhiều học sinh ở Việt Nam, đặc biệt tại các trường chuyên, vào được những trường đại học danh tiếng với học bổng tốt.

Một trong những nguyên nhân chính là các bạn ở nhà có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Nếu ở Việt Nam, họ có thể theo học văn hoá. Chương trình học sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn học trường tư thục hoặc quốc tế.

Như vậy, bạn có thời gian theo học các chương trình luyện thi học bổng học SAT, TOEFL và tham gia hoạt động ngoại khoá phong phú hơn rất nhiều so với ở nước ngoài.

Mỹ cũng có nhiều khoá luyện thi vào các trường lớn. Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuẩn bị xin vào những đại học lớn cho con mình.

Nếu bạn hỏi cá nhân tôi có cho con đi du học sớm, tôi trả lời là không, chắc chắn sẽ không trước tuổi 15-16.

Vì tôi tin rằng mình có nhiều thứ để chia sẻ với con hơn, ví dụ cách tư duy, viết lách, tổ chức cuộc sống và giao lưu với những người bạn, người thầy mà tôi hân hạnh được biết.

Tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp cho cháu được trải nghiệm một cuộc sống phong phú hơn là đóng khung con tôi vào một ngôi trường.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top