Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết giáo viên: Vì sao nơi “nghìn đô”, chỗ vài trăm nghìn đồng?

Chủ nhật, 07:00 03/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều giáo viên vui mừng nhận khoản tiền thưởng lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi đó nhiều đồng nghiệp khác ngậm ngùi nhận vài trăm nghìn đồng, thậm chí chỉ là hộp mứt, gói bánh.

Nơi phấn khởi vì “Tết ấm”...

Tết Nguyên đán 2019 đang cận kề, song câu chuyện thưởng Tết giáo viên vẫn là một điều băn khoăn với nhiều người, nhất là những người đang công tác trong ngành giáo dục. Thậm chí, đây vẫn còn là chủ đề “hot” trên một số diễn đàn dành cho giáo viên trên mạng xã hội. Cậu chuyện thưởng Tết ít - nhiều thường được đưa ra bàn luận, chia sẻ cuối năm giữa các đồng nghiệp động viên nhau.

Thưởng Tết đối với giáo viên năm nay có sự khác biệt khá lớn. Một số tỉnh, thành, trường học ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, có nhiều trường học, giáo viên có mức thưởng Tết vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Tiêu biểu như tại TP.HCM, năm nay các thầy cô đón tin vui trước thềm năm mới. Ngoài nhận được số tiền thưởng từ tiết kiệm chi như mọi năm, giáo viên đang công tác trong ngành sẽ có thêm một khoản thu nhập tăng thêm.

Với khoản thu nhập tăng thêm này, có trường hợp giáo viên được nhận khoản tiền lên tới gần 40 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn Sở GD&ĐT TP.HCM cũng có kế hoạch chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo đó, Tết năm 2019, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hưởng mức chăm lo thấp nhất là 500.000 đồng/ trường hợp.

Còn tại TP.Đà Nẵng, hiện các trường học ở Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị việc chi tiền hỗ trợ của chính quyền địa phương và tiền thu nhập tăng thêm cho giáo viên. Bình quân mỗi giáo viên sẽ nhận được từ 7 - 12 triệu đồng/người, tùy theo từng trường và thành tích cá nhân đạt được. Còn tại Hà Nội, một số trường học, đặc biệt là khối ngoài công lập, trường quốc tế cũng có trường thưởng Tết cho giáo viên lên đến cả chục triệu đồng…

Đáng chú ý, tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều giáo viên dạy bậc THPT cũng đã được nhận mức thưởng Tết dành cho giáo viên tương đối cao. Cụ thể, khối các trường có cấp THPT, mức thưởng Tết cho giáo viên cao nhất là 13.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, đạt bình quân 4.787.181 đồng/người. Khối cơ quan Sở GD&ĐT, mức thưởng cho một người cao nhất là 1.000.000 đồng, thấp nhất là 900.000 đồng, bình quân đạt 950.000 đồng/người.


Hiện nay, tiền Tết đối với giáo viên tại nhiều nơi thực chất là khoản tiết kiệm trong năm.

Hiện nay, tiền Tết đối với giáo viên tại nhiều nơi thực chất là khoản tiết kiệm trong năm.

Chỗ ngậm ngùi vì chỉ nhận được tặng phẩm

Trong khi một số tỉnh, thành công bố mức thưởng Tết từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng cho giáo viên thì đa phần giáo viên ở các địa phương, trường học công lập lại có mức thưởng Tết vài trăm nghìn đồng, thậm chí có nơi không có đồng nào. Ở một số vùng miền khó khăn, giáo viên chỉ được thưởng Tết bằng vật phẩm như chai nước mắm, cân đường, gói chè, hay hộp bánh, kẹo…

Hiện nay, ngành giáo dục không có ngân sách cho việc thưởng Tết, mà khoản này căn cứ vào khoản tiền từ ngân sách cấp về trường hàng năm, sau khi trừ đi các kinh phí dành cho hoạt động, còn lại khoản kết dư nhà trường mới chia thu nhập tăng thêm dành cho giáo viên. Tiền thưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào tài “khéo co thì ấm” của hiệu trưởng.

Để có khoản thưởng hàng năm mà các trường chi cho giáo viên dịp cuối năm là khoản kết dư lấy từ nguồn tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước, kết hợp thêm một số khoản phúc lợi khác của đơn vị để chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên. Tuy nhiên, có nhiều trường học cũng có khoản tiền khá lớn từ nguồn “xã hội hóa” như cho thuê địa điểm, phòng học, kết hợp các dịch vụ…

Vậy nên, trường nào cố gắng chi tiêu hợp lý trong năm, cân đối, dành dụm các khoản mua sắm thì cuối năm kết dư nhiều, tiền chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên dao động từ 7 - 9 triệu đồng/người. Tuy nhiên, với những đơn vị có số lượng học sinh ít, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục trong năm thì cuối năm kết dư không nhiều, giáo viên chỉ được nhận vài trăm ngàn đồng, thậm chí chỉ là quà bánh.

Nhiều giáo viên khó khăn được tặng quà, hỗ trợ dịp Tết Nhiều giáo viên khó khăn được tặng quà, hỗ trợ dịp Tết

GiadinhNet - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngành giáo dục đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các trường hợp cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 16 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 23 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top