Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ Bắc Giang dùng chân "song phi" bạn gái như phim chưởng?

Thứ ba, 15:03 01/03/2016 | Xã hội

Người xem sẽ nghĩ những cảnh dưới đây chỉ có ở trong phim chưởng nhưng đó lại là cảnh tượng nữ sinh đánh nhau khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy phẫn nộ.

Mới đây, trên diễn đàn G.N.L vừa chia sẻ clip ghi lại màn đánh nhau như phim chưởng của thiếu nữ. Chỉ trong vòng chưa đầy 24h đoạn clip này đã nhận được hơn 200 ngàn lượt xem và 3 ngàn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Theo đó, đoạn clip dài có thời lượng gần 3 phút ghi lại nhóm thiếu nữ chặn đường một cô gái mặc bộ quần áo màu xám.

Thiếu nữ mặc quần bò chặn đường cô gái mặc bộ quần áo màu xám (Ảnh cắt từ clip).

Theo lời thắc mắc của cô gái trong clip thì cô gái mặc bộ quần áo màu xám nhắn tin tán bạn trai của một cô gái trong nhóm trên, dẫn đến màn đánh ghen trên.

Vừa văng tục, một thiếu nữ tóc ngắn dùng tay tát vào mặt cô gái, dùng chân đá túi bụi kèm theo đó là giật tóc. Dù cho cô gái phủ nhận mình không được tán bạn trai của thiếu nữ kia nhưng thiếu nữ này vẫn một mực khẳng định thậm chí dùng chân đá tới tấp vào người cô gái.

Một cô gái đứng xem và cười thích chí.

Một lúc chạy vào "giúp bạn" đánh tiếp.

Các cô gái đứng ngoài không những can ngăn mà còn quay clip khiến người xem cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vì bị đánh tới tấp, cô gái chỉ còn biết nói “Chị ơi, chị tha cho em”.

Mặc cho những lời van xin yếu ớt, cô gái còn bị một vài thiếu nữ khác bắt quỳ gối, rồi đạp mạnh người về phía sau.

Dùng chân đạp thẳng lên cổ.

Bắt quỳ gối xuống đường.

Thậm chí thiếu nữ áo kẻ còn nói Chị để em tát hộ cho (Ảnh cắt từ clip).
Thậm chí thiếu nữ áo kẻ còn nói "Chị để em tát hộ cho" (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip được người chia sẻ cho biết sự việc xảy ra ngày hôm qua (28/2) ở Bắc Giang nhưng chưa rõ danh tính của các cô gái và nạn nhân của vụ ẩu đả này.

“Xem mà thấy ức chế thay nếu không muốn đánh lại thì chạy đi đứng đấy để nó đánh cho rồi để nó bắt quỳ nữa” một cư dân mạng bức xúc lên tiếng.

Người dùng Ngô Thành thì bày tỏ mong muốn: “Tui mong cộng đồng mạng nhất là bạn nào biết phụ huynh của nạn nhân hãy chia sẻ tới gia đình em nó để đưa hình ảnh vụ việc ra pháp luật. Con dại thì cái mang. Mấy đứa này nếu còn ngồi trên ghế nhà trường thì nhà trường phải có hình thức xử phạt chính đáng. Nếu đủ tuổi vị thành niên thì cho pháp luật trừng trị. Coi clip mà tôi thấy sôi cả máu lên não”.

Ngoc Ta Khanh bình luận: “Không hiểu nổi các em hàng ngày được ăn, được học điều hay lẽ phải mà cứ xử như mấy tay anh chị, ranh con vắt mũi chưa sạch đã tỏ rõ nét đầu trâu đầu ngựa rồi. Đạo đức đã không còn sao làm người được...Mong các bậc phụ huynh để ý đến con em mình. Mong các cấp chính quyền vào cuộc xử lý thật nghiêm khắc”.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện clip nữ sinh đánh nhau, nhưng xảy ra một lần nữa khiến người xem không khỏi bức xúc.

Theo Lan Anh (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 39 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top