Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tân Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân: "Đẹp là lợi thế chứ không đảm bảo được tương lai"

Thứ sáu, 13:31 17/05/2019 | Xã hội

"Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Mình cho rằng có một diện mạo đẹp là một lợi thế chứ không cho giúp mình đảm bảo được tương lai", tân Hoa khôi ĐH Kinh tế quốc dân Đỗ Hồng Hạnh chia sẻ.

Hoa khôi ĐH KTQD 2019 Đỗ Hồng Hạnh được nhiều người nhận xét là có vẻ đẹp sang trọng, đài các
Hoa khôi ĐH KTQD 2019 Đỗ Hồng Hạnh được nhiều người nhận xét là có vẻ đẹp sang trọng, đài các

Chào tân Hoa khôi Đại học Kinh tế quốc dân, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân nhé!

Mình tên là Đỗ Hồng Hạnh sinh năm 1997, sinh ra và lớn lên tại thành phố Sơn La, hiện là sinh viên năm ba ngành Tài chính Ngân hàng, chương trình cử nhân quốc tế IBD, Viện Đào tạo Quốc tế ISME, ĐH KTQD.

Sở thích của Hồng Hạnh là gì?

Mình có một sở thích lớn đó là ảo thuật vì ảo thuật mang lại rất nhiều tiếng cười và bất ngờ. Ngoài ra thì đọc sách cũng là một phương pháp “xả hơi” mình lựa chọn sau ngày dài vất vả.

Ước mơ của bạn?

Mình có rất rất nhiều ước mơ, cái lớn nhất có lẽ là trở thành CFO (giám đốc tài chính - PV) trong tương lai và cái nhỏ nhất có lẽ là trở thành cá nhân xuất sắc nhất tại vị trí quản lý rủi ro trong ngân hàng.

Quan điểm sống của bạn?

Quan điểm sống của mình đó là sống là để cho đi, bởi cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng có được cuộc sống đầy đủ, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn đó nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh cần được sẻ chia, giúp đỡ.

Và hạnh phúc là một điều rất kì diệu, sẽ chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác.

Hoa khôi ĐH KTQD Đỗ Hồng Hạnh cao 1m65, số đo 3 vòng là 85 - 62 -94. Cô từng đoạt giải Giải thí sinh Năng Động nhất trên Tiktok – cuộc thi Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018; Quán quân The Face of ISME – của Viện Đào tạo Quốc tế ISME, ĐH KTQD; Top 7 Miss Ao Dai Viet Nam 2018.

Nhìn vào bảng thành tích của Hạnh có thể thấy rằng bạn đã có nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc trước khi thi Sinh viên thanh lịch NEU nhỉ. Bạn đã chuẩn bị ra sao trước NEU Glamor?

Quả thật là mình đã có nhiều kinh nghiệm về chinh chiến các cuộc thi nhan sắc trước khi thi Sinh viên thanh lịch NEU, mình đã học được rất nhiều từ các cuộc thi trước ví dụ như là mình học được về thần thái trình diễn trên sân khấu, học về như thế nào là một bước đi duyên dáng, cũng như là mình cũng đang học cách tiết chế lại những động tác thừa ở trên sân khấu để có được màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Khi được tham gia huấn luyện về ứng xử, có một câu nói mà mình vẫn nhớ đến bây giờ đó là hãy để câu trả lời của mình xuất phát từ trái tim. Mình học được những điều này từ các bạn thí sinh khác cũng như từ các chuyên gia huấn luyện cho chúng mình.

Vậy Hạnh sẽ tiếp tục dự thi ở những sân chơi lớn hơn chứ? Ví dụ như tiếp bước Á hậu Phương Nga dự thi Hoa hậu Việt Nam, bạn có nghĩ tới không?

Về việc tiếp tục dự thi ở những sân khấu lớn hơn thì hiện tại mình chưa có một định hướng rõ ràng bởi là một tân Hoa khôi thì mình muốn cái đầu tiên đó là hoàn thành trách nhiệm của một tân hoa khôi và đưa đến cho mọi người hình ảnh của sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân không chỉ tài, giỏi mà còn rất năng động.

Tiếp theo đó mình muốn trau dồi và hoàn thiện bản thân để một cách tốt nhất vì nếu không trau dồi thì danh hiệu cũng chỉ là vô nghĩa.

Ở Hạnh toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái của mội người con gái vừa có trí tuệ vừa có nhan sắc, bạn đã rèn luyện khí chất này như thế nào vậy?

Cảm ơn lời khen của bạn, để có được một vẻ đẹp vừa sang trọng và quý phái thì mình còn phải rèn luyện rất nhiều mới có thể xứng đáng với lời khen này.

Cá nhân mình cho rằng hãy hướng đến những điều tốt đẹp, làm những điều thiện, thì diện mạo cũng sẽ đẹp đẽ tươi tắn vì mình tin vào câu nói tâm sinh tướng.

Với nhan sắc này, vì sao Hạnh không theo đuổi danh tiếng, hoạt động nghệ thuật?

Giấc mơ lớn nhất của mình đó là trở thành giám đốc tài chính CFO. Vì hầu hết điểm chung của những nhà CFO là có một bộ óc chiến lược tuyệt vời, là một sinh viên kinh tế, mình cũng muốn được khẳng định mình trên con đường trí tuệ như thế.

Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Mình cho rằng có một diện mạo đẹp là một lợi thế chứ không cho giúp mình đảm bảo được tương lai.

Quan điểm về cuộc sống của Hoa khôi

Hạnh tự tin vào bản thân bao nhiêu phần trăm? Mục tiêu của bạn trong thời gian tới là gì?

Mình rất tự tin vào bản thân tuy nhiên để hướng tới mục tiêu hoàn thiện bản thân thì mình còn phải học hỏi rất nhiều điều từ thầy cô, bạn bè. Mục tiêu trong thời gian tới của mình đó là thể hiện xứng đáng với danh hiệu mình đạt được.

Đối với Hạnh, mội người bạn chân thành là người như thế nào?

Đối với mình, một người bạn chân thành là một người luôn ở cạnh mình dù mình đã làm sai. Sự chân thành có lẽ không giúp mình có nhiều bạn nhưng sẽ giúp mình tìm được người mình cần nhất.

Bạn muốn có một người bạn trai với ngoại hình và tính cách như thế nào?

Mình muốn có một người bạn trai mà người ta yêu thương mình và mình cũng như thế với họ.

Hạnh có quan tâm tới vấn đề nữ quyền không? Quan điểm của bạn ra sao về vấn đề này?

Là một người phụ nữ, mình vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Theo quan điểm của mình, so với ngày xưa thì con gái hiện nay đã thoải mái rất nhiều khi được theo đuổi đam mê của mình thậm chí giữ nhiều chức vụ cao trong công ty, doanh nghiệp, một năm cũng có rất nhiều ngày kỷ niệm tôn vinh phụ nữ.

Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng được như vậy bởi theo nghiên cứu của TS.Khuất Thu Hồng (2017), đây phần lớn là cuộc sống của phụ nữ thành thị với thu nhập cao, nhìn vào cuộc sống của những người phụ nữ ở nông thôn mình cảm thấy có lẽ nữ quyền chưa thực sự đến được tới nơi đây khi mà cảnh ''Chồng Chúa Vợ tôi'' chưa hề cũ.

Những nỗ lực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam đã và đang được thực hiện rất tốt, tuy nhiên, có lẽ mình cho rằng chúng ta cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa để những người phụ nữ nông thôn cũng được hưởng quyền phụ nữ.

Một số hình ảnh khác của Hoa khôi Hồng Hạnh
Một số hình ảnh khác của Hoa khôi Hồng Hạnh

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 24 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 28 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 15 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top