Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên đại học được nghỉ Tết gần 1 tháng

Thứ tư, 23:19 10/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường ĐH, CĐ đã sớm có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Thời gian nghỉ Tết của sinh viên năm nay kéo dài tới từ 2 - 4 tuần.

ĐH Công nghiệp TP.HCM đã vừa có thông báo lịch nghỉ Tết Mậu Tuất, theo đó sinh viên toàn trường nghỉ Tết từ 5/2 đến hết ngày 25/2 (3 tuần).

ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho biết, sinh viên sẽ được nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5 đến hết ngày 25/2.

Tương tự, ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) cũng đã thông báo kế hoạch nghỉ Tết, cụ thể: Tất cả sinh viên và học viên của trường được nghỉ Tết từ ngày 5/2 và bắt đầu học lại từ ngày 26/2.


Tết Mậu Tuất 2018 nhiều trường cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 4 tuần. Ảnh: Q.A

Tết Mậu Tuất 2018 nhiều trường cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 4 tuần. Ảnh: Q.A

Còn tại ĐH Công nghệ TP.HCM, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sinh viên của trường được nghỉ tổng cộng 4 tuần (28 ngày), từ ngày 29/1 đến hết ngày ngày 25/2. Bắt đầu từ ngày 26/2, sinh viên toàn trường bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Văn phòng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng vừa thông báo lịch nghỉ Tết 2018, sinh viên đại học, liên thông chính quy, sinh viên chất lượng cao, sinh viên hệ vừa làm vừa học, học viên cao học nếu không nằm trong diện được Nhà trường, Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên điều động thì được nghỉ Tết từ 8/2 đến hết ngày 25/2. Ngày 26/2, sinh viên và học viên các hệ bắt đầu lịch học lại bình thường.

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc và học tập, ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng sớm ban hành quy định nghỉ Tết. Sinh viên bắt đầu nghỉ từ thứ Hai ngày 5/2 và học tập trở lại vào thứ Hai ngày 26/2. Đối với giản viên, chuyên viên, nhân viên bắt đầu nghỉ từ thứ Bảy ngày 10/2 và làm việc trở lại vào thứ Tư ngày 21/2.

Lịch nghỉ Tết của ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết 7 ngày. Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết đối với nghiên cứu sinh, sinh viên cao học, sinh viên đại học và học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được nghỉ từ ngày 12/2 đến hết ngày 25/2. Thời gian nghỉ với lưu học sinh nước ngoài học Tiếng Việt từ 5/2 đến hết ngày 4/3.

Phòng quản lý sinh viên - ĐH Dược Hà Nội cho biết, căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2017 - 2018, nhà trường cũng đã có thông báo có thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5/2 đến hết ngày 25/2. Nhà trường cũng yêu cầu lớp trưởng các lớp thông báo đến các sinh viên trong lớp biết và thực hiện.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của Sinh viên Học viên Công nghệ bưu chính viễn thông tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 12/2 đến hết ngày 25/2. Theo quy định của trường, ngày 26/2, sinh viên tập trung trở lại để học tập Học kỳ II năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch.

Tết Mậu Tuất, học sinh Hà Nội được nghỉ 11 ngày Tết Mậu Tuất, học sinh Hà Nội được nghỉ 11 ngày

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2/2018 (tức 25 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 27 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 34 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Top