Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh tức tưởi vì bị nhà trường “xử” vì lí do lãng nhách

Thứ ba, 16:37 06/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì lập nhóm kín trên Facebook, chê đồng phục của con hay thắc mắc về các khoản thu đầu năm học... nhiều phụ huynh bị nhà trường “bêu” tên, thậm chí thẳng thừng đuổi học con.

Năm học mới 2015 - 2016 mới chỉ diễn ra được hơn một tháng qua, song trong chừng đó thời gian đã biết bao vụ việc giáo viên bị nhà trường "xử" chỉ vì những lý do vô lý, lạm quyền mà bị "bêu" tên, thậm chí là đuổi học học sinh. Cùng điểm lại những vụ việc phụ huynh bỗng dưng bị "xử" trong thời gian gần đây:

“Bêu” tên vì thắc mắc tiền trường

Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vạn Hà (Thiệu hóa – Thanh Hóa) vừa có hành động “bêu tên” phụ huynh học sinh thắc mắc các khoản thu đầu năm học ngay giữa buổi chào cờ toàn trường ngày 14/9, việc làm này bị dư luận phản đối mạnh mẽ. UBND huyện Thiệu Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ sự việc, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2015 - 2016 của nhà trường.

Điều này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành giáo dục. Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa yêu cầu, hiệu trưởng và Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Vạn Hà kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm để xảy ra những sai sót nêu trên. Đồng thời nhận hình thức kỷ luật phù hợp, kết quả kiểm điểm báo cáo về UBND huyện qua Phòng GD&ĐT. Hiệu trưởng cũng đã xin lỗi phụ huynh và bị hình thức kỷ luật khiển trách.

 

Trường THCS thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) bêu tên phụ huynh vì thắc mắc tiền trường.

Trường THCS thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) "bêu" tên phụ huynh vì thắc mắc tiền trường. Ảnh: TL

 

Mẹ lập nhóm kín, con bị đuổi học

Trường mầm non Kinder Care cơ sở Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa đưa ra quyết định gây “sửng sốt” đó là đuổi học cháu V.N.K. hơn 2 tuổi chỉ vì mẹ cháu là V.M. T (31 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) lập hội kín trên Facebook bàn về việc học của các con.

Sự việc không chỉ gây sốc cho gia đình phụ huynh mà khiến dư luận bất bình, Sở GD&ĐT Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, qua kiểm tra, trường mầm non Kinder Care cơ sở Ngọc Hà chưa có giấy phép hoạt động và cơ sở này mới chỉ trông khoảng 10 cháu.

Còn theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, việc đuổi học sinh của trường mầm non Kinder Care cơ sở Ngọc Hà là sai quy định. Không có quy định nào đuổi học sinh mầm non cả.

 

Trường mầm non Kinder Care cơ sở Ngọc Hà, Hà Nội đã đưa ra quyết định lạ lùng nhất khi đuổi học sinh vì mẹ lập nhóm kín.

Trường mầm non Kinder Care cơ sở Ngọc Hà, Hà Nội đuổi học sinh vì mẹ lập nhóm kín. Ảnh: TL

 

Mẹ chê cà vạt con bị đuổi học

Đầu tháng 9 vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao việc một phụ huynh chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình chỉ vì chị chê cái cà vạt của trường Vstar, quận 7, TP HCM xấu nên con chị bị đuổi học. Trên trang Facebook của mình, phụ huynh cho rằng mẫu của Hàn Quốc và vạt được may và chỉ cần cài cúc là được, trong khi mẫu của trường Vstar rất khó thắt nút...

Nhà trường cũng đã tự ý họp và đưa ra quyết định không nhận con của phụ huynh chê đồng phục nhà trường xấu. Sự việc này khiến cho gia đình phụ huynh bất bình, trong bối cảnh bước sang năm học mới. Cuối cùng, phụ huynh buộc phải rút hồ học bạ để con chuyển sang học trường khác.

 

Phụ huynh có con bị đuổi học vì chê đồng phục của trường Vstar, TP HCM.

Phụ huynh có con bị đuổi học vì chê đồng phục của trường Vstar, TP HCM. Ảnh: TL

 

Không ăn bán trú bị đuổi học?

Chỉ vì gia đình không có tiền đóng 18.000 đồng một bữa ăn bán trú, con chị B.T.M. Tâm bị trường tiểu học Đức La, Hà Tĩnh cho nghỉ học.

Theo chị Tâm, gia đình thuộc diện cận nghèo, có 4 con, nên không thể cho con bán trú. Tuy nhiên, nhà trường thông báo nếu gia đình không cho con học bán trú thì trường không nhận nữa.

Theo giải thích của lãnh đạo trường tiểu học Đức La, cho biết, trường không đuổi học sinh vì nghèo. Nhà trường không cấm cháu học mà phụ huynh tự đưa con về. Còn chị Tâm cho biết, không tự cho cháu nghỉ học. Ngoài ra, còn có tới 3 phụ huynh cũng phản ánh rằng trường không cho đi học chỉ vì không đóng tiền học bán trú.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top