Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh tố giáo viên dùng... dao "dọa" trẻ mầm non

Thứ năm, 14:50 29/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Thêm một vụ giáo viên mầm non bị phụ huynh “tố” đánh học sinh bằng thìa, dùng dao dọa các em ngay trong lớp học, tuy nhiên, nhà trường cho rằng không có chuyện đó.

Sự việc phụ huynh "tố" giáo viên đánh học sinh xảy ra tại Trường mầm non PanDa (964/6, Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM).

Theo chị Trần Hương, mẹ cháu Trường A., con chị năm nay 5 tuổi, được xếp vào lớp chồi của trường. Chị Hương chia sẻ, học được khoảng 1 tuần, chị thấy con mách mẹ “cô giáo cứ nhéo tai con đau lắm”.

“Do con tôi bị viêm tai giữa, bị thủng màng nhĩ phải đi chữa hai lần. Giờ cháu đang trong giai đoạn phục hồi nên khi nghe thế, tôi lo lắng đến gặp giáo viên phụ trách lớp nhờ cô nhẹ tay hơn với cháu.

Thế nhưng cô giáo đã chối bay chối biến, bảo rằng không có chuyện đó. Tôi bực quá, vào phòng chờ, xem lại toàn bộ camera của ngày hôm trước.

 


Chị Hương cho biết, khu vực đánh dấu đỏ là nơi cháu A bị cô giáo đưa vào để phạt do không có camera.

Chị Hương cho biết, khu vực đánh dấu đỏ là nơi cháu A bị cô giáo đưa vào để phạt do không có camera.

 

Tôi phát hoảng khi nhìn thấy đoạn video của ngày 25/10, không những hai cô giáo ở lớp đó nhéo tai con mình mà còn tát, nhéo, dùng thìa đánh nhiều bé khác”, chị Hương bức xúc kể.

Được biết ngay sau đó, chị Hương đã đến và yêu cầu gặp Ban Giám hiệu nhà trường. “Chỉ có hai cô lễ tân tiếp tôi và hứa sẽ giải quyết, điều tra sự việc. Tôi xin số máy của lãnh đạo, hai cô ấy bảo tôi cứ về, họ sẽ điều tra nhưng đến nay sự việc vẫn trong im lặng.

Tôi cũng đã liên lạc với Phòng Giáo dục Quận Bình Tân nhiều lần nhưng không ai nghe máy”, chị Hương cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên, chị Hương cho biết, hiện con mình rất sợ đi học. Cháu bảo, không muốn đi lớp vì sợ bị cô đánh.

“Tôi có hỏi bé, rằng con đi học có vui không? Cháu bảo: “Chẳng vui gì cả, còn sợ nữa là đằng khác. Tại cô giáo cầm con dao giống nhà mình (dao gọt trái cây) giơ lên dọa con, rồi còn bắt con đứng phạt.

Cô kéo con vào chỗ cái tủ ấy, (chỗ để đồ của các cô, không có camera) rồi dùng quạt đánh vào chân con vì con với bạn giành nhau đồ chơi. Con giành lại nên bị phạt.

“Tôi nghĩ, việc con ăn chậm, không ăn hoặc nghịch ngợm, cô giáo nên có cách giáo dục hợp lý hơn.

Điều đặc biệt, khi xem lại camera, không những con tôi mà nhiều bé khác trong lớp đó cũng bị hai cô của lớp đó tát, dùng thìa đánh.

Là một người mẹ, có ai không điếng tim khi nghe con nói "cô giáo cầm dao dọa con”? Tôi không có ý định kiện cáo bởi ai cũng có lúc nọ lúc kia. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng các giáo viên cần thay đổi phương pháp giáo dục để chúng tôi yên tâm khi gửi con”, chị Hương nói.

 

Chia sẻ của chị Hương trên website dành cho các bà mẹ.
Chia sẻ của chị Hương trên website dành cho các bà mẹ.

 

Chúng tôi đã liên lạc đến văn phòng Trường mầm non PanDa, một phụ nữ tên Thụy cho biết là hiệu trưởng nhà trường, tuy nhiên chưa nắm rõ sự việc trên và cũng không biết chuyện xảy ra ở lớp nào do phụ huynh chưa làm việc với hiệu trưởng về trường hợp của con mình. Chị cũng cho rằng, trường mình không có xảy ra những sự việc như thế.

Về phía chị Hương cho biết, mình không muốn làm lớn chuyện này lên mà chỉ mong muốn được giải tỏa bức xúc bởi ngay cả bố mẹ lúc nóng cũng có thể mạnh tay với con.

Đồng thời, chị cũng cảnh báo các gia đình nên theo dõi chặt chẽ con mình, hãy lắng nghe con để xem ở lớp con được đối xử ra sao chứ không thể tin hoàn toàn vào giáo viên được.

 

Việc chửi bới, bạo hành học sinh có thể do áp lực khiến giáo viên đó bột phát. Tuy nhiên, trong phương pháp sư phạm, điều này là hoàn toàn sai và không bao giờ được phép xảy ra vì sẽ rất ảnh hưởng đến các em cho sự phát triển lâu dài sau này. Nhiều giáo viên đổ lỗi do học sinh hư nhưng tôi cho rằng, điều đó không đúng. Chúng ta không chỉ đào tạo được học sinh ngoan khi đầu vào tốt mà phải đào tạo cả những em chưa ngoan nữa.

(PGS. TS Phan Trọng Ngọ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư Phạm)

 

Ng. Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 53 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top