Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh có con nhập viện sau khi uống nước ngọt cảm thông với cô giáo

Thứ bảy, 15:32 16/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Khi phát nước cho học sinh uống, giáo viên chủ nhiệm không để ý nước ngọt này đã cận date sử dụng. Theo đó, tùy thể trạng mỗi học sinh, sau khi uống đã có những biểu hiện ngộ độc mức độ khác nhau.

Sáng 16/05, tại trường Tiểu học Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải phòng), giáo viên chủ nhiệm lớp 5B- Nguyễn Thị Hạnh đã giãi bày sự cố vừa xảy đến với học trò của mình.

Hàng chục học sinh tiểu học ở Hải Phòng có biểu hiện ngộ độc vì nước ngọt cận date - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Dương nơi xảy ra sự cố nghi ngộ độc thực phẩm

Theo lời cô Hạnh, chiều 15/5, thấy nhà còn thùng nước ngọt hãng Warriour loại chai nhựa hàm lượng 330ml không dùng hết nên mang đến lớp phát cho các con uống. Cả lớp có 44 học sinh nhưng chỉ có 3-4 cháu không uống. Sau khi uống được hơn 10 phút, thấy các cháu có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng… nên cô Hạnh đã liên hệ BGH nhà trường đưa các cháu sang Trạm Y tế xã ngay gần đó sơ cứu. Tại đây, qua sơ cứu ban đầu, một số cháu được chuyển lên BV huyện An Dương, 3 cháu được chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng cấp cứu, số còn lại được về nhà sau đó. "Từ lúc xảy ra sự cố với học trò của mình, tôi cứ nghĩ tới việc mình làm mà ân hận, thương các con. Chai nước này, tôi cũng không để ý cận date. Nếu biết, tôi đã không mang cho các con uống. Sáng sớm 16/5, tôi vào viện thấy 3 con đều dần ổn định, mà cứ ôm các con khóc. Giờ chỉ mong sao, các con sớm ổn định, ra viện để trở lại lớp".

Hàng chục học sinh tiểu học ở Hải Phòng có biểu hiện ngộ độc vì nước ngọt cận date - Ảnh 2.

Cô giáo Hạnh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của học sinh

Cô giáo Lưu Hồng Thúy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chiều 15/5, lớp 5B có tiết học tiếng Anh theo chương trình và TKB. Cô giáo Hạnh có mang thùng nước ngọt tới lớp phát cho học sinh uống và phần lớn học sinh của 5B có biểu hiện ngộ độc. Sau khi nhận tin từ cô Hạnh, nhà trường đã huy động các giáo viên (GV) trong trường hỗ trợ cô Hạnh, đưa các con sang Trạm Y tế xã ngay đối diện trường để sơ cứu ban đầu. Cùng với đó, cắt cử giáo viên hỗ trợ gia đình các em tại bệnh viện. Qua việc này, BGH nhà trường cũng sẽ quán triệt toàn thể GV không mang đồ ăn, thức uống cá nhân tới lớp, phòng tránh sự cố đáng tiếc như trên xảy ra".

Hàng chục học sinh tiểu học ở Hải Phòng có biểu hiện ngộ độc vì nước ngọt cận date - Ảnh 3.

Chai nước ngọt được lưu giữ tại Khoa Tiêu hóa của BV Trẻ em HP

Tại Khoa Tiêu hóa BV Trẻ em Hải Phòng, kíp trực của Khoa đánh giá sức khỏe của 3 bệnh nhân Nguyễn Việt Thùy, Nguyễn Cẩm Giang, Nguyễn Ngọc Yến Nhi (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) là bạn học cùng lớp 5B Tiểu học Quốc Tuấn đều đã ổn định sức khỏe, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Tại phòng bệnh, phụ huynh em Nguyễn Việt Thùy đưa ra vỏ chai nước ngọt mà con mình đã uống trên lớp và cho rằng khả năng gây ngộ độc do date của sản phẩm đã cận hạn. Theo quan sát của phóng viên báo GĐ&XH, chai nước này có hàm lượng chất Nhân sâm VitaminB, nước có màu đỏ, dung tích 330ml, hạn sử dụng là 15/05/2020 và được sản xuất 16/09/2019 mang tên Warrior.

Hàng chục học sinh tiểu học ở Hải Phòng có biểu hiện ngộ độc vì nước ngọt cận date - Ảnh 4.

Nguyễn Ngọc Yến Nhi đã uống chai nước ngọt này và phải cấp cứu

Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, hầu hết các phụ huynh đều nhận định giáo viên chủ nhiệm cũng vì quý học sinh nên mang nước ngọt ở nhà đến lớp cho các con uống mà không để ý date của nó, không có động cơ nào khác. Phía phụ huynh cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với cô Hạnh về sự cố này.

Trước đó, theo báo GĐ&XH thông tin, lúc 16h30 ngày 15/5, tại lớp 5B, Trường Tiểu học xã Quốc Tuấn hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc sau khi uống chai nước ngọt do giáo viên chủ nhiệm đưa.

Sau khi cấp cứu tại tuyến BV huyện, 3 học sinh nặng nhất được chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng và được theo dõi ngộ độc hóa chất. Qua các bước điều trị tích cực, đến sáng 16/5, cả 3 bệnh nhân này đều đã ổn định sức khỏe và được chuyển về Khoa Tiêu hóa của bệnh viện theo dõi tiếp.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 31 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top