Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Obama trở thành đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á

Thứ sáu, 15:53 18/08/2017 | Xã hội

Từng là “cơn sốt” của giới trẻ khi được đại diện tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông thăm Việt Nam vào năm 2016, Trần Mỹ Linh – cựu Ủy viên BCH Hội Sinh Viên khoa Ngôn ngữ học, ĐH KHXH&NV Hà Nội lại tiếp tục ghi dấu hình ảnh của mình tại chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á – Nhật Bản năm 2017 (viết tắt là SSEAYP 2017).


Mỹ Linh rạng rỡ chào đón và tặng hoa Tổng thống Mỹ Obama năm 2016

Mỹ Linh rạng rỡ chào đón và tặng hoa Tổng thống Mỹ Obama năm 2016

Bảng thành tích của Trần Mỹ Linh

- Đại diện Sinh viên Trường ĐH KHXH & NV tham gia Trại Hán ngữ tại Trung Quốc năm 2014

- Đại diện Sinh viên Trường ĐH KHXH & NV tham gia chương trình Giao lưu Văn hóa và Ngôn ngữ giữa các trường đại học trong khối ASEAN lần thứ 2 tại Thái Lan năm 2015

- Giải khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc không chuyên lần thứ 8 năm 2014

- Đại sứ tài năng trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2015

- Đại diện thanh niên Việt Nam tặng hoa Cựu Tổng thống Barack Obama năm 2016

- Đại biểu Thanh Niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản năm 2017

Gặp gỡ PV, cô gái trẻ Trần Mỹ Linh gây ấn tượng bằng một bộ trang phục nhẹ nhàng và một nụ cười rạng rỡ. Cô bày tỏ niềm tự hào khi được lựa chọn là một trong 28 đại biểu Việt Nam tham gia SSEAYP.


Duyên dáng với giải thưởng “Đại sứ tài năng”, cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội 2015

Duyên dáng với giải thưởng “Đại sứ tài năng”, cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Quốc gia Hà Nội 2015

Mỹ Linh nói: “Em đã ấp ủ ước mơ trở thành đại diện Việt Nam tại SSEAYP ngay từ lúc bước chân vào cổng trường đại học. Sau nhiều năm tích lũy kiến thức và rèn luyện, ước mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực”, Mỹ Linh hào hứng chia sẻ. “Là một người trẻ, em luôn tìm kiếm các cơ hội được tham gia các hoạt động xã hội, vừa là một cách để trải nghiệm cuộc sống, vừa tạo thêm nhiều kỷ niệm thú vị cho tuổi trẻ. Năm nay em may mắn được lên tàu, chắc chắn đây sẽ là một hành trình đáng nhớ”.

Chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á – Nhật Bản là diễn đàn của hơn 300 thanh niên ưu tú trong khu vực. Trở thành đại biểu đại diện giới trẻ trên con tàu Nippon Maru là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều thanh niên.

Tại Việt Nam, chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc Tế Thanh Niên, thuộc Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mỗi năm, chương trình thu hút hàng ngàn hồ sơ tham dự. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, các đại sứ thanh niên được lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thảo luận chuyên đề về các chủ đề nóng hổi trong khu vực, trải nghiệm cuộc sống với người dân,…

Hiện tại, cô gái nhỏ nhắn nhưng luôn tràn đầy năng lượng đang cùng các đại biểu khác chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đoàn Việt Nam một cách chỉn chu nhất. “Hành trình dài 52 ngày với hơn 300 con người là cơ hội để em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tuổi trẻ cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về tình bạn, tình đoàn kết.

Đây cũng là cơ hội để em có thể học hỏi cách làm việc từ các bạn cũng như giới thiệu đến bạn bè các nước hình ảnh người trẻ Việt Nam tự tin, bản lĩnh; một đất nước Việt Nam hiếu khách, đa dạng và phát triển”, Mỹ Linh cho hay.

Đã 1 năm sau sự kiện Mỹ Linh đại diện thanh niên Việt Nam tặng hoa Tổng Thống Obama. Sau sự kiện ấy, Mỹ Linh được các bạn sinh viên trong trường biết đến nhiều hơn và đặt cho cô biệt danh biệt danh mới là “Cô gái Obama”. Linh cảm thấy biệt danh này rất dễ thương và rất thích nó.

Năm vừa qua là một năm đáng nhớ đối với cô gái trẻ này. Sau sự kiện tặng hoa, cuộc sống của Linh thay đổi theo hướng tích cực. Cô kể: “Ngoài chuyện trở về hoàn thành nốt công việc học tập của mình tại trường, em cũng có cơ hội được xuất hiện nhiều hơn trên báo đài như chương trình “Cuộc sống thường ngày” hay được trở thành khách mời trong chương trình “S-Vietnam”. Đấy cũng là lần đầu tiên được lên sóng truyền hình VTV, cảm giác rất tuyệt!

Tháng 7 vừa rồi em cũng đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với tấm bằng Cử nhân loại Giỏi. Và gần đây nhất, em đã vinh dự trở thành 1 trong 28 đại biểu thanh niên đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á, hay còn gọi là SSEAYP”.

Lí do Mỹ Linh quyết định tham gia chương trình SSEAYP là: “Với em, một người có trưởng thành hay không đều là nhờ vào trải nghiệm. Bản thân em cũng đã có rất nhiều trải nghiệm khác nhau trong suốt thời gian còn đi học.

Năm nay là năm em tốt nghiệp, để đánh dấu cho sự kiện này cũng như lưu giữ những gì đẹp nhất về tuổi trẻ của mình, em đã quyết định đăng ký thi SSEAYP. Ngoài ra, em cũng biết rất nhiều anh chị đã thành công hơn nhờ những tháng ngày giao lưu học hỏi cùng hơn 300 bạn trẻ khác trên tàu. Do đó em đã không ngần ngại để ghi danh thử sức”.

Để trở thành 1 trong 28 đại biểu xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự SSEAYP 2017, Linh phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao và đáng nhớ.


Mỹ Linh (đứng giữa) tham gia bộ hình kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN của Đoàn SSEAYP Việt Nam 2017

Mỹ Linh (đứng giữa) tham gia bộ hình kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN của Đoàn SSEAYP Việt Nam 2017

“Tụi em phải trải qua 3 vòng thi và vòng nào cũng nhiều điều thú vị hết. Đặc biệt hơn cả là vòng 3 – Trại tuyển chọn – khi mà gần 50 con người được ăn, ngủ, sinh hoạt và tranh luận chung với nhau về những vấn đề nóng hổi của đất nước và khu vực.

Sau khi kết thúc vòng 3 kéo dài 5 ngày, em đã có rất nhiều bạn bè mới. Nhiều trong số họ đã cho em thấy bản thân mình đang ở đâu và sẽ phải cố gắng thêm như thế nào để trở nên hoàn thiện hơn”, Linh nhớ lại.

Linh cho rằng 27 đại biểu còn lại của đoàn Việt Nam đều tài năng và giỏi giang. Mỗi người có một công việc và chuyên môn khác nhau, chính vì vậy mà cô học hỏi được rất nhiều điều. Hơn hết, dù mỗi cá nhân đều có những tính cách, sở trường riêng và cái tôi riêng nhưng mọi người luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Mỹ Linh nghĩ rằng đây chính là điều làm cho cả tập thể trưởng thành hơn khi tham gia chương trình.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 22 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top