Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm học sinh bị đình chỉ vì “tè bậy” đã tố hiệu trưởng lên Bộ Giáo dục

Thứ sáu, 22:05 22/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng bị hiệu trưởng trù dập, xúc phạm nhân phẩm và không đồng tình với quyết định đình chỉ 6 tháng, phụ huynh và học sinh đã gửi đơn đề nghị Bộ GD&ĐT vào cuộc làm rõ.

Bị đình chỉ học vì tè bậy và thấy hiệu trưởng... ôm kế toán? Bị đình chỉ học vì "tè bậy" và thấy hiệu trưởng... ôm kế toán?

GiadinhNet - Trong quá trình bị phạt vì “tè bậy”, học sinh đã nhìn thấy thầy hiệu trưởng ôm cô kế toán ngay tại phòng, cùng với việc “bêu” trường thu sai… được cho là nguyên nhân khiến một số em học sinh lớp 9 đã bị đình chỉ học 6 tháng, lỡ cơ hội thi tốt nghiệp.

Chiều 22/4, phụ huynh và học sinh trong vụ việc trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư - Thái Bình) bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học vì tội “tè bậy” (thời hạn 6 tháng), phát tờ rơi tố cáo nhà trường thu tiền sai quy định…. đã tới trụ sở của Bộ GD&ĐT để nộp đơn cầu cứu.

Tại bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục (Thanh tra Bộ GD&ĐT), các phụ huynh và các em học sinh đã làm việc với Thanh tra Bộ GD&ĐT phản ánh về những sai phạm của Hiệu trưởng Phạm Xuân Đỉnh (Trường THCS Vũ Tiến, Thái Bình), đồng thời gửi đơn kêu cứu đến Bộ trưởng.

Các học sinh: Trần Văn Thanh, Trần Quang Minh và Trần Ngọc Hiệu cùng các phụ huynh của mình là: Trần Ngọc Uyên, Trần Giang Nam, Trần Văn Tuyên đã tường trình, cung cấp các văn bản, bằng chứng liên quan tới sự việc lãnh đạo Trường THCS Vũ Tiến, trực tiếp là ông Hiệu trưởng Phạm Xuân Đỉnh có dấu hiệu lạm quyền, trù dập học sinh.


Phụ huynh, học sinh tới Bộ GD&ĐT cầu cứu khi bị trường THCS Văn Tiến đình chỉ học 6 tháng. Ảnh: T.Nam

Phụ huynh, học sinh tới Bộ GD&ĐT cầu cứu khi bị trường THCS Văn Tiến đình chỉ học 6 tháng. Ảnh: T.Nam

Theo trình bày, cá nhân ông hiệu trưởng đã có những việc làm khuất tất như: Phạt học sinh đi múc nước ao lên tầng 3 để rửa chỗ “tè bậy” hơn một tháng trời, ra quyết định đình chỉ không có văn bản, không thông báo trước cho phụ huynh… Thời điểm áp dụng kỷ luật quá xa so với lúc vi phạm, dẫn đến 3 học sinh lỡ cơ hội dự thi tốt nghiệp.

Các phụ huynh, học sinh bày tỏ mong muốn Thanh tra Bộ GD&ĐT vào cuộc, lãm rõ sự việc để học sinh nếu vi phạm khuyết điểm phải được thực hiện đúng theo quy định. Tạo điều kiện giúp học sinh nhận thức, không vì mong muốn cá nhân khiến các cháu nghỉ học dễ sa đà vào tệ nạn xã hội… Đồng thời làm rõ các quyết định đình chỉ của trường THCS Vũ Tiến đã đúng hay chưa, có tuân thủ theo các quy định của Luật giáo dục, Bộ GD&ĐT đã ban hành.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sau buổi làm việc với Bộ GD&ĐT, các phụ huynh nói trên cho biết sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến có hành vi hành hạ, làm nhục học sinh theo Bộ luật Hình sự: Bắt 5 em học sinh múc nước ao lên tầng 3 để rửa chỗ "tè bậy” suốt hơn một tháng, dùng loa yêu cầu học sinh thực hiện hình phạt.

Các phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ những khoản thu tiền trái quy định, làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng khi ra các quyết định đình chỉ học trái pháp luật đối với các học sinh.

*Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 22 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top