Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nói gì về xóa độc quyền in sách giáo khoa?

Thứ tư, 07:00 03/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Xóa bỏ độc quyền in ấn, phát hành sách giáo khoa phổ thông là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Bởi nhiều quốc gia họ đã bỏ độc quyền trong lĩnh vực này cách đây vài chục năm” - GS.VS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 (diễn ra chiều 1/10), Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã trả lời về vấn đề in ấn, phát hành và tỷ lệ chiết khấu SGK.

Báo cáo của Bộ nêu rõ: Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn SGK để thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2002 - 2003. Bộ giao cho NXB Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) tổ chức bản thảo, biên tập, thiết kế - minh họa, đăng kí xuất bản, in và phát hành.

Từ đó đến nay, việc in SGK do NXB GDVN tổ chức thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn các nhà in có đủ năng lực, giá thành hợp lí. Từ năm 2011 đến nay, giá SGK vẫn giữ nguyên.

Theo báo cáo của NXB GDVN, trong việc in ấn, phát hành SGK hiện nay lỗ khoảng 40 tỷ một năm. Chi phí in ấn và phát hành, NXB phải tự hạch toán, tự cân đối; hoàn toàn không có trợ giá hoặc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn phải vay vốn ngân hàng để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh này.


Theo NXB Giáo dục Việt Nam, mức chiết khấu phát hành SGK hiện nay từ 18 - 20%.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, mức chiết khấu phát hành SGK hiện nay từ 18 - 20%.

Chiết khấu bán hàng (phí phát hành) dành cho các Công ty Sách - Thiết bị trường học (TBTH), các đối tác phát hành là 20% (đối tác chiến lược) và 18% (đối tác phát hành). Thấp so với mặt bằng chiết khấu đối với mặt hàng sách nói chung của các nhà xuất bản (35% - 40%).

Để giảm chi phí vận chuyển, NXB GDVN chia thị trường phát hành thành 4 khu vực và giao cho các đơn vị Công ty Sách - thiết bị giáo dục miền (Bắc, Trung, Nam, Cửu Long) làm đầu mối tập kết, cung ứng SGK. Mức chiết khấu bán hàng dành cho các đơn vị này là 5%.

Còn tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ rõ, việc độc quyền của NXB Giáo dục Việt Nam được nêu ra, phân tích khi xây dựng đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải xóa độc quyền. Tinh thần này đã được thể hiện trong Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông cũng như việc cấp phép thêm các NXB như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo.

Thông tin quyết tâm xóa bỏ độc quyền in ấn, phát hành SGK phổ thông cũng được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng, SGK hiện nay được thiết kế để học sinh viết thẳng vào gây lãng phí cả nghìn tỷ đồng/năm.


GS.VS Phạm Minh Hạc cho rằng độc quyền in, phát hành SGK hiện nay là không phù hợp.

GS.VS Phạm Minh Hạc cho rằng độc quyền in, phát hành SGK hiện nay là không phù hợp.

Chia sẻ với PV GĐ&XH chiều 02/10, GS.VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay, xóa bỏ độc quyền in ấn, phát hành SGK là phù hợp. Thực tế là thời gian gần đây Bộ GD&ĐT cũng đã tổ chức việc đấu thầu SGK, có 5 NXB cũng đã tham gia và có 5 bộ SGK phổ thông được các NXB khác nhau tham gia cũng là nhiều, bởi nhiều nước chỉ dành khoảng 1 - 2 bộ SGK cho NXB khác thôi.

Cũng theo vị nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, việc tính toán chiết khấu, chi phí phát hành… con số cụ thể ra sao, cần phải kiểm tra chuyên ngành mới có thể đánh giá được, chứ giờ bảo 18 - 20% là cao hay thấp cũng chưa thể khách quan. Vì các ấn phẩm xuất bản hiện nay đa số là 30 - 35%, công tác phát hành của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, văn hóa đọc ở nước ta còn thấp, sách cũng rất khó bán.

Ở các nước, họ đã xóa bỏ độc quyền in, phát hành SGK từ mấy thập kỷ qua. Còn thực tế ở nước ta hiện nay xã hội cũng đã phát triển hơn, nhiều người tham gia vào viết sách, in ấn, phát hành để có thêm sức cạnh tranh.

Vấn đề sử dụng SGK hiện nay là rất lãng phí, xuất bản SGK phải phù hợp với điều kiện của xã hội chứ không nên học hỏi nước ngoài in sách viết vào rồi bỏ đi như các nước phát triển. Nước mình nhiều phụ huynh còn khó khăn, thu nhập thấp” - GS.VS Phạm Minh Hạc chia sẻ.

Vì sao sách Công nghệ giáo dục giá cao, liên tục chỉnh sửa? Vì sao sách Công nghệ giáo dục giá cao, liên tục chỉnh sửa?

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, sách giáo khoa mô hình VNEN và tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục do NXB Giáo dục Việt Nam có giá thành cao, chỉnh sửa hàng năm, không sử dụng lại, gây lãng phí.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 10 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 51 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top