Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người được UNESCO thưởng 20.000 USD nói gì về kế hoạch bước ra thế giới?

Thứ hai, 12:50 03/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – “Tôi sẵn sàng trích một phần trong tổng phần thưởng 20.000 USD để khởi động hệ thống thư viện giá thấp cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh để mong rằng thế giới thấy được sự đóng góp của người Việt vào sự phát triển của nhân loại” - ông Nguyễn Quang Thạch, người thực hiện chương trình “Sách hoá nông thôn” vừa được UNESCO trao thưởng nói.

Đây là một phần nội dung thông điệp được anh Nguyễn Quang Thạch đưa ra tại lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” được tổ chức tại Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, sáng nay 3/10.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và ngày hội đọc sách được tổ chức tại Trường THCS Ba Đình với sự góp mặt của hàng ngàn học sinh, đại biểu đến từ Bộ GD&ĐT, UBND quận Ba Đình, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình.

Cũng tại buổi lễ này, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, đọc gắn liên với nghiên cứu và giáo dục đào tạo. Văn hoá đọc là một trong những nhu cầu không thể thiếu đối với học đường và mỗi người dân.

Bà Hà Thị Ngọc, Phó trường Phòng GD&ĐT quận Ba Đình kiêm Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình cho biết với chiến lược xây dựng các tủ sách đến tận lớp học, trường mong muốn sẽ “thổi lửa” cho các em học sinh để các em bồi dưỡng thêm văn hoá đọc tại trường và tại gia đình.

Trong lễ phát động tại trường THCS Ba Đình có sự xuất hiện của ông Nguyễn Quang Thạch, người đã xây dựng phong trào “Sách hóa nông thôn”. Đây là phong trào xây dựng văn hóa đọc ở nông thôn Việt Nam từ năm 2007.

Ước tính đến nay đã có hơn 5.000 tủ sách các loại được xây dựng, tạo cơ hội cho khoảng 200.000 em nhỏ ở nông thôn được tiếp cận với sách và đọc sách, nâng cao hiểu biết xã hội.

Ông Thạch cũng là người vừa nhận được giải thưởng 20.000 USD do UNESCO trao tặng vì những đóng góp cho cộng đồng.

Tại lễ phát động sáng 3/10, ông Thạch cho biết: “Tôi rất cảm động khi ngành giáo dục quận Ba Đình, trường THCS Ba Đình đã kêu gọi và phát động chiến dịch phát triển tủ sách đến từng lớp học. Kêu gọi học sinh trên toàn quận góp tiền, góp sách để trẻ em trên địa bàn được đọc sách như ở nước ngoài.

Chia sẻ với các em học sinh rằng, khi tôi sang Ba Lan, trẻ em ở đất nước này ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở trung bình đọc 3 cuốn sách/tuần. Một tuần trẻ em ở đất nước này đọc 12 cuốn, một năm các bạn đọc hàng trăm cuốn. Sức đọc của học sinh vô cùng lớn nên khi đã có tủ sách về tận lớp học thì các em nên tranh thủ để đọc, bồi bổ kiến thức.

Khi đọc các em sẽ có sức mạnh về tri thức rồi từ đó góp phần vào xây dựng quê hương, đất nước. Hôm nay tôi mong rằng, UBND quận Ba Đình sẽ đưa ra được tiêu chí đánh giá chuẩn. Tiêu chí này phải dựa trên số sách mà trẻ em trên địa bàn quận đọc được chứ không phải là tổng số sách có trong thư viện.

Chúng tôi sẵn sang kết hợp với địa phương để làm khảo sát, xây dựng tiêu chí phù hợp nhằm để quận Ba Đình trở thành điểm điển hình cho Hà Nội và cho cả nước”.

Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận tại lễ phát động ở Trường THCS Ba Đình, Hà Nội:


Tuần lễ học tập suốt đời và ngày hội đọc sách được tổ chức tại Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tuần lễ "học tập suốt đời" và ngày hội đọc sách được tổ chức tại Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, Hà Nội.


Phó Phòng GD&ĐT quận Ba Đình Hà Thị Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Phòng GD&ĐT quận Ba Đình Hà Thị Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc.


Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết văn hoá đọc là một trong những nhu cầu không thể thiếu đối với học đường và mỗi người dân.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết văn hoá đọc là một trong những nhu cầu không thể thiếu đối với học đường và mỗi người dân.


Cả ngàn học sinh, đại biểu tham dự lễ khai mạc sáng 3/10.

Cả ngàn học sinh, đại biểu tham dự lễ khai mạc sáng 3/10.


Ông Nguyễn Quang Thạch, người đã xây dựng phong trào “Sách hóa nông thôn tặng sách cho tủ sách của Trường THCS Ba Đình.

Ông Nguyễn Quang Thạch, người đã xây dựng phong trào “Sách hóa nông thôn" tặng sách cho tủ sách của Trường THCS Ba Đình.


Nhiều đơn vị cũng tặng sách cho tủ sách.

Nhiều đơn vị cũng tặng sách cho tủ sách.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 23 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top