Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Lách” cửa nào khi điểm sàn đại học cao?

Thứ năm, 09:32 13/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng trong tuyển sinh đại học năm 2017 (điểm sàn), theo đó mức điểm chung cho các khối thi là 15,5 điểm. Mức điểm này cao hơn năm trước 0,5 điểm, cùng với điểm thi tăng nhẹ cho thấy cuộc đua tranh vào trường đại học năm nay sẽ căng thẳng, cơ hội cho các thí sinh đạt điểm ngang sàn cũng dự báo sẽ rất khó cạnh tranh.

Điểm sàn vào đại học năm 2017 cao nhất trong 13 năm qua. Ảnh: Q.Anh
Điểm sàn vào đại học năm 2017 cao nhất trong 13 năm qua. Ảnh: Q.Anh

Điểm sàn cao nhất trong 13 năm qua

Sáng 12/7, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xét tuyển đại học năm 2017. Điểm sàn là 15,5 áp dụng cho tất cả khối thi. Trước đó, hai năm 2015 và 2016, mức điểm sàn áp dụng chung cho tất cả khối thi là 15. Theo Bộ GD&ĐT, với 15,5 điểm, các trường trong cả nước tuyển được 83% trong đợt một. Phần mềm dự báo lọc ảo của bộ cho ra kết quả: 85 trường đạt chỉ tiêu 100%, 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80% đến 99%, 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40% đến 79%.

Sau khi công bố điểm sàn đại học, Thứ trưởng Bùi Văn Ga chia sẻ: “Ngưỡng điểm này đảm bảo chất lượng nguồn tuyển đầu vào trong các trường ĐH, đảm bảo nguồn tuyển cho các trường và sự dịch chuyển giữa các vùng miền. Hội đồng điểm sàn cân nhắc rất kỹ, trên nhiều khía cạnh và quyết định 15,5 điểm 3 môn chưa nhân hệ số và chưa tính điểm ưu tiên. So với năm ngoái, điểm sàn năm nay cao hơn 0,5 điểm và cao nhất trong 13 năm qua. Điểm sàn nhích lên là phù hợp với chất lượng làm bài của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017”.

Dữ liệu phân tích điểm thi của Bộ GD&ĐT cho thấy, chỉ tính riêng ở tổ hợp xét tuyển khối A (Toán, Vật lý, Hóa học), hơn 247.420 thí sinh đạt tổng điểm từ 15,5 đến 30, chiếm 60,89% trong tổng số thí sinh dự thi cả 3 môn. Khoảng 7.330 thí sinh đạt 15,5 điểm ở 3 môn thi. Trong khi đó, thí sinh đạt 17,75 điểm chiếm số lượng lớn nhất, khoảng 7.730 em. Hơn 113.590 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển khối A từ 20 trở lên, trong đó, khoảng 19.000 thí sinh có điểm từ 25 trở lên.

Như vậy, các thí sinh có điểm các khối thi từ 15,5 trở lên có thể tham gia xét tuyển vào 140 trường ĐH sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia và 182 trường đại học vừa sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia, vừa áp dụng phương thức khác. Năm nay, cả nước có 865.975 thí sinh dự thi. Số thí sinh đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển ĐH là 640.425. Với mức điểm sàn như đã công bố, sẽ có trên 535.000 thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển ĐH, gấp 1,61 lần chỉ tiêu tuyển sinh. Đây là nguồn tuyển dồi dào cho các trường, nhưng đối với các thí sinh cũng sẽ cạnh tranh gắt gao, quyết liệt hơn bởi xét tuyển bộc lộ ưu tiên cho thí sinh điểm cao.

Điểm thấp nên lựa chọn “chắc ăn”

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, nhiều trường ĐH cũng đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến, theo đó nhiều trường cũng đưa ra nhận định điểm chuẩn sẽ tăng so với năm trước. Đặc biệt, ở một số trường khối Y khoa, Công an… mức điểm chuẩn sẽ rất cao bởi thu hút được những thí sinh cao điểm nhất nước nộp nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể, ĐH Ngoại thương cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM nhận hồ sơ khối A00 mức 22,5 điểm, các khối còn lại là 21,5 điểm. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến những thí sinh 20 điểm trở lên sẽ có cơ hội vào trường…

So với cuộc đua “đau đầu” vì điểm cao ở những trường “top trên”, việc làm sao để có được tấm vé vào giảng đường ĐH của những thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn một chút cũng đầy lo lắng. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt trên điểm sàn nhưng không phải tất cả đều đăng ký xét tuyển vào trường phù hợp với điểm thi của mình. Nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, tâm lý thí sinh chỉ đổ dồn vào các trường ĐH ở thành phố lớn, trong khi các trường ĐH địa phương lại luôn “khát” thí sinh...

Trên thực tế, có rất nhiều trường từ mấy năm nay có điểm nhận hồ sơ, điểm chuẩn chỉ ngang sàn, nhưng vẫn thiếu hụt người học. Năm nay, dự báo của một số trường ở một vài chuyên ngành đào tạo đều có mức điểm chuẩn không cao, thậm chí chỉ bằng điểm sàn như: ĐH Hòa Bình, ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam, ĐH Nông lâm (Thái Nguyên), ĐH Vinh, ĐH Mở TPHCM, ĐH Công nghệ Sài Gòn… Chưa kể, hàng loạt trường ngoài công lập cũng chỉ lấy ngang sàn. Các thí sinh hoàn toàn có những lựa chọn cho mình chỉ từ 15,5 điểm trở lên, quá trình điều chỉnh nguyện vọng phù hợp vẫn có khả năng đỗ vào chuyên ngành yêu thích ở ngay lần xét tuyển đầu tiên.

Từ ngày 15/7, các thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Chia sẻ về nguyên tắc chọn trường, chọn ngành cho phù hợp với điểm thi, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo Đại học (ĐH Bách khoa Hà Nội) đưa ra lời khuyên: “Thứ nhất, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nguyên tắc những ngành nào mình yêu thích xếp lên trên. Căn cứ vào điểm thi, thí sinh không nên chọn nguyện vọng vào ngành quá khả năng. Tiếp đến, thí sinh nên chọn ngành phải nắm rất rõ tiêu chí phụ, vì năm nay khả năng sẽ có nhiều thí sinh ở chung mức điểm”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian điều chỉnh trực tuyến nguyện vọng xét tuyển vào ĐH từ ngày 15/7 đến 21/7, điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 15/7 đến 23/7, nộp phiếu tại nơi đăng ký dự thi. Theo Quy chế, thứ tự ưu tiên của nguyện vọng chỉ có giá trị với chính thí sinh đó. Còn giữa các thí sinh, việc xét tuyển vào cùng ngành là bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không được trúng tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top