Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khóc cười chuyện trẻ “đi tu, vào quân đội và làm nông dân”

Thứ bảy, 04:51 11/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trước khi tham gia học kỳ quân đội, bé Vũ Minh Đức (ở Cầu Giấy, Hà Nội) rất hào hứng, đi đâu cũng khoe sắp được làm “chú bộ đội”. Thế nhưng, khi xe lăn bánh về doanh trại, Đức lại lăn đùng ra khóc đòi xuống xe. Bé Lâm (ở Từ Liêm, Hà Nội) thì không thể ngủ vì thiếu “ti” mẹ. Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt từ những khóa học kỹ năng sống của trẻ dịp hè.

 

Những học sinh trải nghiệm thực tế làm nông dân tại Trang trại Đồng Quê, Ba Vì (ảnh do Trang trại Đồng Quê cung cấp).
Những học sinh trải nghiệm thực tế làm nông dân tại Trang trại Đồng Quê, Ba Vì (ảnh do Trang trại Đồng Quê cung cấp).

 

Không ngủ được vì thiếu “ti” mẹ

Từng có cơ hội làm tình nguyện viên trong khóa tu “Hiểu và Thương” tại chùa Đình Quán (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), em Văn Đức Hiếu (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Thật sự đây là những khóa học rất bổ ích và ý nghĩa dành cho các bạn trẻ. Trong 5 ngày diễn ra khóa tu, các khóa sinh sẽ được nghe giảng về giáo lý nhà Phật, giáo dục đạo đức nhân cách, lòng hiếu thảo, sự yêu thương, được giáo dục những kỹ năng sống và tính tự lập. Bên cạnh đó, các bạn còn được tham gia các trò chơi bổ ích, giao lưu, học hỏi và có thêm nhiều người bạn tốt”.

Nói về những kỉ niệm và những chuyện hài hước trong suốt khóa học, bạn Hiếu cho biết: Thời gian đầu, khi mới tham gia khóa học, có nhiều em không thực sự hào hứng cho lắm, vì đó có lẽ là lần đầu tiên các em phải xa bố mẹ, sống trong một môi trường hoàn toàn khác. Có những em do độ tuổi còn quá nhỏ nên không chịu được sự nhớ nhà nên nửa đêm khóc đòi về với bố mẹ. Theo Hiếu, ở những khóa tu ngắn hạn trên chùa, các em học sinh ngoài việc được giảng dạy về giáo lý nhà Phật còn được tham gia vào rất nhiều những hoạt động vui chơi bổ ích. “Những ngày đầu, do chưa quen với giờ giấc sinh hoạt nên nhiều bạn tỏ ra khá uể oải. Rất nhiều em ngồi nghe giảng kinh Phật mà cứ gật gà, gật gù, thậm chí có em chịu không nổi, ngủ luôn tại chỗ”.

Tuy nhiên, Hiếu cho rằng, khi đã làm quen với sinh hoạt chung thì tình trạng này không còn nữa. “Vào các buổi chiều hoặc tối, khi tham gia vào các trò chơi như đố vui Phật pháp, tô màu, diễn kịch… đã mang lại những kỉ niệm vui nhất mà các bạn có được với nhau trong khóa học này. Với bản thân mình, tuy chỉ tham gia tình nguyện viên trong 5 ngày nhưng cũng có nhiều kỷ niệm”, Hiếu cho biết. Từng nhiều lần đưa con đi học các khóa kỹ năng sống vào mỗi dịp hè, chị Nguyễn Thị Hoa, phụ huynh em Vũ Minh Đức cũng chia sẻ: “Hai năm trước tôi cho cháu (học lớp 4) tham gia học kỳ quân đội. Khi xem các hình ảnh, phim trên mạng Internet thì cháu hào hứng lắm, bắt bố mẹ phải đăng ký cho đi học. Từ ngày đăng ký đến ngày “nhập ngũ” hôm nào cháu cũng khoe với mọi người là cháu sắp thành “chú bộ đội” rồi. Nhưng đến ngày lên đường “nhập ngũ” thật, khi xe chuyển bánh thì khóc nức nở, cứ đòi xuống xe về nhà với bố mẹ”.

Mẹ bé Lâm thì cho biết, khi tham gia học kỳ quân đội, không chỉ con chị mà rất nhiều bé vừa tập thể dục vừa ngủ gật vì ở nhà quen ngủ dậy muộn. Còn bé Lâm thì không ngủ được vì quen sờ “ti” mẹ, cả đêm đầu bé ngồi dậy khóc, không chịu ngủ.

“Con gà em tưởng… 4 chân”

Anh Hà Ngọc Dũng, Học viện Thanh thiếu niên chia sẻ: “Gần như năm nào Học viện cũng tổ chức các chương trình khóa học quân đội. Đi vào trải nghiệm thực tế mới thấy, học sinh còn quá xa lạ với những điều đã được học trong trường học hoặc tính tự lập rất thấp”.

Môi trường quân đội cực kì kỉ luật và nghiêm minh nên ban đầu nhiều “cậu ấm”, “cô chiêu” khó thích nghi được. Trong quân đội các em sẽ tự phải làm mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống, sinh hoạt. Ở nhà do được bố mẹ quá nuông chiều nên nhiều em còn chưa biết đánh răng ra sao, đi vệ sinh cũng cần có người trợ giúp.

TS Ngô Kiều Oanh - Giám đốc Trang trại Đồng quê Ba Vì cho biết, từ khi thành lập trang trại từ 2008 đến nay, đã có hàng trăm nghìn học sinh lên tham quan và thực tế theo các tour du lịch “Học làm nông dân”. Và cũng chừng ấy năm, bà chứng kiến những câu chuyện “dở khóc, dở cười” vì sự thiếu hiểu biết của các em so với những gì được học trong sách vở.

“Trong quá trình thực tế ở đây, nhiều học sinh còn chưa phân biệt được cây lúa với cây ngô; con gà với con bò… thậm chí lúc ăn thịt gà, còn hỏi sao gà chỉ có 2 chân, rồi đi vắt sữa bò còn hỏi bò đực có sữa không… Do cuộc sống ở chốn đô thị, các em chưa từng được tiếp xúc với những cây trồng, vật nuôi này nên các em tỏ ra khá bỡ ngỡ, gặp cái gì cũng tò mò hỏi”, TS Ngô Kiều Oanh cho biết.

Theo TS Ngô Kiều Oanh, hầu hết những kiến thức này các em đều đã được học trong sách giáo khoa nhưng lại chưa từng được trải nghiệm thực tế nên các em hỏi rất nhiều câu hỏi ngô nghê. Có nhiều bạn không biết con cá sống ở đâu, nó ăn cái gì chứ chưa kể đến chuyện phải phân biệt các loại cá ra sao. Gặp bất cứ thứ gì các em đều tỏ ra khá mới mẻ, lạ lẫm.

“Hay khi phải ra ruộng để bón phân, chăm cây thì nhiều em nhất quyết không chịu đi vì… sợ bẩn. Khi nhìn thấy các bạn ra được chơi đùa vui vẻ thì mới chịu ra. Khi nhìn thấy con sâu thì hét toáng lên vì sợ hãi, khóc đòi về với bố mẹ. Nhưng sau một thời gian được trải nghiệm tại đây, kiến thức thực tế đã nhiều dần lên. Thông qua các khóa học này, chúng tôi mong muốn các em sẽ hiểu được những giá trị của cuộc sống, biết trân trọng những thứ mình đang có, hy vọng các em sẽ không ngại khó, không ngại khổ khi bước vào đời”, TS Ngô Kiều Oanh chia sẻ.

 

Theo TS Ngô Kiều Oanh, các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh bậc tiểu học, phổ thông là điều cần thiết: “Nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực này, tôi cho rằng chúng ta cần có một cách giáo dục bài bản và áp dụng càng sớm càng tốt chương trình học trải nghiệm, đan xen trong chương trình học chính thống hiện nay trong các trường học các cấp phổ thông ở nước ta. Chứ không để biết viết, biết đọc mà các em còn rất ngu ngơ về cuộc sống thực tế”.

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top