Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn sinh viên ở Sài Gòn có điểm rèn luyện yếu kém

Thứ năm, 15:10 17/05/2018 | Xã hội

Theo quy định, nếu bị xếp loại rèn luyện yếu kém trong hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa thông báo danh sách tổng hợp dự kiến kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018. Theo đó, trên 300 sinh viên dự kiến có điểm rèn luyện yếu và kém.

Cụ thể, gần 200 sinh viên bị xếp loại kém, hơn 120 người xếp loại yếu trong số 9.425 sinh viên được chấm điểm rèn luyện. Sinh viên bị xếp loại yếu, kém chủ yếu do ít tham gia hoạt động, không đi họp lớp.

Điểm rèn luyện của nhiều sinh viên bị xếp loại yếu kém. Ảnh: Chụp màn hình.
Điểm rèn luyện của nhiều sinh viên bị xếp loại yếu kém. Ảnh: Chụp màn hình.

ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng thông báo hạ điểm rèn luyện của các sinh viên vi phạm quy chế thi.

Trong khi đó, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng vừa thông báo kết quả dự kiến rèn luyện trong học kỳ I của sinh viên năm học 2017-2018.

Đáng ngạc nhiên, trong số 9.428 sinh viên được xếp loại của ĐH Khoa học Tự nhiên, có tới 834 sinh viên bị xếp loại kém, 1.083 sinh viên bị xếp loại yếu.

Rất nhiều sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng bị xếp hạng yếu kém. Ảnh: Chụp màn hình.
Rất nhiều sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng bị xếp hạng yếu kém. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo quy định, điểm rèn luyện được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: Ý thức tham gia học tập; sự chấp hành quy chế, nội quy, quy định nhà trường; ý thức tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng; tham gia các hoạt động đoàn thể trong trường.

Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp sẽ phải tạm ngừng học tập ít nhất một học kỳ (ở học kỳ tiếp theo). Nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Trao đổi với Zing.vn, ông Văn Chí Nam, trưởng phòng Công tác Sinh viên, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay nhà trường chưa từng đuổi học sinh viên chỉ vì điểm rèn luyện.

"Việc đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học đối với sinh viên của trường là có, nhưng với điều kiện kết quả học tập của sinh viên đó có vấn đề, không đảm bảo yêu cầu. Điểm rèn luyện phản ánh đúng tình trạng tham gia hoạt động của sinh viên nhưng không phải căn cứ để chúng tôi xử lý đình chỉ hoặc buộc thôi học với các em", ông Nam nói.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top