Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Giáo viên mầm non “cục súc” với trẻ đã bị đuổi việc

Thứ năm, 07:00 30/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đã xác định được địa điểm, danh tính giáo viên trong đoạn clip nhồi nhét thức ăn cho trẻ mầm non và giáo viên này đã bị cho thôi việc.

Liên quan tới sự việc trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh giáo viên mầm non có hành vi thô bạo khi cho trẻ ăn trong lớp học, chiều 28/7 Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã nắm bắt được tình hình sự việc và giao cho Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn (nơi xảy ra sự việc) xác minh, làm rõ và xử lý nếu có sai phạm.

Bà Phạm Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, khi nắm bắt được thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Sóc Sơn đã cử cán bộ vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn thông tin thêm: Đã xác định được cô giáo mầm non xuất hiện trong clip nhồi nhét thức ăn, đánh cháu bé hơn 2 tuổi ở Hà Nội và nữ giáo viên này đã bị cho thôi việc.

Cô giáo có hành vi chưa đúng mực xuất hiện trong đoạn clip gây “bão mạng” trong mấy ngày qua tên là H.N.A (SN 1994), đã có đủ bằng cấp, chứng chỉ để đảm nhận vai trò trông giữ trẻ. Và chỉ mới bắt đầu làm việc từ cơ sở mầm non tư thục Ngô Nhà tuổi thơ (xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn) từ tháng 3/2018.


Cô giáo H.N.A của cơ sở mầm non Ngôi nhà Tuổi Thơ (Hà Nội) có hành vi thô bạo với trẻ em. Ảnh cắt từ clip

Cô giáo H.N.A của cơ sở mầm non Ngôi nhà Tuổi Thơ (Hà Nội) có hành vi thô bạo với trẻ em. Ảnh cắt từ clip

Cô H.N.A giải trình sự việc như sau, chiều ngày 21/8 khi cô đang cho các cháu ăn. Cuối buổi có bé trai ăn chậm, nhè thức ăn ra, cô tiếp tục xúc vào. Khi bé khóc, cô bế ra ngoài và đánh 2 cái. Cô đã nhận thức được hành vi của mình là sai nên đã đến gia đình bé xin lỗi.

Dù cô H.N.A đã có tới xin lỗi tới gia đình, song Cơ sở mầm non tư thục Ngôi nhà Tuổi Thơ đã đưa ra quyết định sa thải.

Được biết, cơ sở Ngôi nhà Tuổi Thơ hiện có hai nhóm lớp với gần 30 bé từ 2 đến 3 tuổi. Cơ sở tư thục này do chính quyền xã cấp phép và quản lý. Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã kiểm tra cơ sở vật chất, đủ tiêu chuẩn hoạt động.

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé trai hơn 2 tuổi bị cô giáo nhồi nhét thức ăn, đánh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ lên án. Qua camera bố trí trong lớp học, hình ảnh nữ giáo viên mặc bộ quần áo màu tím liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng bé trai khi bé nôn và khóc, song cô giáo vẫn tiếp tục lôi cháu ra cửa đánh.

Giáo viên mầm non tại Sóc Sơn có hành vi ép ăn và đánh học sinh

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 6 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Top