Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề thi “sặc mùi” showbiz: Sáng tạo hay chỉ để “câu” học sinh?

Thứ tư, 15:32 01/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây các hiện tượng âm nhạc, thể thao, thậm chí những nhân vật tai tiếng trong showbiz Việt được đưa vào đề thi của học sinh.

Những đề thi này được đánh giá là “lạ”, tuy nhiên nó dường như đã trở thành trào lưu và bị lạm dụng để “câu” học sinh.

Mới đây, không ít người bất ngờ khi hình ảnh nam ca sĩ “không phải dạng vừa đâu” Sơn Tùng M-TP vừa hát vừa ngậm kẹo được đưa vào đề thi thử môn Hóa học, Trường THPT Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) ra cho học sinh làm vào chiều 24/3 vừa qua.

Cụ thể, đề ra với câu hỏi: “Do thói quen ngậm kẹo ngọt khi biểu diễn nên ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bị sâu răng. Em hãy chọn hóa chất để giúp Sơn Tùng chữa sâu răng” đã được học sinh đón nhận theo nhiều chiều hướng khác nhau, tuy nhiên đa số cho rằng đề thi gần gũi, cập nhật đời sống hiện tại của trào lưu giới trẻ hiện nay, khác xa với những đề thi khô khan như trước đây.

Sơn Tùng M-TP vào đề thi Hóa học.
Sơn Tùng M-TP vào đề thi Hóa học.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong đề thi, năm 2014, Sơn Tùng và Lệ Rơi cũng có mặt trong đề thi Vật lý lớp 12 trường THPT Cẩm Giàng (Hải Dương). Không chỉ yêu cầu học sinh: “Để so sánh độ "hot" của hai thần tượng là ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Lệ Rơi trong ca khúc Chắc ai đó sẽ về (ở đây là đánh giá chất lượng giọng của hai ca sĩ) thì theo bạn, ta chủ yếu dựa vào: A. Biên độ; B. Âm sắc; C. Độ to; D. Độ cao"; đề còn minh họa bằng hình của 2 nhân vật ngay bên cạnh.

Năm 2013, Phương Mỹ Chi từ Giọng hát Việt nhí đã trở thành cảm hứng kiểm tra năng lực học sinh môn Giáo dục công dân lớp 7 của một trường tại Đà Nẵng. Đề thi đưa ra câu hỏi: “Bạn trong chương trình Giọng hát Việt nhí đã tiếp nối truyền thống gia đình (cô ruột) bằng cách hát những ca khúc ngọt ngào mang đậm âm hưởng dân ca miền Nam làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhiều bạn trẻ vốn đang “quay lưng” với âm nhạc truyền thống. Là một học sinh cũng trang lứa tuổi với Phương Mỹ Chi, em có suy nghĩ và cảm nhận gì về điều này?”.

Sau khi nổi danh tại cuộc thi âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng được đề thi nhắc tới.
Sau khi nổi danh tại cuộc thi âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng được đề thi nhắc tới.

Cũng trong năm 2013, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và “Bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh có tên trong đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 12 ở Hải Phòng. Nội dung như sau: “Người mẫu Ngọc Trinh từng trả lời phỏng vấn rằng: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Mới đây cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh (biệt danh "Bà Tưng") khi trả lời một trang mạng xã hội, cũng thẳng thắn: “Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền”. Từ những hiện tượng trên, anh/chị hãy viết một bài văn (tối đa 800 từ) về chủ đề: “Tiến bộ xã hội và ước mơ đại gia của cô gái trẻ”.

Đề thi nhắc đến Ngọc Trinh và “Bà Tưng” nói trên được đánh giá gây ra nhiều tranh cãi bởi có ý kiến cho rằng hai nhân vật nói trên nhiều tai tiếng, không nên đưa vào đề thi cho học sinh. Cùng với những đề thi sau này khi đề cập tới các ca sĩ, cầu thủ có thể thấy rằng xu hướng ra đề thi ngày càng “mượn” hình ảnh của showbiz để thu hút thí sinh.

Dù bị nhiều tai tiếng nhưng cả Ngọc Trinh lẫn Bà Tưng vẫn được đưa vào đề thi.

Dù bị nhiều tai tiếng nhưng cả Ngọc Trinh lẫn "Bà Tưng" vẫn được đưa vào đề thi.

Những đề thi “mở” luôn khó cho người nghĩ ra nó, và càng khó hơn khi đề thi có được học sinh hưởng ứng, một đề thi “lạ” chưa chắc đã là một đề thi hay. Đi tìm cái mới mẻ không nhất thiết cứ phải đưa các kiến thức của xã hội, thời sự, giải trí vào đề thi.

Giống như chủ đề viết về thần tượng, không ít người nghĩ ngay đó sẽ là một ngôi sao đang hot nhất hiện nay, bởi thế nếu người ra đề không gợi ý thần tượng là một nhân vật nào mà chúng ta tự hào, học tập người đó để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đôi khi mượn hình ảnh ca sĩ, người nổi tiếng trong showbiz có khi phản tác dụng, học sinh cho rằng người đó được xã hội ghi nhận, được tung hô… từ đó học những phát ngôn ngược đời, hành động quái gở như nhân vật được cho là nổi tiếng nào đó.

Theo một số chuyên gia giáo dục, một đề thi hay phải kích thích được sự sáng tạo của học sinh, hạn chế được tệ quay cóp, học vẹt… nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc lạm dụng đưa hình ảnh, tên tuổi của giới showbiz cũng chỉ mang tính “câu” học sinh chứ chưa thể gọi là một đề thi hay, độc đáo.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top