Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo vẫn đỏ mặt khi dạy về giới tính

Thứ tư, 13:00 02/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo các chuyên gia tâm lý, hiện tượng học sinh yêu sớm, có quan hệ tình dục sớm… có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân một phần từ tác động của phim ảnh, đời sống gia đình, xã hội. Trong khi đó, việc giáo dục giới tính trong nhà trường hiện còn yếu và thiếu. Thậm chí bản thân giáo viên đặc biệt là các cô giáo cũng đỏ mặt ngượng ngùng trước các tiết dạy giới tính...

Theo các chuyên gia tâm lý, vai trò của gia đình và nhà trường trong giáo dục giới tính từ sớm là rất quan trọng. Ảnh minh họa: TL
Theo các chuyên gia tâm lý, vai trò của gia đình và nhà trường trong giáo dục giới tính từ sớm là rất quan trọng. Ảnh minh họa: TL

Giáo dục giới tính từ tuổi mầm non

Thực trạng học sinh ngày càng có xu hướng yêu sớm, quan hệ tình dục sớm cho thấy giáo dục giới tính cho lứa tuổi học sinh đang là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm. Trong khi nhận thức về giới tính của trẻ đang lệch lạc thì phụ huynh vẫn tìm cách né tránh, giáo viên cũng chỉ dạy qua loa, hình thức lồng ghép trong các bài học.

Chỉ ra thực tế của tầm quan trọng giáo dục giới tính hiện nay, BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho rằng, hiện nay giáo dục giới tính đã đưa vào từ năm lớp 5 nhưng đến lớp 7, lớp 8 học sinh hỏi cô giáo về vấn đề này thì cô giáo vẫn “đỏ mặt”, không giải thích rõ ràng, hời hợt và không đi vào cụ thể. Giáo dục tình dục có thể dạy muộn hơn, nhưng giáo dục giới tính phải dạy từ rất sớm, trong đó vai trò của gia đình là đặc biệt quan trọng.

Cũng theo BS Nguyễn Trọng An: “Giáo dục giới tính càng sớm càng tốt, gia đình hãy giúp trẻ có những nhận thức đúng đắn, hình thành nhân cách đúng hướng và biết cách bảo vệ bản thân… Gia đình là điểm xuất phát, sau đó là kỹ năng cho các thầy cô giáo, phải thực hiện từng bước, có khoa học. Nên giáo dục giới tính cho trẻ em từ lứa tuổi mầm non và phải bắt đầu từ gia đình, hiện nay thiếu sót nhất chính ở nhà trường vì không có một hệ thống sách giáo khoa cụ thể về môn học này”.

Đánh giá vai trò trước tiên từ gia đình, TS Tâm lý học Nguyễn Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Phụ huynh ưu tiên cho các con trong từng lứa tuổi, nhà trường có làm tốt đến đâu chăng nữa, về nhà bố mẹ ứng xử hoàn toàn khác, thì đứa trẻ nó sẽ thế nào? Bố mẹ sẽ là người ảnh hưởng nhiều nhất. Xây dựng ưu tiên cho từng đứa trẻ, ví dụ: giai đoạn tiền học đường chủ yếu là dinh dưỡng, đến giai đoạn tiểu học vừa học vừa chơi, rèn ý thức. Đến cấp 2 phải là các vấn đề liên quan tới giới tính, tìm hiểu về tình bạn, tình yêu…”.

Cấm đoán hay “vẽ đường”?

Cũng theo TS Nguyễn Thành Nam, khá nhiều phụ huynh còn mù mờ về kiến thức giới tính, thậm chí cố tình lảng tránh mỗi khi con hỏi vấn đề “nhạy cảm”. Nếu con có thắc mắc về giới tính, phụ huynh nên trả lời thẳng thắn, không nên lảng tránh hay đùa cợt kiểu đối phó như: “Con được sinh ra từ nách”, hoặc bố mẹ lảng tránh khiến con nghĩ rằng những vấn đề liên quan đến giới tính là cực kỳ tệ hại, dẫn đến hình thành tâm tính đứa trẻ không thích chia sẻ với người khác.

TS Nguyễn Thành Nam đưa ra lời khuyên: “Bố mẹ phải là nhà giáo dục, không thể đổ hết lên thầy cô giáo được. Giáo dục giới tính, tình dục cho trẻ ở Việt Nam chưa thực sự đi đúng hướng. Đến độ tuổi dậy thì, nhu cầu về hấp dẫn giới tính là một bản năng tự nhiên của con người, nên thay vì cấm đoán, tránh đề cập đến vấn đề tình yêu, tình dục, cha mẹ nên có sự quan tâm gần gũi, để cùng chia sẻ với con”.

Theo các chuyên gia tâm lý, không phải phụ huynh nào cũng dễ dàng chấp nhận và có những xử trí thích hợp khi phát hiện con em yêu sớm. Nhiều bi kịch đau lòng, có thể nói nguyên nhân gián tiếp là do sự thờ ơ, thiếu quan tâm định hướng hoặc khởi nguồn từ cấm cản của gia đình. Việc trừng phạt, ngăn cấm, chửi bới, xúc phạm… nhằm “chặn đứng” chuyện yêu đương của con là cách nhiều phụ huynh thường làm. Tuy nhiên, càng cấm cản, các em sẽ càng tuyệt vọng, tự hành hạ bản thân, thậm chí nghĩ đến điều dại dột.

Bởi vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý, phụ huynh hãy làm bạn với con thay vì quát mắng, cấm đoán con. Chia sẻ cùng con những vấn đề học tập, bạn bè, những sở thích cũng như những người bạn mà con thân thiết nhất. Cha mẹ có thể tâm sự với con, nói cho con nghe những điều mà người làm cha mẹ lo lắng khi con có người yêu để con hiểu được và thông cảm cho những nỗi lo đó. Khi đó con sẽ tự động chia sẻ, tâm sự với bạn về những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của mình. Như vậy, các bậc phụ huynh có thể kiểm soát mà không khiến con cảm thấy khó chịu.

TS tâm lý Nguyễn Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Không nên dồn trách nhiệm giáo dục giới tính lên vai thầy cô, trong khi vai trò thực sự lại thuộc về bố mẹ, gia đình. Giáo dục giới tính, tình dục cho trẻ ở Việt Nam chưa thực sự đi đúng hướng, khi các em cần những hiểu biết cơ bản về giới tính, thậm chí là sức khỏe sinh sản để phát triển một cách toàn diện và an toàn thì nhiều bậc phụ huynh lại lảng tránh những câu hỏi của con”.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 38 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top