Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 24 tuổi đi du lịch khắp thế giới kiếm 5.000 USD/tháng

Thứ ba, 11:00 06/12/2016 | Xã hội

Aileen Adalid bước vào nghiệp kinh doanh từ năm 19 tuổi sau khi tốt nghiệp ĐH De La Salle ở Manila, Philippines với tấm bằng Quản trị kinh doanh.


Aileen Adalid ở Bỉ

Aileen Adalid ở Bỉ

Cô gái có nguồn gốc 3 dân tộc này nhanh chóng ghen tị với cuộc sống đi đây đi đó của “những người du mục thời kỹ thuật số” mà cô được gặp khi còn đang làm việc tự do ở Manila.

Năm 21 tuổi, Adalid bỏ công việc ở Ngân hàng Deutsche – nơi mà cô được trả mức lương 300 USD/ tháng – để chuyển sang cuộc sống luôn luôn di chuyển mà cô hằng mơ ước.

Năm sau, Adalid làm tự do các công việc như thiết kế đồ họa, thiết kế web, quản lý SEO, marketing online. Những công việc này mang đến cho Adalid một thu nhập ổn định hơn – gấp đôi mức lương trước đó. Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất của việc làm tự do là nó cho phép cô được đi khắp nơi trên thế giới như Pháp, Thái Lan.


Adalid ở Dubrovnik, Croatia

Adalid ở Dubrovnik, Croatia

Ở Antwerp, Bỉ

Tháng 5/2014, Adalid hợp tác với một người bạn để bắt đầu một doanh nghiệp bán lẻ giống như Amazon có tên là Adalid Gear chuyên bán các dụng cụ thể thao và trang phục đi phượt.

Adalid cũng khôi phục blog nhật ký thời tuổi “teen” của mình, biến nó thành một blog du lịch và lối sống, thu hút sự chú ý của các cộng đồng du lịch online.

Hiện doanh thu trung bình hàng tháng của Adalid Gear là 70.000 USD. Thị trường kinh doanh của trang này hiện ở Mỹ và Vương quốc Anh.

Adalid cho biết sự giúp đỡ của các cố vấn là một trong những chiến lược kinh doanh vô giá của họ. “Việc duy trì kết nối với những người đang điều hành mảng kinh doanh giống như chúng tôi là rất hữu ích” – cô nói.

Bản thân Adalid hiện đang kiếm được khoảng 5.000 USD/ tháng từ kinh doanh trực tuyến và có được “những mối quan hệ đối tác, các bài viết được tài trợ và những lời cảm ơn từ cộng đồng mạng xã hội” về trang blog du lịch của cô. Cũng nhờ các mối quan hệ này mà Adalid thường được tài trợ ăn ở miễn phí khi đi du lịch.

Tuy vậy, không phải lời mời nào cô cũng chấp nhận. “Tôi muốn trang blog vẫn phải đảm bảo tính xác thực, cá nhân và gọn gàng…”. Cũng nhờ được đi du lịch miễn phí và giảm giá nên Adalid có thể tiết kiệm được khoảng 70% thu nhập của mình.


Adalid ở Cộng hòa Séc

Adalid ở Cộng hòa Séc

Hiện Adalid chỉ dành chưa đến 4 giờ đồng hồ mỗi ngày cho Adalid Gear, chủ yếu để xử lý các vấn đề về nghiên cứu, quảng cáo, khuyến mại và truyền thông.

Sự di chuyển liên tục đã dạy cô một số bài học về tính năng suất. “Liên tục di chuyển có thể khiến mọi người mất tập trung do nhịp điệu và tốc độ, nhưng tôi phát hiện ra rằng chuyện đó có thể dễ dàng được giải quyết bằng cách đi du lịch chậm và tìm được sự cân bằng đúng cách”.

Với những người muốn vừa đi du lịch vừa làm việc, Adalid khuyên: “Hãy luôn nghĩ dài hạn…”

Cô cho rằng, khi mới bắt đầu bạn có thể làm những công việc và dự án tạm thời nhưng về lâu dài, tốt nhất là hướng đến một mục tiêu lớn để mang lại cho bạn một nghề nghiệp ổn định hơn.

Mục tiêu dài hạn của Adalid là tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình và đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top