Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa có thủ khoa nào ở Hà Nội phá bỏ cam kết làm việc

Thứ năm, 09:35 04/10/2018 | Xã hội

Đại diện Thành đoàn Hà Nội, chưa có trường hợp thủ khoa nào nhận chính sách đãi ngộ nhân tài phải đền bù, các thủ khoa đều thực hiện đúng quy định.


Lễ tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2017(ảnh minh hoạ).

Lễ tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2017(ảnh minh hoạ).

'Lộ danh' thủ khoa khối B ở Hà Tĩnh: Gia nhập ĐH Y Hà Nội Nghị lực thủ khoa khối C từng thi trượt đại học

Chiều 2/10, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, năm 2018 là năm thứ 16 Thành phố Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn.

Tính đến năm 2018 đã có 1.705 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội cho hay, năm nay, Hà Nội dự kiến tổ chức tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn vào 20h ngày 8/10 tại Trung tâm Văn hoá, Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Các thủ khoa được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện và công tác Đoàn, Hội.

Thủ khoa khối ngành kỹ thuật chiếm 27,23%; khối ngành Quản lý- văn hoá-xã hội chiếm 25%; khối ngành kinh tế 15,9%; khối ngành Sư phạm, Y-Dược chiếm 13,63%; khối ngành lực lượng vũ trang chiếm 18,18%.

Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực được giải trong nước và quốc tế.

Trong số các thủ khoa được tuyên dương có 32 nam và 56 nữ. Có 50 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc; 38 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi.

Đặc biệt có 47 thủ khoa xuất sắc là đảng viên; 23 thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội; 5 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học, đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp.

Trao đổi với báo chí về thủ khoa được tuyên dương, sau khi hưởng chính sách đãi ngộ nhân tài của thành phố không thực hiện cam kết gắn bó với cơ quan của Hà Nội, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, số lượng sinh viên được tuyển dụng đặc cách về các đơn vị cơ quan Hà Nội 15 năm qua là 186 người.

Hiện còn 156 người đang công tác tại các cơ quan của Hà Nội. Các thủ khoa không công tác có nhiều lý do, chủ yếu đi học nghiên cứu cao hơn hoặc công tác tại các ban ngành của Trung ương.

Theo chính sách trọng dụng nhân tài, các thủ khoa xuất sắc được hưởng ưu đãi của Thành phố có trách nhiệm cam kết gắn bó với thành phố trước là 3 năm nay là 5 năm.

Nếu trước thời hạn cam kết cống hiến cho thành phố mà chuyển ra khỏi các cơ quan thành phố thì sẽ phải đền bù chi phí đào tạo.

“Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp thủ khoa nào phải đền bù, các thủ khoa đều thực hiện đúng quy định của Thành phố. Bên cạnh đó nhiều thủ khoa được giữ lại làm việc tại trường ngay từ khi tốt nghiệp nên không về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội”, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết.

Theo VOV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top