Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các trường nội trú ở nước ngoài mang lại nhiều cơ hội cho du học sinh Việt Nam

Thứ tư, 15:41 26/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường nội trú (The Association of Boarding Schools – gọi tắt là TABS) giới thiệu với các bậc phụ huynh Việt Nam cơ hội du học tại các trường nội trú ở nước ngoài, hứa hẹn sẽ đem đến cho thế hệ trẻ Việt Nam cơ hội học tập tốt và có những trải nghiệm thực tế cuộc sống thiết thực hơn.

Một nghiên cứu gần đây của TABS cho thấy học sinh theo học tại các trường nội trú ở nước ngoài có tỉ lệ thành công cao hơn trong tất cả các lĩnh vực so với học sinh của các trường công lập và tư thục.

Nghiên cứu này cũng chứng minh rằng việc học tập tại trường nội trú danh tiếng sẽ giúp học sinh có nhiều kỹ năng sống và trưởng thành hơn để chuẩn bị cho giai đoạn đại học sắp tới. Sinh viên tốt nghiệp từ các trường nội trú sẽ có bằng cấp cao và phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp của mình.

Ông Michael Shaver, Giám đốc bộ phận Phát triển thị trường quốc tế của TABS, chia sẻ: “Chúng tôi có hàng ngàn học sinh Việt Nam đã và đang theo học tại hệ thống các trường nội trú của TABS. Điều đó giúp cho các bạn trở nên mạnh mẽ, tự tin, hoà nhập vào xã hội tốt hơn và có nhiều cơ hội theo học tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới”.

Tại các trường nội trú, học sinh sẽ sinh hoạt và học tập ngay trong khuôn viên nhà trường, xoá bỏ ranh giới giữa việc học tập, các hoạt động ngoại khoá và có cuộc sống tiện nghi như ở nhà.

Hệ thống trường nội trú của TABS được thiết kế nhằm đem lại cho học sinh môi trường giáo dục an toàn, khuyến khích các học sinh đạt thành tích tốt với chương trình học tân tiến, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật phong phú và các hoạt động thể thao cộng đồng có sự tham gia của toàn thể học sinh, các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường. Cách tiếp cận này sẽ giúp học sinh thành thạo tiếng Anh nhanh hơn và hoà nhập với văn hoá Bắc Mỹ tốt hơn.

Một nghiên cứu của TABS đã chỉ ra rằng 78% học sinh tốt nghiệp từ các trường nội trú cảm thấy được trang bị đầy đủ hơn về các kỹ năng sống, vốn không được dạy tại trường học như sự tự lập, hòa nhập xã hội, cách quản lý thời gian, so với tỉ lệ 36% của học sinh trường tư và 23% học sinh trường công lập.

Trong những năm gần đây, số lượng học sinh Việt Nam theo học các trường phổ thông ở Bắc Mỹ đã tăng lên đáng kể bởi các bậc phụ huynh đều muốn cho con cái mình có được sự chuẩn bị tốt để bước vào giảng đường đại học. Nghiên cứu của TABS cũng cho biết việc hoàn thành chương trình giáo dục trung học tại các trường của Mỹ và Canada giúp học sinh trở thành những ứng cử viên tiềm năng hơn trong quá trình tuyển sinh đầy tính cạnh tranh của các trường đại học Bắc Mỹ danh tiếng.

Tính đến năm 2016, hơn 44.000 học sinh quốc tế học trung học tại Canada, tăng 9% so với năm 2013. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Viện Giáo Dục Quốc Tế (IIE), gần 82.000 học sinh quốc tế học trung học ở Mỹ, tính đến năm 2016, cao hơn 12% so với phần lớn các học sinh đang theo học để lấy bằng cấp tại Mỹ, và tăng 12% so với năm 2013.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top