Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ cãi nhau trong ngày đầu con nghỉ học vì rét

Thứ hai, 16:41 25/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đây không phải là lần đầu con nghỉ học vì nhiệt độ thấp, song nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn còn lúng túng, thậm chí cãi cọ nhau trong việc xắp xếp người ở nhà trông con.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ vào lúc 6h sáng nay (25/1) tại Hà Nội là 7,7 độC, trời khô ráo, tuy nhiên vẫn rét đậm, rét hại, trời buốt giá.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường hợp nhiệt độ này học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ dưới 10 độ, phụ huynh chủ động cho con ở nhà để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, dù đã được nhà trường thông báo, ngành GD&ĐT tăng cường công tác phòng chống rét, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng nhiều gia đình tỏ ra khá lúng túng vào sáng nay khi biết tin con được nghỉ học.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào sáng nay nhiều phụ huynh của trường tiểu học: Trung Tự, Bế Văn Đàn (quận Đống Đa), Phan Đình Giót, Đặng Trần Côn A (quận Thanh Xuân)… vẫn đưa con tới trường, rồi thất vọng đưa con về khi xem bảng thông báo.

Chị Thanh Tâm nhà ở khu đô thị Bắc Linh Đàm có con đang học trường mầm non công lập cho biết: “Do mấy hôm nay theo dõi bản tin thời tiết, đọc thông báo của ngành giáo dục Hà Nội thấy có các quy định về trường hợp con được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ. Xét tình hình này nhiều khả năng sáng 25/1 nhiệt độ sẽ thấp, nên tôi chủ động nhờ bà nội sang nhà ngủ từ tối qua, sáng nay bà trông cháu giúp”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng “tỉnh” như chị Tâm, anh Trần Văn Tuấn có con học trường Tiểu học Đặng Trần Côn A (quận Thanh Xuân) cho biết: “Mấy hôm nay tôi đi công tác suốt, nên cũng chưa cập nhật được tình hình, chỉ biết là rét đậm, rét hại, chứ không nghĩ là con được nghỉ. Thành ra, sáng vẫn cho con đến trường, thấy thông báo được nghỉ, đành quay trở về. Hai vợ chồng trách cứ nhau mãi, cuối cùng tức tốc gọi điện xin nghỉ làm, cũng chỉ mỗi người được nghỉ một buổi. Mai con nghỉ nữa, chưa biết tính sao”.

 

Nhiều phụ huynh vẫn cho con tới trường trong tình trạng bao bọc kín. Ảnh: T.Hằng
Nhiều phụ huynh vẫn cho con tới trường trong tình trạng bao bọc kín. Ảnh: T.Hằng

 

Câu chuyện bố trí con nghỉ ở nhà trong ngày nghỉ học đầu tiên do nhiệt độ dưới 10 độ còn diễn ra ở khá nhiều gia đình, thậm chí nhiều gia đình còn cãi nhau do không ai sắp xếp được nghỉ làm. Nhiều phụ huynh đành phải đưa đi gửi nhà người quen, hay đưa con đến nơi làm việc, thậm chí thuê dịch vụ trông trẻ tại nhà… Đó là ngày đầu tiên, nếu như thêm vài ngày nữa, chắc nhiều gia đình “lao đao” trong việc trông giữ trẻ.

Đây không phải lần đầu học sinh Hà Nội phải nghỉ học vì rét, song rất nhiều phụ huynh bị động, thiếu thông tin. Để chủ động, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin tại bản tin dự báo thời tiết vào khoảng 6h15 giờ hàng ngày trên kênh VTV1.

Các trường học được phép chủ động quyết định cho phép học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10°C trở xuống. Các trường THCS được nghỉ học khi nhiệt độ từ 7°C trở xuống.

Đối với những trường hợp học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải bố trí phòng để trông nom, giữ ấm cho học sinh. Ngoài ra, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm” - Ông Thống cho biết.

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, nhiệt độ Hà Nội trong 3 ngày đầu tuần vẫn ở mức rét đậm, rét hại và ở mức rất thấp vào đầu giờ sáng. Cụ thể, ngày 25/1 nhiệt độ là 6 - 11 độ C; ngày 26/1 là 8 - 10 độ C; ngày 27/1 là 9 - 14 độ C.

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 27 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 15 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top