Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 món quà học sinh nào cũng muốn được cha mẹ tặng

Thứ tư, 08:00 31/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày đang rộn không khí chia tay cuối cấp và chuyển cấp của học sinh trung học, nhiều cha mẹ cũng trăn trở lựa chọn những món quà ý nghĩa và thiết thực, để vừa mừng con tốt nghiệp vừa tạo điều kiện cho con học tập tốt hơn.

Chúng tôi đã có một cuộc thăm dò mong muốn của một bộ phận học sinh và tổng kết được những món quà các em muốn có vào những dịp đặc biệt này.

1. Xe đạp điện

Đứng đầu trong danh sách mong muốn phải kể đến xe đạp điện. Hầu hết các học sinh ở lứa tuổi dậy thì đều mong muốn được cha mẹ tin tưởng, được độc lập hơn để thể hiện cái tôi. Các em muốn được tự chủ trong việc đi lại để không phụ thuộc vào cha mẹ. Được thoải mái khi tự đến trường và tan trường cùng bạn bè. Có phương tiện tự chủ đi lại, các em thấy tiện lợi hơn khi học nhóm hoặc học thêm, đi dự sinh nhật, thăm hỏi hoặc vui chơi giải trí v.v… vì vào các giờ hành chính và không phải lúc nào cha mẹ cũng đưa đón các em được vì công việc bận rộn.

Cha mẹ hoàn toàn yên tâm để lựa chọn xe đạp điện cho con vì tiện ích của dòng xe đã được mặc định là không thể thiếu với học sinh này. Xe đạp điện giá cả phải chăng, dao động từ 10 đến 15 triệu đồng phù hợp mọi túi tiền. Dòng xe này có tốc độ trong khoảng từ 25-50km/h nên hạn chế được học sinh phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn. Xe tiện như xe máy nhưng lại nhỏ như xe đạp, học sinh dễ dàng đi hơn khi tắc nghẽn nên không lo muộn giờ vì tắc đường. Xe đạp điện có bàn đạp nên dù hết điện giữa đường con vẫn có thể vận động đạp xe đi đến nơi về đến chốn. Cha mẹ chỉ cần lựa chọn kỹ càng các thương hiệu xe điện để lựa chọn được cho con loại xe chất lượng đáp ứng được các tiện ích kể trên. Trong đó đặc biệt nên quan tâm đến dòng xe có tốc độ tối đa đúng quy định.

2. Điện thoại thông minh

Theo em Nguyễn Thị Hà, học sinh sắp tốt nghiệp lớp 9 trường Chu Văn An, Hà Nội thì điện thoại thông minh vô cùng cần thiết cho các em trong liên lạc và học tập. Em Bảo Trân vẫn được bố mẹ đưa đi học hàng ngày nên cần có điện thoại để liên lạc với bố mẹ. Dùng điện thoại để kết nối mạng xã hội để cập nhật thông tin và tham gia các nhóm ở lớp, ở trường để trao đổi thêm về học tập. “Chúng cháu cần điện thoại thông minh chứ không phải điện thoại di động bình thường vì trong giờ học chúng cháu có thể trực tiếp lên mạng tìm hiểu thêm với sự đồng ý của thầy cô giáo. Chụp bài về nhà hoặc những thứ mình chưa kịp ghi trước khi thầy cô xóa bảng. Bạn nào rành công nghệ hơn thì có thể ghi âm bài giảng để không bị bỏ sót lời nào của thầy cô giáo ạ”, - em Trân cho biết.

Ngoài ra, nhiều học sinh nói chung đều thích điện thoại thông minh vì có thể chụp ảnh mọi lúc mọi nơi và cập nhật lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè.
Ngoài ra, nhiều học sinh nói chung đều thích điện thoại thông minh vì có thể chụp ảnh mọi lúc mọi nơi và cập nhật lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè.

3. Máy tính xách tay

Rất nhiều teen ao ước món quà này vì tính tiện dụng nhưng không hi vọng nhiều được bố mẹ tặng, vì giá trị của nó và nó chưa sát sườn bằng xe đạp điện. Em Ngọc Hải và nhiều học sinh lớp 12 trường Trần Phú, Hà Nội đã liệt kê các tiện dụng mà laptop có thể giúp các em rất nhiều trong học tập hơn máy tính để bàn.

Ngoài những tiện lợi giống điện thoại thông minh như giúp kết nối mạng xã hội, có thể chát skype nếu có webcam hoặc gọi video call, thì laptop tiện ích hơn cả là giúp chủ động khi làm các bài thuyết trình và truy cập Internet tìm kiếm thông tin, nghiên cứu ở nhiều nơi chứ không cố định một nơi như máy bàn. Học sinh hiện nay bắt đầu phải làm các bài thuyết trình từ năm lớp 10. Khi làm bài thuyết trình, các em có thể chủ động bỏ laptop vào ba lô rồi mang đến lớp trình bày hoặc làm tiếp cùng các bạn. Lúc này USB sẽ không cần dùng đến nữa vì USB dung lượng hạn chế nên không giúp lưu được hết tất cả các dữ liệu để cần dùng đến bất cứ khi nào.

Ở Australia, học sinh được sử dụng laptop trong giờ học. (Ảnh minh họa)
Ở Australia, học sinh được sử dụng laptop trong giờ học. (Ảnh minh họa)

Tuy thừa nhận lợi ích của điện thoại và laptop, nhưng nhiều cha mẹ rất lo lắng vì sợ con sẽ dùng điện thoại thông minh và laptop để chơi game và sa đà vào mạng xã hội khi đi ra khỏi nhà nên xao nhãng việc học. Lo lắng này rất có cơ sở nên đòi hỏi cha mẹ khi đầu tư điện thoại thông minh và laptop cho con cần phải luôn giám sát chặt chẽ và định hướng sát xao để con dùng chúng đúng với mục đích liên lạc khi cần thiết và phục vụ việc học tập.

“Các bạn muốn có xe đạp điện, điện thoại thông minh và laptop vì ngày nay hầu như đứa trẻ nào cũng có và muốn trải nghiệm 3 thứ đấy”, em Ngọc Hải kết luận. Điều này tiết lộ điểm thú vị trong mong muốn thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn.

Ngọc Linh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 31 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 38 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Top