Hà Nội
23°C / 22-25°C

13 sinh viên bị thôi học vì viêm gan B: Mòn mỏi chờ câu trả lời

Thứ sáu, 15:39 23/11/2018 | Xã hội

Trúng tuyển Trường ĐH Cảnh sát nhân dân nhưng không được học vì bị nhiễm viêm gan B, 13 sinh viên mòn mỏi chờ đợi hơn 1 tháng nay. Nhà trường cho biết sẽ báo cáo cấp trên.


Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đó là 13 sinh viên đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018, khóa D28S tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP.HCM) sau khi có kết quả khám sức khỏe nhập học.

Kể từ ngày bị thôi học (ngày 13-10-2018) đến nay, họ vẫn đang chờ câu trả lời cuối cùng.

Sơ tuyển: sức khỏe tốt

Chưa kịp mừng là tân sinh viên của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Trần Đình Toàn, 24 tuổi, sốc nặng khi có tên trong số 13 sinh viên được thông báo không được tiếp tục theo học sau 14 ngày nhập học vì kết quả khám tại trường là bị nhiễm viêm gan B.

Toàn là một trong số thí sinh có điểm cao ở tỉnh Đắk Lắk trong ngành công an, tính cả điểm ưu tiên thì tổng số điểm Toàn đạt 27,4. Điểm số này khiến không chỉ Toàn mà cả gia đình đều vui mừng.

Đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Đắk Lắk, vì điều kiện nhà rất khó khăn, Toàn vừa đi lính vừa quyết tâm thi vào ngành công an để đỡ tốn kém cho gia đình.

"Nhà chỉ có hai anh em, anh đã có gia đình, cha mẹ lại lớn tuổi nên tôi quyết ôn để thi đạt, cha mẹ đỡ lo chi phí theo học. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã rất muốn làm chiến sĩ công an. Lúc sơ tuyển, tôi đạt sức khỏe tốt, thế mà bây giờ cứ như... tan vỡ một giấc mơ" - Toàn tâm sự.

Tương tự là trường hợp sinh viên Nguyễn Thục Quyên, 18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (tỉnh Bình Phước). Quyên cho biết cô là nữ sinh viên duy nhất trong số 13 sinh viên nói trên đậu vào trường với tổng số 24,4 điểm.

"Tôi rất buồn, nhà tôi luôn mong muốn và kỳ vọng với con đường học tập của tôi trong ngành công an" - Quyên cho biết. Bà Trương Thị Nga, mẹ của Quyên, nói rằng đến giờ này bà vẫn còn sốc. "Ngày đầu sơ tuyển thì ở công an huyện cho kết quả đủ điều kiện" - bà Nga nói.


Sinh viên Trần Đình Toàn trình bày sự việc - Ảnh: THẢO TÂM

Sinh viên Trần Đình Toàn trình bày sự việc - Ảnh: THẢO TÂM

Chờ đợi...

Toàn cho biết vì quá sốc và buồn, cha mẹ Toàn bắt xe xuống tận trường và được gặp một thầy ở phòng quản lý học viên. Thầy này giải thích: theo quy định của ngành thì viêm gan B không đủ điều kiện sức khỏe để theo học. Trường thông tin là đợi quyết định của cấp trên và sẽ trả về địa phương.

"Tôi đợi từ lúc bị thôi học đến bây giờ vẫn chưa có quyết định nào nữa, tôi rất lo và sốt ruột" - Toàn cho biết. "Hiện tôi như sinh viên... lang thang, chỉ biết ngồi chờ mỗi ngày.

Tôi muốn đi học mà không còn hồ sơ, cũng không biết được gõ cửa trường ĐH nào khi thời gian này đã quá muộn cho bất kỳ nguyện vọng nào vào các trường ĐH. Nếu chờ đợi thế này, tôi lãng phí mất 1 năm. Tôi chỉ mong sớm có câu trả lời cuối cùng để tính toán tiếp tương lai của mình" - Toàn tâm sự.

Trong khi đó bà Trương Thị Nga cho biết: "Chờ từ ngày bị thôi học đến nay, con tôi không biết đi đâu về đâu, không biết rẽ sang con đường nào. Trường thì chỉ trả lời miệng chứ chưa có văn bản nào chính thức.

Chúng tôi cùng những phụ huynh khác đã làm đơn, cùng ký xác nhận gửi về trường, trường chỉ ghi lại là đã tiếp nhận. Đơn này chúng tôi lại gửi thẳng ra Bộ Công an nhưng vẫn chưa được trả lời".

Riêng Nguyễn Thục Quyên cho biết đang đi học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho mọi tình huống. "Tôi đã cố gắng thi cho đạt, là nguyện vọng ưu tiên hàng đầu nên luôn mong muốn được quay lại trường".

Ông Trần Thành Hưng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, xác nhận có 13 sinh viên bị nhiễm viêm gan B. Trường đã thông báo đến các sinh viên không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp nhận vì đây là quy định của ngành. Ông Hưng cũng cho biết thêm trường sẽ thông báo lên cấp trên.

Theo công văn số 6450/X11-X14 ngày 19-6-2018 của Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an), thông báo ý kiến của bộ trưởng về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh vào CAND năm 2018 có nội dung như sau: Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh vào các trường CAND thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2996/X11-X14 ngày 2-4-2018 của Tổng cục Chính trị CAND, theo đó, thí sinh có kết quả xét nghiệm máu dương tính với virút viêm gan B không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường CAND. Trường hợp công an, cảnh sát PCCC đơn vị, địa phương đã nộp hồ sơ về trường CAND đề nghị thông báo lại để các học viện, trường ĐH CAND loại các thí sinh đăng ký xét tuyển.

Quá trình nhập học, yêu cầu các học viện, trường CAND trả về đơn vị sơ tuyển đối với thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe quy định và báo cáo để xử lý nghiêm cán bộ, thí sinh cố tình vi phạm.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 12 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 19 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top