Giáo dục tuần qua: Phê duyệt 50 đầu SGK mới lớp 11; Hiệu trưởng đánh bài trong trường
GĐXH - 50 đầu sách giáo khoa mới của lớp 11 được phê duyệt; xôn xao hình ảnh nữ Hiệu trưởng đánh bài ăn tiền trong trường mầm non; 3 học sinh cứu cụ bà dưới mương nước trong trời giá rét;... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
50 đầu sách giáo khoa mới của lớp 11 được phê duyệt
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới.
Theo danh mục được phê duyệt, có 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị như: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) - (đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm…
Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) có 30 trong tổng số 50 đầu sách giáo khoa lớp 11 thuộc danh mục được phê duyệt.
Bộ sách của VEPIC mang tên Cánh Diều, gồm các sách giáo khoa và chuyên đề học tập về: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất (Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Đá cầu), Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính, Công nghệ, Công nghệ cơ khí, Công nghệ chăn nuôi, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.
Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, cùng với học sinh lớp 4 và lớp 8, học sinh lớp 11 trên cả nước sẽ được triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa lớp 11 đã được Bộ GD&ĐT tạo phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường.
Hà Nội yêu cầu các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trước 18/1
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Trần Thế Cương có văn bản yêu cầu các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.
Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của năm học tới dựa trên việc thực hiện nghiêm các văn bản liên quan; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 trước ngày 18/1 tới.
Đối với các cơ sở giáo dục công lập và công lập tự chủ tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thực hiện đúng quy định về thu chi tài chính.
Đối với các cơ sở giáo dục tư thục, cần thực hiện đúng thông tư số 36, ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo đúng quy định. Riêng các Trung tâm GDTX - GDNN, các trường trung cấp, cao đẳng thực hiện đúng các quy định về quy chế tổ chức và hoạt động.
Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo, năm học 2022-2023, trên địa bàn TP có 8 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10.
Xác minh thông tin nữ Hiệu trưởng đánh bài ăn tiền trong trường mầm non
Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về Hiệu trưởng một trường mầm non tại quận Long Biên (Hà Nội) đánh bài ăn tiền, chiều 4/1, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Long Biên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin.
Cũng theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Long Biên, ngay sau khi có thông tin, UBND quận Long Biên đã giao các cơ quan vào cuộc xác minh và làm rõ việc có hay không Hiệu trưởng đánh bài cùng các giáo viên trong nhà trường. Ngay khi có kết quả xác minh, sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh được cho là nữ Hiệu trưởng một trường mầm non ở quận Long Biên cùng một số giáo viên khác ngồi đánh bài ăn tiền trong khuôn viên trường. Thông tin này ngay sau đó nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
3 học sinh cứu cụ bà 83 tuổi ngã dưới mương nước
Ba học sinh dũng cảm là em Lưu Đức Duy, Phạm Hồng Anh, Lã Minh Ánh (lớp 6A2, trường THCS Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Theo đó, khoảng 17h30, ngày 29/12, trên đường đi học về thì bất ngờ thấy một bà cụ tay chới với, vẫy vùng dưới mương nước. Cả 3 bạn vội để cặp và xe đạp trên bờ, bỏ áo khoác, cùng nhau lao xuống mương nước để cứu giúp bà cụ.
Do sức yếu và trời rét (12 độ C) nên cả 3 bạn học sinh phải vật lộn một lúc lâu mới đưa được bà cụ lên bờ an toàn.
Ngay sau đó, một bạn đạp xe về phía đường rộng gần đó gọi mọi người đến trợ giúp đưa bà về nhà. Hai bạn còn lại làm những động tác để sưởi ấm cơ thể cho bà cụ và chính bản thân mình.
Học sinh 14 tuổi tự làm pháo nổ chơi Tết
Vào khoảng 11h ngày 3/1, tổ công tác thuộc Công an xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn Chính Tiến, xã Gia Phú. Tổ công tác đã phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi đốt pháo.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận tên là N.A.T. (SN 2009, trú tại thôn Chính Tiến) đang là học sinh trung học cơ sở.
Theo yêu cầu của công an, đối tượng N.A.T. đã tự giác vào nhà mình (nhà của ông N.V.D. là bố đẻ của N.A.T.) lấy ra 49 khối hình trụ tròn được quấn bằng giấy và dán băng dính đen bên ngoài, một đầu có nối dây được quấn bằng nilon.
Tiến hành cân sơ bộ ban đầu, tổng số 49 khối hình trụ trên có khối lượng 5,7kg. N.A.T. đã khai nhận đây là pháo nổ do bản thân tự chế.
Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và đưa đối tượng N.A.T. cùng toàn bộ số tang vật pháo nổ tự chế về trụ sở công an xã Gia Phú để điều tra làm rõ.
Tại công an xã Gia Phú, đối tượng N.A.T. khai nhận, để có pháo chơi Tết nguyên đán đã tự tìm hiểu cách tự chế thuốc nổ. Sau đó, T. đặt mua thuốc pháo ở trên trang mua bán online và đưa về nhà riêng thực hiện các bước tự chế thành pháo nổ.
Sau khi làm xong pháo nổ, ngoài sử dụng cá nhân, N.A.T. còn bán cho một số học sinh khác cùng trường sử dụng.
Công an huyện Bảo Thắng khuyến cáo, đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho bản thân người chế pháo và những người khác.
Bài kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 gây tranh cãi nhất MXH hôm nay vì quá khó: 'Đề thế này, các con ở lại lớp hết!'
Giáo dục - 11 giờ trướcĐề thi khiến nhiều người lớn cũng phải "khóc thét" vì... quá khó
Từ 1/7, áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa
Giáo dục - 1 ngày trướcBộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa mới, thực hiện từ ngày 1/7 tới.
Phụ huynh lưu ý trước những lời mời đăng ký học hè trên mạng
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trước dịp nghỉ hè, các đối tượng lừa đảo lập các fanpage giả mạo để lôi kéo nhiều phụ huynh đăng ký cho con rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chương trình Toán Cambridge tại Vinschool: "Ươm mầm non" từ giáo dục kỹ năng thống kê
Giáo dục - 1 ngày trướcVới chương trình Toán Cambridge ở Mầm non Vinschool, giờ học của các Vinser nhí không chỉ thú vị mà còn giúp các em sớm phát triển nhiều kỹ năng nền tảng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đảm bảo đề thi tốt nghiệp THPT chất lượng, chính xác
Giáo dục - 1 ngày trướcThủ tướng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Thí sinh đăng kí dự thi CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh bị mất quyền lợi
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Tùy từng đối tượng thí sinh đăng ký dự tuyển, các thí sinh dự thi các trường CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh làm mất quyền lợi cá nhân.
Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, kể cả giáo viên nước ngoài
Giáo dục - 1 ngày trướcDự thảo luật Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) quy định mỗi nhà giáo sẽ được cấp một hoặc hơn một chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên chứng chỉ sẽ bị thu hồi nếu kết quả đánh giá, 2 năm liên tục nhà giáo không hoàn thành nhiệm vụ.
TP.HCM tách Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa thành 2 trường
Giáo dục - 2 ngày trướcUBND TP.HCM phê duyệt đề án thành lập Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.
Nam sinh Việt 22 tuổi lọt vào gương mặt trẻ nổi bật châu Á 2024
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách "30 Under 30 Asia" năm 2024, trong đó Tuấn Minh (sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh Đại học VinUni) trở thành người Việt trẻ nhất lọt vào danh sách này.
Vì sao học sinh thi vào lớp 10 không được đổi nguyện vọng?
Giáo dục - 2 ngày trướcKỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội đang tới gần, nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn đặt câu hỏi vì sao không có chính sách được điều chỉnh nguyện vọng như một số địa phương khác.
Tin vui mới cho hàng nghìn giáo viên, mức lương có thể được xếp cao nhất nếu đề xuất được thông qua
Giáo dụcGĐXH - Theo dự thảo Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.