Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yến Nhi: Buồn vì bị xem là 'thất bại' của phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ tư, 08:54 15/04/2015 | Giải trí

Em gái Yến Trang nói rằng cô chỉ niềng răng nhưng vẫn bị cho là phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến mặt xấu đi.

- Gần 2 năm nay chị dường như 'biến mất' khỏi showbiz khi không đi hát, không xuất hiện trong các event. Chị chán nghệ thuật hay vì lý do gì mà rút vào hậu trường?

- Ca hát luôn là niềm đam mê của tôi từ khi chập chững lên 3. Từ khi chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu biết gì, cái sở thích ca hát đã ăn sâu vào con người tôi rồi. Tôi nhớ mình được mẹ dẫn đi xem chị Yến Trang sinh hoạt tại Nhà văn hóa thành phố. Tôi thường đứng ngoài cửa, miệng nghêu ngao hát theo những bài hát mà cô giáo dạy các chị. Mẹ thấy thế nên đã cho tôi tham gia sinh hoạt đội ca Nhà thiếu nhi. Đến nay, trải qua quãng thời gian dài hoạt động, ít nhiều khán giả cũng biết đến cái tên Yến Nhi. Nếu không đam mê, không yêu thích thì tôi chẳng đủ sức mà theo đuổi tới bây giờ. Còn lý do tôi vắng bóng trong showbiz là bởi tôi chịu sự ảnh hưởng của một số chuyện, trong đó có những lời dèm pha tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Điều đó làm tôi mất lòng tin mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Yến Nhi

Gương mặt thay đổi bất thường của Yến Nhi trong vài năm qua khiến dư luận đồn thổi cô bơm botox, làm mũi, sửa cằm.

- Rõ ràng trong vài năm qua, chị có sự thay đổi khác lạ về ngoại hình, đặc biệt là gương mặt nên mới khiến người ta nói chị lạm dùng dao kéo. Chị giải thích thế nào? 

- Thật ra, tôi không muốn đôi co qua lại vì tôi hiểu vị trí của mình "thấp cổ bé họng", chẳng thể nói lại ai. Nhưng sau nhiều bài báo thông tin sai lệch, bản năng con người tôi ít nhất một lần cũng muốn nói ra những gì tôi muốn và cần nói. Tôi lên tiếng để những khán giả của tôi nói riêng và những khán giả nói chung biết sự thật về tôi.

Mọi người luôn nói, họ thích tôi thời còn là thành viên nhóm Mây Trắng hơn là bây giờ vì hiện tại, tôi phẫu thuật thẩm mỹ nhìn ghê quá, kinh quá... Tôi tham gia Mây Trắng từ năm 15 tuổi, lúc đó gương mặt tôi còn non choẹt.  Nếu mọi người là khán giả của Mây Trắng có thể nhận ra, tôi và chị Ngọc Châu hay bị chọc là "móm" nhất nhóm. Thời ấy, showbiz ít ca sĩ và hot girl nên mọi người ưu ái, có thiện cảm và thích hình ảnh của Mây Trắng, trong đó có tôi. Sau khi rời nhóm, tôi lập nhóm song ca cùng chị gái Yến Trang. Đây cũng là thời điểm tôi bắt đầu thay đổi vẻ ngoài bằng cách cắt tóc ngang, chỉnh sửa răng. Tôi đã đi niềng răng để miệng không bị móm nữa. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi chỉnh sửa khuôn mặt mình. Người ta vẫn hay nói "Cái răng, cái tóc là góc con người". Cả hai thứ đó tôi đều thay đổi để làm mới mình khi bắt đầu con đường song ca cùng chị gái.

Trong giai đoạn chỉnh hàm, bác sĩ đã nói rằng, khi hàm thẳng thì cằm và mũi tôi sẽ hơi bị lệch. Bác sĩ khuyên tôi phẫu thuật để khuôn mặt cân đối nhưng vì sợ đau nên tôi đã không làm. Một thời gian sau đó, tôi không may gặp tai nạn và bị thương ở mắt. Tai nạn khiến tôi phải dừng sự nghiệp ca hát và tất cả mọi hoạt động để điều trị. Tôi ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên vì tai nạn ấy. Nó khiến tôi sụt cân trầm trọng. Sau thời gian chữa trị tạm ổn, tôi quyết định quay trở lại ca hát với vai trò solo. Tôi ốm đi, gương mặt nhỏ gọn, mũi tôi cũng cao hơn. Và đó là lúc tôi nghe những lời bàn tán rằng tôi sửa mũi. Thật ra, con người chỉ cần mập hay ốm, thay đổi kiểu tóc và cách trang điểm sẽ trông lạ hơn. Nhưng sao mọi người lại gán cho tôi là phẫu thuật thẩm mỹ?

phẫu thuật thẩm mỹ

Em gái Yến Trang khẳng định, cô chưa hề đụng dao kéo. Tất cả sự thay đổi trên khuôn mặt là do hệ quả của việc niềng răng, giảm cân.

- Tâm trạng chị thế nào khi dư luận đưa chị vào danh sách những nghệ sĩ 'thất bại' trong quá trình cải thiện nhan sắc?

- Tôi buồn chứ, buồn nhiều nữa là khác, vì có ai dại phẫu thuật thẩm mỹ mà lại làm cho mình xấu đi bao giờ. Nếu họ nói tôi vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà thì chỉ khi về già, lúc 40-50 tuổi, các dấu hiệu của việc ảnh hưởng mới thể hiện rõ. Tôi không hiểu mọi không thích tôi hay họ thật sự không hiểu về cái gọi là thất bại sau phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu tôi từng đụng dao kéo, tôi sẽ không bao giờ để mình xấu xí, nhất là khi đã bỏ ra một số tiền lớn để nâng cấp bản thân.

- Trước đây, chị có bao giờ mất tự tin về ngoại hình của mình? 

- Dù không thực sự tự tin nhưng tôi hài lòng về ngoại hình mà cha mẹ đã cho tôi. Tôi quý trọng và giữ gìn nó một cách tự nhiên nhất. Nhưng tất cả sự hài lòng ấy đã bị đạp đổ chỉ vì những bài báo sai sự thật.

- Vậy quan điểm của chị thế nào về việc nghệ sĩ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ?

- Xã hội phát triển, nhu cầu làm đẹp của con người cũng tăng lên. Không có người phụ nữ nào lại không muốn mình đẹp cả. Nếu họ có khả năng về tài chính thì họ cứ làm thôi. Tôi nghĩ, làm đẹp cho bản thân cũng là cách tôn trọng mình và người xung quanh. Showbiz bây giờ ngày càng có nhiều người đẹp và rõ ràng, nghệ sĩ có ngoại hình bắt mắt sẽ tạo thiện cảm tốt cho khán giả. Còn riêng tôi, thời 15 tuổi và thời gần 30 tuổi là cả một quá trình thay đổi. Có lẽ người ta nhìn tôi chán rồi nên lại nói những lời vô nghĩa như thế chăng?

Gần 2 năm qua, dù không hoạt động ca hát nhưng Yến Nhi vẫn được giới trẻ quan tâm khi xây dựng hình ảnh fashionista.
Gần 2 năm qua, dù không hoạt động ca hát nhưng Yến Nhi vẫn được giới trẻ quan tâm khi xây dựng hình ảnh fashionista.

- Từ khi tách ra solo, chị không có nhiều đột phá và sản phẩm tạo ấn tượng với công chúng so với chị gái Yến Trang. Chị nói gì khi có ý kiến nói rằng, chị chỉ là 'cái bóng' nương vào chị gái?

- Tôi và Trang đều có dấu ấn riêng trên con đường ca hát. Chúng tôi cùng kinh doanh nhưng hoạt đông riêng biệt, không ai nhờ vả ai. Tôi không hiểu thế nào là 'cái bóng' của chị ấy. Chị Trang có khả năng riêng, tôi cũng vậy, nên mong mọi người đừng đánh đồng chúng tôi.

- Sắp tới, chị có kế hoạch gì để trở lại sân khấu?

- Tôi ngừng hoạt động đã khá lâu rồi nên nhiều kế hoạch trước đó bị dang dở. Năm nay, tôi đã có chút tự tin để quay về với đam mê ca hát. Trong gần 2 năm qua, tôi vừa nhớ sân khấu, vừa nhớ khán giả. Bây giờ, tôi không cho phép mình thiếu sự can đảm nữa. Tôi đã đứng dậy, bước tiếp con đường của mình. Hy vọng, mọi người sẽ đón nhận những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong năm nay của tôi.

- Sau khi chia tay với nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình, chị tìm được bến bờ bình yên mới?

- Tôi vẫn đang trong giai đoạn tham kiếm tiền nên thời gian của tôi đều tập trung vào kinh doanh và nghệ thuật. Chuyện tình cảm cũng tạm gác sang một bên. Cũng có nhiều người hỏi tôi về dự định kết hôn nhưng tôi nghĩ, hôn nhân là do duyên phận, người tính không bằng trời tính. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Theo Quỳnh Như

Ngoisao.net

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 34 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top