Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vân Anh: Không chấp nhận diễn 'nóng' trên phim

Thứ sáu, 10:15 26/02/2010 | Giải trí

Là người mẫu nhưng Trần Vân Anh lại tỏ ra dè dặt với những cảnh phải 'cởi' trang phục trên phim ảnh. Dù với lý do "hy sinh vì nghệ thuật", nàng Ngọc Diệp của 'Bỗng dưng muốn khóc' cũng không chấp nhận.

- Trở lại với khán giả bằng vai Hằng trong phim Tết "Những nụ hôn rực rỡ", cảm xúc của chị thế nào?

- Vai diễn của tôi trong Những nụ hôn rực rỡ là một nhân vật phụ không có ảnh hưởng nhiều đến nội dung phim nên kể như với điện ảnh tôi cũng chưa có gì mới. Tôi coi vai Hằng vừa rồi là bước làm quen trở lại với khán giả sau vai diễn đầu tiên trong Bỗng dưng muốn khóc.

Vân Anh tự nhận mình thuộc túyp phụ nữ mạnh mẽ, năng động và dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.

- Dự tính phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực điện ảnh của chị?

- Nhờ vai diễn Ngọc Diệp trong Bỗng dưng muốn khóc, khán giả biết đến tôi với vai trò diễn viên. Sau phim đầu tay này, tôi cũng rất muốn tiếp tục đóng phim. Tuy vậy, tôi là người luôn dè dặt trong các lời mời. Nhiều lần được gọi đi casting nhưng nhận thấy kịch bản không phù hợp hoặc không thể dành hết thời gian theo đoàn phim, tôi đành lỗi hẹn.

Còn một lý do khác nữa là tôi vẫn muốn có cơ hội tham gia một bộ phim kịch tính và có yếu tố hành động một chút (cười). Tôi rất mê phim hành động và hài.

- Thể loại phim hành động đòi hỏi diễn viên phải tập luyện võ thuật vất vả còn phim hài thì cần nhất là khiếu hài hước. Thực tế, rất ít khi khán giả thấy chị bộc lộ năng khiếu ở hai lĩnh vực này?

- Thú thực, về võ thì tôi mù tịt, không biết tí gì. Nhưng tôi có chơi thể thao nên sức vóc coi mảnh mai vậy thôi chứ khá khỏe. Nếu được mời đóng phim hành động, tôi không ngần ngại đi học võ đâu.

Còn về khiếu hài hước thì tôi ít có cơ hội thể hiện trước công chúng. Tuy vậy, trên trang facebook, có vài người bạn nhận xét cách viết của tôi khiến mọi người không nhịn được cười. Ngay trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, tuy đóng vai phản diện nhưng cũng có vài cảnh, nhìn mặt tôi "khù khờ" đến nỗi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận xét tôi có khiếu diễn hài lắm (cười).

Trần Vân Anh và người đẹp Hoa ngữ Chung Lệ Đề.

- Sở hữu ngoại hình đẹp nhưng thường được giao vai diễn phản diện, bị khán giả ghét, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi không buồn phiền gì đâu. Nếu được giao tiếp vai phản diện mà hay, tôi vẫn sẽ nhận lời. Được diễn đã là niềm vui rồi. Tôi chỉ ngần ngại khi được mời đóng phim có cảnh nóng thôi chứ đóng vai ác thì không sao (cười).

Thực ra, trước Bỗng dưng muốn khóc, tôi cũng từng được mời tham gia nhiều vai cô gái xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng đều từ chối. Bởi ngoài đời, tôi không... hiền nên luôn nghĩ, được đóng vai chính diện thì không còn gì bằng nhưng nếu thể hiện hình ảnh hiền lành ấy không được tự nhiên trước ống kính thì lại thành không hay. Nói thế cũng không nghĩa là tôi dữ dằn, đanh đá đâu nhé.

Tôi tự nhận thấy mình không hợp với hình tượng người con gái nhu mì, ủy mị. Tôi thuộc tuýp người cứng cáp, năng động và linh hoạt, thích nghi với mọi hoàn cảnh.

- Người mẫu mà ngại cảnh nóng thì nghe có vẻ lạ?

- Ngại chứ. Tôi thấy nhiều người thường trả lời chấp nhận đóng cảnh nóng nghệ thuật nhưng tôi thì dứt khoát từ chối. Làm sao biết được cảnh ấy có nghệ thuật hay không khi mà mình chưa biết đoàn phim sẽ lên kế hoạch quay và dựng phim thế nào. Khái niệm nghệ thuật rất mong manh, không ai có thể định nghĩa rạch ròi, rõ ràng được. Có thể cá nhân mình thấy cảnh nóng đó là nghệ thuật nhưng người xem lại cho như vậy là phản cảm thì sao? Cho nên tôi chọn cách tốt nhất là không bao giờ dính dáng gì đến mấy màn nóng bỏng để tránh rắc rối.

- Thế chị nghị sao về sự cố các người đẹp trong làng showbiz bị "lộ hàng"?

- Cá nhân tôi nghĩ rằng ai cũng có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình. Gần đây, có vài đồng nghiệp của tôi gặp sự cố “lộ hàng”, tôi biết đó là tai nạn thật sự. Khi chụp hình ngoài trời hay trong studio thì việc thay đổi trang phục là cả một vấn đề. Thường thì chúng tôi phải tranh thủ thay đồ càng nhanh càng tốt, chỗ nào thấy tiện là phải thay ngay. Khi chụp ảnh ngoài trời, có khi, chúng tôi phải thay đồ trong xe hay chọn đại một bụi cây nào đó... Có lúc còn phải thay đồ ngay giữa đường nữa. Người nào may mắn thì không bị sao, một số bạn gặp xui thì bị những người xấu chớp thời cơ khi mình đang loay hoay, vội vã, hớ hênh liền đưa máy ảnh lên bấm liền.

Tuy vậy, tôi cũng không dám khẳng định 100% các vụ lộ hàng đều là bị nạn mà không phải cố tình hớ hênh để được nổi tiếng. Trong làng showbiz, mỗi người mỗi kiểu, người trong nghề như tôi cũng không thể hiểu hết được. Tôi thấy mình may mắn chưa gặp sự cố nghề nghiệp như thế bao giờ. Nhưng tôi cũng luôn tự nhắc mình phải cẩn thận hơn để không rơi vào tình huống như vậy.

Vợ chồng người đẹp dự định sẽ sinh con vào năm 2011.

- Chị làm thế nào để hạn chế bớt rủi ro trong khi biểu diễn, làm mẫu ảnh?

- Trước mỗi lần bước lên sân khấu với vai trò người mẫu hay MC, tôi thường chọn những bộ trang phục chắc chắn không bị tuột hoặc rách, cũng không quá ngắn hay mỏng manh, hở hang... để hạn chế rủi ro. Biểu diễn thời trang thì chắc chắn phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhà thiết kế để trang phục, để vừa thể hiện đúng ý tưởng của người tạo ra nó, vừa an toàn cho chính mình.

Còn khi chụp hình cho các báo, tôi cũng rất cẩn trọng ngó trước, nhìn sau lúc thay đồ. Sự hỗ trợ của ê kíp chụp hình khi làm việc ngoài trời là rất quan trọng. Thường thì họ phải trang bị cho các người mẫu những vật dụng để phục vụ việc thay đồ kín đáo và an toàn nhất.
 
- Hiện tại cuộc sống của chị thế nào?

- Như thường lệ, cuộc sống của tôi khá bận rộn. Thời gian này tôi tạm dừng biểu diễn thời trang nhưng vẫn làm mẫu ảnh đều đặn cho các tạp chí và làm MC cho nhiều sự kiện. Ngoài ra, tôi cũng đang đảm nhiệm một số việc riêng ngoài lĩnh vực nghệ thuật nên lịch làm việc trong một ngày hầu như kín mít.

- Từng là một biên tập viên báo chí, sao chị không tiếp tục công việc này nữa?

- Tôi đã bỏ hẳn nghề biên tập viên. Dù rất thích viết lách nhưng sau một thời gian làm việc, tôi nhận thấy nghề này không phù hợp với mình.

- Kết hôn đã được hơn 2 năm, vợ chồng chị lên kế hoạch sinh em bé chưa?

- Chúng tôi dự định năm sau sẽ sinh con.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 8 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top