Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trào lưu người đẹp khoe ảnh "nóng": Bỗng dưng muốn... nude

Thứ năm, 09:27 30/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thời gian gần đây, có khá nhiều người nổi tiếng tuyên bố sẽ chụp ảnh nude hoặc thậm chí đưa ảnh nude lên mạng. Không ít ý kiến cho rằng hình như đang có một trào lưu công bố ảnh nude của những người nổi tiếng. Cũng khó có thể tách bạch được đó là một cách gây scandal hay chỉ là một sở thích bất chợt.

Xấu che, tốt khoe

Còn nhớ một dạo, các nghệ sĩ tên tuổi bị ai đó chơi xấu tung ảnh khoả thân lên mạng thì ngay lập tức điều đó sẽ trở thành một cái “án” trong sự nghiệp, uy tín bị giảm sút, không dám ra đường vì sợ cái nhìn soi mói của mọi người dành cho mình. Cũng có người, dẫu có “cố ý” tung ảnh khoả thân lên mạng nhằm tạo scandal cho mình thì khi được “sờ gáy” vẫn tìm cách chối bay chối biến.
 

Hoàng Thùy Dung.

 
Còn bây giờ thì “thời thế đã thay đổi”: “Xấu che, tốt khoe” là “tuyên ngôn” khiến các cô gái trẻ tự tìm đến với ảnh khoả thân. Không nhân danh nghệ thuật, không nhằm tạo scandal, cũng chẳng mưu cầu sự nổi tiếng. Tất cả với họ chỉ đơn giản là thấy thích, rằng cái đẹp cần phải được “phô” ra. Với “triết lý” đơn giản đó, những cô gái được coi là có thân hình đẹp, hấp dẫn là...nude.
 
Bộ ảnh đang gây sốc và mới nhất gần đây là của Hoàng Thị Thuỳ Dung, một biên tập viên truyền hình. Cô tự nhờ người chụp rồi lại tự post ảnh lên blog cho mọi người thưởng lãm. Thuỳ Dung tự nhận xét mình không xinh đẹp và hơi béo, nhưng như một sự chứng minh, trong cuộc chơi ánh sáng, “béo vẫn có thể đẹp một cách nghệ thuật” (?).
 
Vậy nhưng, theo nhận xét của các nhiếp ảnh gia cũng như của cư dân mạng thì những bức ảnh này không phải là nude nghệ thuật, bởi nó được thực hiện khá “mộc”, không tuân theo những bố cục cơ bản, thiếu sự tinh tế của ánh sáng và “người mẫu” cũng diễn theo ý thích chứ không có sự “nhào nặn” của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp...
 

Không rơi vào trào lưu xốc nổi của giới trẻ, Thuỳ Dung tâm sự rằng: “Đây chỉ đơn giản là một buổi tối tinh nghịch và chơi đùa với ánh sáng với Danny Nguyễn. Anh ấy biết dùng ánh sáng để che đi những khuyết điểm và tôn lên những ưu điểm của tôi để tạo ra những bức ảnh “kín đáo mà không kín đáo”. Đấy mới chính là cái thú vị mà tôi muốn tìm thấy khi quyết định chụp ảnh nude! Còn với bản thân, chỉ đơn giản... là chênh vênh”.

Ngay sau entry “Nào thì...nude” của Thùy Dung được post lên, lượng truy cập vào blog này đã tăng lên chóng mặt. Cô trở thành “tâm điểm” cho báo chí. Dù cho đó chỉ là một phút “chênh vênh” nhưng trước sự bàn tán của dư luận, Thùy Dung tỏ ra không hề “nao núng”. Tâm sự tại blog của mình, cô nói: “Nếu nhìn kỹ, mọi người thấy bộ ảnh đó của tôi không có gì là sai trái cả. Có thể nó hơi lạ mắt và mọi người chưa quen nên đã tạo ra những dư luận không đáng có”.

Trước khi đến với nghề biên tập viên truyền hình, Thuỳ Dung từng được biết đến qua cuộc thi Sao Mai năm 2007 của Đài Truyền hình Việt Nam và lọt vào tới vòng chung kết toàn quốc dòng nhạc trẻ. Không giành được giải cao, Thùy Dung sau đó không theo nghề ca hát mà chuyển sang làm biên tập viên truyền hình.
 
Dư luận cho rằng cô cố tình post ảnh khoả thân lên blog nhằm tạo scandanl nhưng xem ra điều đó là thiếu cơ sở, bởi như cô giải thích “tôi không phải là người của công chúng thì việc tạo scandal đâu có mang lại lợi  lộc gì”. Dù tỏ ra khá bản lĩnh và sắc sảo khi được hỏi nhưng trước nhiều ý kiến trái chiều, sau đó Thùy Dung đã phải xoá những tấm ảnh khoả thân trong blog của mình để được “yên thân”.
 
Nhưng xóa chưa được bao lâu, thể theo “yêu cầu và nguyện vọng” của nhiều cư dân mạng, cô lại post lại một lần nữa với lý do “để ai chưa có dịp xem, sau khi đọc báo còn có cơ hội chứng thực, chứ không thì lại bảo báo “nói điêu”... tội báo chí chết!”. Thùy Dung thanh minh: “Tháo xuống chỉ vì không thích để lâu! Chứ nếu gọi là sợ, thì đã không post ngay từ đầu. Còn ai nghĩ mình phải tháo xuống vì dư luận- như  đã nói thì...nhầm to”.

Show hàng bằng... nude

Việc tự post ảnh lên blog cá nhân không phải là chuyện hiếm gặp. Ở địa hạt này, vị trí số một được cư dân mạng bình chọn chính là Thuỷ Top. Cùng với biệt danh “cô gái có bộ ngực to nhất Việt Nam”, Thủy Top còn sở hữu nhiều lợi thế và ưu điểm khác khiến nhiều người phải mơ ước.

Thủy Top chỉ là “nghệ danh”, còn tên thật của cô gái có khuôn mặt xinh xắn rất baby này là Huỳnh Minh Thủy, sinh năm 1989. Với hình thức hấp dẫn và bắt mắt của mình, cô được biết đến như một người mẫu ảnh và hiện đang là stylist thời trang cho báo Sài Gòn tiếp thị, Tiếp thị gia đình, Tạp chí Âm nhạc và nhiều album nhạc cho các ca sĩ... Với những thành tích đáng kể của mình, mới đây cô còn được đạo diễn Quang Hải mời vào vai nữ chính trong phim truyền hình “Chit và Pi”.

Cũng như Thuỳ Dung, Thuỷ Top từng tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn nhưng không giành được giải thưởng gì. Dù không qua được vòng loại trong cuộc thi này nhưng những thành tích trong con đường ca hát trước đó của cô gái trẻ này cũng thật đáng nể: Giải nhất giọng hát đơn ca tiếng Anh Thành phố Hà Nội năm 2000, Giải nhất giọng hát MTV & JVC châu Á năm 2003, Giải nhất giọng hát tiếng Anh “Sing to learn” Thành phố Hà Nội năm 2005.
 

Thủy Top. Ảnh: Internet.

Qua những gì cô thể hiện trên blog cho thấy, Thuỷ Top được sinh ra trong một gia đình “chẳng thiếu thứ gì” nhưng với bản tính mạnh mẽ của mình, Thủy Top muốn được khẳng định mình và muốn được sống bằng chính khả năng của mình. Với Thủy Top, việc chụp ảnh “nóng” không thể gọi là trào lưu bởi trào lưu thì sẽ đến lúc...thoái trào, còn với cô, người được nhắc đến như một biểu tượng của sự sexy thì việc post những tấm ảnh khoe hình thể của mình đã trở thành một sở thích và điều đó được làm một cách thường xuyên.

Về mức độ nude thì những bức ảnh của Thuỷ Top vẫn còn “kín đáo” hơn nhiều so với Hoàng Thị Thuỳ Dung. Bố cục, ánh sáng cũng như cách tạo dáng trong những bức ảnh của Thuỷ Top cũng có nghề hơn. Trong những bức ảnh đó, người ta dễ dàng nhận thấy, Thuỷ Top (hoặc cũng có thể là các “nhiếp ảnh gia”) luôn tận dụng tối đa sự hở của vòng ngực “có một không hai” ở Việt Nam này. Nhờ đó, tên tuổi của Thuỷ Top trong thế giới ảo đã trở thành “thương hiệu” và làm “bước đệm” đưa cô đến với những cơ hội khác trong lĩnh vực giải trí. “Ai chả show hàng? Việc chúng ta chụp ảnh, làm dáng, rồi post lên mạng gì thì gì cũng không nằm ngoài mục đích “show hàng” rồi”, Thuỷ từng trả lời như vậy trên báo chí.

Tuy nhiên, với những gì “hot girl” trên mạng này đã nói trong blog của mình cũng khiến cho nhiều người phải suy nghĩ: “Có thể bạn ghét tôi vì nghĩ tôi ngông cuồng? Có thể bạn dèm pha vì tôi không giống ai. Tôi không hoàn hảo. Tôi còn quá nhiều thiếu sót. Tôi chỉ là một cô gái bé bỏng trong thế giới rộng lớn. Nhiều điều cần phải học hỏi. Nhưng tôi tự hào vì tôi sống là chính mình. Và tôi muốn thế”.

Và nude để từ thiện

Người chụp ảnh nude mà ít gây sốc nhất từ trước đến nay là hoa hậu Mai Phương Thuý. Dù bộ ảnh chưa được công bố chính thức nhưng có lẽ, người ta tin vào một Mai Phương Thuý biết làm chủ và giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng, rằng cô chụp nude không phải vì trào lưu hay chỉ đơn giản như nhiều người tìm đến với nude là để “lưu giữ xuân thì”.
 
Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra cho cô hoa hậu này không ít nghi vấn, rằng một hoa hậu đại diện cho sắc đẹp của quốc gia mà chụp nude thì có đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay không, có trái với quy chuẩn hay không? Và dù mục đích lớn lao như cô nói là chụp nude để làm từ thiện thì có nhất thiết cứ phải nude mới có cơ hội và điều kiện để làm từ thiện?
 

Những bức ảnh trong dự án nude của Mai Phương Thúy.

 
Theo kế hoạch, bộ ảnh của Mai Phương Thuý có khoảng 100 bức chụp ở studio và ngoài trời. Với việc “chọn mặt gửi vàng” cho nhiếp ảnh nude nổi tiếng Trần Huy Hoan, cả hai yếu tố cơ bản là đẹp và bảo mật coi như đã được bảo đảm.
 
Với mục đích rõ ràng và để bảo vệ thương hiệu của mình, những bức ảnh của Mai Phương Thuý được nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan đặt ra những yêu cầu rất khắt khe: Phải đẹp; Phải kín đáo phù hợp với luân lý chung của phụ nữ Á Đông, cụ thể là phụ nữ VN; Phải hết sức nghệ thuật, không vi phạm những quy định của cơ quan quản lý đưa ra; Phải được cơ quan văn hóa kiểm duyệt và cấp phép.
 
 
Tuy nhiên, đến giờ, dự án ảnh nude để làm từ thiện của Mai Phương Thuý chỉ mới bắt đầu. Để hoàn thiện 100 bức ảnh như dự định, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan cho biết, bộ ảnh sẽ được hoàn tất vào mùa thu năm 2009.

Những người “nói không” với nude

Ngược lại với trào lưu của giới trẻ, những nghệ sĩ tên tuổi lại khá bản lĩnh “nói không” với nude như siêu mẫu Hồ đức Vĩnh, Vũ Nguyễn Hà Anh... dù họ nhận được không ít lời mời gọi.
 
Trong một lần trả lời phỏng vấn GĐ&XH, diễn viên Quách An An cho biết, cô là  người khá cởi mở với nude nghệ thuật nhưng để mình trở thành chủ thể thì lại là chuyện khác.“Tôi không ngại nude nếu đó là vì mục đích nghệ thuật đích thực. Tôi được mời tham gia phim “Trung uý” cũng là vì tôi dám hi sinh vì nghệ thuật, dám đóng cảnh “nóng” mà không cần người đóng thế. Đó là khi đạo diễn thuyết phục được tôi và tôi thấy việc làm đó là cần thiết chứ không phải nhằm mục đích câu khách cho bộ phim”.
 
Ca sỹ - diễn viên Quách An An.
 
Để minh chứng cho điều này, An An cũng tiết lộ: “Khi casting (chọn diễn viên) cho phim “Trung úy”, tôi được biết là tất cả các thí sinh đến casting đều phải lộ vòng 1 để đạo diễn “xét nghiệm”. Do đã biết tôi qua những bức ảnh nên đạo diễn Hà Sơn “ưu ái” bỏ qua cho tôi “cửa ải” xem vòng một. Thế nhưng sau đó thấy không yên tâm, đạo diễn Hà Sơn yêu cầu tôi gửi một bức ảnh chụp bán khoả thân để “mục sở thị” nhưng tôi đã từ chối. Vấn đề không phải tôi ngại mà là ở chỗ, nếu tôi gửi cho đạo diễn thì ai dám chắc là bức ảnh đó sẽ không bị rơi vào tay “kẻ xấu”? Chính vì vậy tôi đã nói rằng điều đó là không cần thiết và tôi cũng đã “trấn an” những băn khoăn của đạo diễn rằng “tôi tự tin vào vòng 1 của mình”.
 
Việc chụp ảnh nói chung (dù là ảnh “nóng” hay ảnh nude) rồi đưa lên blog cá nhân không phải là hành động xấu xa đáng bị lên án. Vấn đề ở đây là động cơ và quan điểm của chủ nhân khi chọn cho mình hình thức thể hiện bản thân nhạy cảm này mới là điều đáng nói. Họ có lý khi muốn lưu lại vẻ đẹp ngắn ngủi trong đời của mình, táo bạo khi nghĩ cái đẹp cần phải được thể hiện. Tuy nhiên, việc chọn hình thức thể hiện trên blog, “phơi mình” ra cho thiên hạ bình phẩm là điều cần phải phê phán.
 

Nude đã được nhìn nhận cởi mở hơn

Tôi cho rằng cần nhìn trào lưu chụp ảnh khoả thân, ảnh “nóng” của giới trẻ ở cả hai mặt. Điều này cũng giống như cách đây vài năm chúng ta nhìn nhận về sức khoẻ giới tính vậy. Cái tích cực ở đây chính là công chúng đã có cái nhìn cởi mở hơn về nude nói chung. Người đưa lên và cả người xem đều không còn quá khắt khe với hành động vốn được coi là “tày đình” nữa.
 
Với người chụp ảnh nude từng chứng kiến sự miệt thị và sự thăng trầm của nude thì đó là một tín hiệu mừng. Điều này sẽ “đánh động” đến những người quản lý văn hóa và sẽ nới rộng cái nhìn kiểm duyệt đối với những người làm nghệ thuật nude chân chính. Tuy nhiên, cái phê phán ở đây là các em làm điều đó phần nhiều là theo trào lưu chứ không phải vì yêu thích thực sự.
 
Hơn nữa, cách thức để trưng ảnh của mình trên blog là không thể chấp nhận được. Đó cũng không thể gọi là nude nghệ thuật mà chỉ gọi là ảnh khoả thân cá nhân. Những người chụp ảnh đó cũng không thể gọi là “nhiếp ảnh gia” bởi những người làm nghề chân chính sẽ không bao giờ chấp nhận chụp những bức ảnh có mục đích bình thường, thậm chí tầm thường như vậy.

Trong nghề, tôi cũng nhận được khá nhiều “đơn đặt hàng” của các cô gái trẻ và những phụ nữ xinh đẹp đã có gia đình. Nhưng chưa bao giờ tôi gật đầu đồng ý cả. Tôi không phê phán hành động đó mà chỉ đơn giản là vì đó không phải là “nghề” của tôi. Mục đích chụp nude nghệ thuật của tôi là những bức ảnh đó phải được công bố theo con đường chính thức chứ không thể chụp rồi “núp bóng”, trình diện một cách lén lút.

Với trào lưu này, rất khó để các cơ quan văn hoá quản lý. Nó chỉ có thể tự điều chỉnh bằng sự phán xét của dư luận, bằng những hành vi tự thân là khi được thay thế bằng một trào lưu khác mà thôi.                    
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên
 
Thanh Hà
 
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 9 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top