Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Khôn: "Tương lai với tôi là những tờ giấy trắng"

Thứ hai, 07:18 27/10/2008 | Giải trí

Thành công rực rỡ của Họa bì dường như đánh dấu bước chuyển quan trọng cho sự nghiệp tương lai của Trần Khôn. Nhưng tương lai đối với chàng diễn viên 32 tuổi vẫn chỉ là những tờ giấy hoàn toàn để trắng. Điều duy nhất anh chắc chắn chỉ là trong 10 năm qua và cả ở hiện tại, đó là anh vẫn đang cố gắng vượt qua chính bản thân mình…

Trần Khôn.

Vào năm 1996, một người bạn trong Vũ đoàn Đông Phương đã khuyến khích Trần Khôn thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Mọi người nói: “Khôn à, tôi cho anh vay lệ phí thi. Nếu như anh không đậu thì đem tiền trả tôi còn nếu như đậu thì số tiền đó không cần trả nữa”. Và như vậy, Trần Khôn trở thành học viên “khóa 96” nổi tiếng của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một bước tiến vào làng giải trí.

Năm 1999, Trần Khôn cùng một người bạn cùng lớp đi thử vai. Trong số các học viên tham gia, anh đã được đạo diễn Ngô Tử Ngưu để mắt tới và anh tham gia tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình là Quốc ca. Khi bộ phim được công chiếu, anh ngồi ở vị trí của khán giả cảm động chảy nước mắt. Và bộ phim đầu tiên anh tham gia đã đạt được giải thưởng cho kịch bản hay nhất của giải thưởng LHP Hoa Biểu năm đó.

Từ Quốc ca cho đến tác phẩm Họa Bì, quả“bom tấn” sẽ đại diện cho điện ảnh Trung Quốc tham gia giải Oscar năm nay, con đường điện ảnh của Trần Khôn đã trải qua 10 năm. Mặc dù Trần Khôn luôn nói mình không có thói quen tưởng nhớ quá khứ nhưng mười năm ấy đối với anh là cả một quá trình liên tục tiếp nhận và phủ định chính bản thân mình.

“Mỗi người cần nỗ lực rất nhiều để tồn tại”

Có những ngôi sao là do trời phú nhưng điều đó dường như không đúng với Trần Khôn. Trần Khôn từng học qua  ngành kế toán, từng làm quản lý khách sạn, ca sĩ,… sau khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh anh vẫn có ý định trở thành một chuyên gia thiết kế nội thất.

Lần đầu thử vai thất bại, anh tự thề với mình rằng sau này sẽ không tham gia bất cứ cuộc tuyển chọn nào như thế nữa. Thậm chí ngay cả sau thành công rực rỡ của bộ phim Như phong như vũ lại như sương, anh vẫn chưa thực sự xác định rằng mình có muốn trở thành một diễn viên hay không.

Mãi tới năm 2004, tôi mới xác định chắc chắn mục tiêu của mình”. Từ năm đó, Trần Khôn mới tự hứa với bản thân sẽ tôn trọng từng vai diễn. Từ một sát thủ đa tính cách trongMôn đến một quan chức quân đội phóng túng trong Lý phát sư, từ một bác sĩ Trần chờ đợi mòn mỏi cho tình yêu trong Vân thủy dao cho đến dũng tướng Vương Sinh đa tình trong Họa bì, anh đều rất mực coi trọng.

Mỗi một diễn viên đều được hỏi tới tác phẩm mà mình tâm đắc nhất. Trần Khôn cũng vậy. Nhưng ở những thời gian khác nhau, anh lại mang đến cho người phỏng vấn một đáp án khác nhau.

Trần Khôn từng nói anh thích nhất chàng thanh niên tiểu tư sản trong Banlac và cô thợ may, anh cũng từng nói vai diễn trong Môn là vai diễn mà anh đã diễn tốt nhất. Lần này anh nói vai diễn Vương Sinh trong Họa bì là vai diễn tạo nên sự đột phá toàn diện trong phong cách diễn của anh.

Trần Khôn trong Họa Bì

Vai diễn tiếp theo sẽ là vai diễn hay nhất của tôi”. Rất nhiều nghệ sĩ cũng nói như vậy. Nhưng với Trần Khôn đó không chỉ là lời nói qua loa. “Tuy tôi mới hơn 30 tuổi nhưng mỗi năm tôi đều tham gia các bộ phim. Tôi không quan tâm mỗi ngày tôi có tiến bộ hơn không. Điều quan trọng nhất với một diễn viên chính là sự lĩnh ngộ, trải nghiệm qua càng nhiều các vai diễn càng tốt nhưng vai sau phải tốt hơn vai trước. Đó mới là ý  nghĩa cuộc sống của tôi”.

Khi mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, Trần Khôn đã từng tuyên bố: “Muốn trở thành một diễn viên không thể thay thế”.

Nghe kí giả nhắc lại câu  nói năm xưa, Trần Khôn phì cười, nói rằng “tuổi trẻ thường ngông cuồng”, bản thân hiện tại “đã vượt xa câu nói không chút sức mạnh này rồi”. Nói được câu nói này rõ ràng anh rất nhẹ nhõm. “Khi phát hiện ra rằng mình không có chỗ trọng tâm, ngược lại hay phóng túng, làm những việc nên làm, học những thứ nên học, không muốn cường điệu sự tồn tại của bản thân và biết rằng sự tồn tại của chúng ta đều cần rất nhiều sự nỗ lực”.

Khi hai bộ phim Như phong như vũ lại như sươngKim Phấn thế gia được phát sóng trên toàn quốc, Trần Khôn lần đầu được nếm trải mùi vị của sự thành công. Hai phút xuất hiện ngắn ngủi trong  Bảo bối trong tình yêu cũng khiến anh trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất trong LHP Sinh viên Trung Quốc.

Cũng giống như rất nhiều ngôi sao nữ xinh đẹp đều muốn chứng minh mình không phải là một “bình hoa”, Trần Khôn cũng luôn luôn muốn chứng minh mình không phải là một "tượng gỗ". Nhiều lần trả lời phỏng vấn, anh đã nói rằng mình “không phải là một bức tượng”.

Mười năm đào luyện đã khiến anh trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này nói tới, anh chỉ cười nói: “Tôi rất mừng vì bây giờ tôi vẫn có thể bị gọi là một bức tượng. Những người diễn tốt hơn tôi rất nhiều nhưng mà tôi may mắn có một gương mặt được nhiều người yêu mến, mới có cơ hội nhận được các vai diễn hay, vì thế tôi rất vui”.

"Vai diễn hay nhất là vai diễn trong cuộc sống"

Rất nhiều người cho rằng Trần Khôn bắt đầu nổi tiếng với Kim phấn thế gia nhưng mấy năm gần đây người ta rất ít thấy anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Anh thừa nhận rằng mình có nhiều thời gian nhưng không đóng phim truyền hình, bởi vì anh vẫn còn những cản trở trong tâm lý.

Những người xung quanh, kể cả trong tiềm thức của tôi vẫn cảm thấy điện ảnh là cao cấp hơn, còn phim truyền hình là đại chúng hơn”. Nhưng anh càng ngày càng phát hiện ra rằng tác phẩm cao hay thấp không hề phụ thuộc vào hình thức tồn tại, dần dần anh loại trừ được vật cản tâm lý đó.“Phim truyền hình không phải là một trở ngại đối với tôi”, Trần Khôn tâm sự.

Vì thế, tác phẩm tiếp theo của anh sẽ là một bộ phim truyền hình Mộng cũ. Trong bộ phim này anh sẽ diễn một vai từ khi 18 tuổi đến khi 90 tuổi. Trần Khôn tiết lộ lý do anh nhận vai diễn này là vì “tôi không biết phải diễn thế nào nên mới muốn thử diễn”.

Trần Khôn nói: “Hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình tích lũy, thích cao thích xa không bằng giúp mình giỏi hơn. Đi để học, để cảm nhận sao phải cố gắng lập kế hoạch. Có lẽ có một ngày tôi sẽ nói ‘được, mình sẽ không diễn nữa’, chỉ có thể là vì tôi diễn không hay hoặc không có cảm nhận gì với vai diễn. Cuộc đời là như vậy, ai có thể dự tính được tương lai?”.

Vừa mới bước chân vào làng giải trí, Trần Khôn “cảm thấy tâm lý bản thân luôn u ám, tự ti”. Khi còn học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh anh chỉ thích nhìn những ánh mắt trong sáng của các bạn. Nhưng hiện tại, anh nói: “Vai diễn hay nhất của tôi là vai diễn trong cuộc sống. Đó chính là bản thân Trần Khôn”. Có thể nói rằng 10 năm qua đối với Trần Khôn là một quá trình từ khép kín cho tới cởi mở, một quá trình đầy ý nghĩa đối với bản thân anh.

“Tương lai với tôi là những tờ giấy trắng”

Vào năm ngoái, báo giới Trung Quốc đã xôn xao về tin tức Trần Khôn có con riêng. Trần Khôn đã từng tuyên bố trong cuộc họp báo công chiếu bộ phim Hoa hoa cảnh sát đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đề cập đến vấn đề này. Sự việc sau đó lắng dần cho đến vừa rồi trong những cảnh diễn “nóng bỏng” cùng bạn học Triệu Vy trong Họa bì, Trần Khôn đã để lộ một hình xăm.

Báo giới lại được một dịp xôn xao, cho rằng  phía bên dưới chữ Hán phía dưới bông sen là tên của con anh. Đối với những bàn tán này, Trần Khôn cũng khẳng định anh không muốn nói quá nhiều.

Hình xăm này đúng là của tôi. Hoa sen là bông hoa thanh khiết nhất trong quan niệm Phật giáo, vì thế đối với tôi đây là hình xăm rất có ý nghĩa. Tôi biết rằng người ta sẽ bàn tán rất nhiều nhưng rất tiếc tôi chỉ có thể nói như vậy mà thôi”.

Những chữ bên dưới hình xăm bông sen trên vai Trần Khôn được báo giới cho là tên con anh.

Trần Khôn tin Phật, hễ có cơ hội là anh lại bàn về đạo Phật. Anh tự khái quát tín ngưỡng trong lòng mình là “duyên phận phát sinh tự nhiên như nhiên” chứ không phải đợi đến khi gặp một sự chấn động và đau khổ lớn lao mới cần đến niềm tin, tín ngưỡng.

Có lúc mọi việc rất tốt đẹp cũng vẫn cần có sự bổ khuyết về tinh thần. Điều tôi đeo đuổi là sự thuần khiết. Cảnh giới cao nhất của Phật chẳng phải là ở sự thuần khiết hay sao?”.

Trần Khôn thích thú nói đến hai từ "thuần khiết". Vốn là người không bao giờ muốn lập kế hoạch, Trần Khôn nói: “Bất kể là mỗi ngày chúng ta suy nghĩ thành thật hay không thì đến năm 70 tuổi chúng ta vẫn sẽ giống như một đứa trẻ”. Anh nói cuộc đời đối với anh là một vòng lớn, kế hoạch 10 năm phải đợi sau 10 năm mới bắt đầu, tương lai đối với anh là “rất nhiều tờ giấy trắng bởi vì tâm hồn càng ngày càng cởi mở vì thế sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta có thể bổ sung”.

Hai năm trước Trần Khôn bước vào tuổi 30 “nhi lập”. Rất nhiều nam nghệ sĩ muốn tự điều chỉnh mình vào năm 30 tuổi. Trần Khôn cũng không ngoại lệ. “Điều thay đổi lớn nhất là trước đây học thứ gì cũng là học để học. Bây giờ tôi phát hiện ra tôi thực sự muốn học thứ gì là tự mình học chứ không cần người khác đốc thúc”.

Tuổi ba mươi là độ tuổi tốt nhất cho việc kết hôn lập nghiệp, nhìn những người bạn mình đã thành đôi lứa Trần Khôn nói rằng tình cảm của mỗi người là không giống nhau: “Tôi không phải là người thích cùng người khác chia sẻ cuộc sống. Mọi người nhìn tôi sẽ biết khi nào thì tôi sẽ có tình yêu”. Trần Khôn còn cho biết nếu như gặp được người vừa ý sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn.

“Ba chúng tôi là những người bạn tốt”

Trong Họa bì, Trần Khôn cùng Châu Tấn và Triệu Vy cùng hợp tác. Là những diễn viên cùng lứa và nổi tiếng, ba người trong bộ phim phải tranh đấu quyết liệt nhưng ở bên ngoài là ba người bạn tốt của nhau.

Trần Khôn và Triệu Vy là bạn học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trần Khôn để có tiền đóng học phí phải đến hát ở các phòng hát trong thời gian không lên lớp. Vì điều kiện cuộc sống của anh rất khác với bạn bè nên anh rất ít giao lưu.

Hai mươi ba người, có những người trong cả 4 năm cũng không nói quá 10 câu. Khi đó tôi cảm thấy rất tự ti , vì sao tôi không thể sinh ra trong một gia đình hạnh phúc?”. Cảm giác tự ti khiến Trần Khôn nói rất ít, năng lực thể hiện suy nghĩ cũng rất kém. Nhưng hiện tại con người của anh đã hoàn toàn khác.

Trần Khôn nói, lần hợp tác này với Châu Tấn, Triệu Vy là một cơ hội để ba người “sáng tạo kỳ tích”. “Phông nền văn hóa của ba người chúng tôi hoàn toàn giống nhau, trưởng thành cùng nhau giống như là chúng tôi cùng bước vào một bộ phim, chúng tôi cùng giao lưu để trưởng thành”.

Khi rỗi rãi, ba người thường cùng nhau uống trà, xem phim. Trần Khôn nói quan hệ trước đây của ba người rất tốt nhưng mọi người đều bận ít có thời gian ngồi cùng nhau. Nhưng lần này ba người đã cùng nhau xem khai mạc Olympic tại nhà của Châu Tấn. Là  một diễn viên rất khó để có thể có được những người bạn tốt như thế. “Tự đáy lòng tôi cảm thấy rất vui”, Trần Khôn thành thật tâm sự.

Trần Khôn trên HisLife.

 
Theo Netlife/Sohu
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 22 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top