Hà Nội
23°C / 22-25°C

Top 10 cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2014"

Thứ sáu, 10:00 26/09/2014 | Giải trí

Sau hai vòng sơ khảo và bán kết, top 10 thí sinh xuất sắc lọt vào đêm chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2014" vừa được Sở VH-TT&DL Hà Nội công bố ngày 26-9.

Đó là Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1993, phong cách dân gian), Hoàng Nam Hải (sinh năm 1993, phong cách nhạc nhẹ), Trần Hà Thu (sinh năm 1996, phong cách nhạc nhẹ), Phạm Thủy Nguyên (sinh năm 1993, phong cách nhạc nhẹ), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1990, phong cách nhạc nhẹ), Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1991, phong cách dân gian), Nguyễn Tiến Hưng (sinh năm 1992, phong cách nhạc nhẹ), Lê Tâm (sinh năm 1980, phong cách nhạc nhẹ), Vũ Lê Hòa (sinh năm 1993, phong cách nhạc nhẹ), Trần Hữu Tuấn (sinh năm 1991, phong cách dân gian). 

Các thí sinh lọt top 10 Giọng hát hay Hà Nội 2014.
Các thí sinh lọt top 10 Giọng hát hay Hà Nội 2014.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Trưởng Ban giám khảo vòng bán kết cho biết: "Ban giám khảo đã phải làm việc rất khó khăn để tuyển chọn được 10 giọng ca này, bởi vòng bán kết với 62 thí sinh đều có giọng ca tốt, phong cách ổn định và ở nhiều lứa tuổi. Chúng tôi chọn những người ngoài giọng ca còn phải có cá tính và tư duy âm nhạc văn minh". 

Trước đêm chung kết, thí sinh Lê Tâm cho biết: "Là một người gắn bó với mảnh đất Thủ đô và rất yêu thích ca hát, tôi mơ ước một lần được đứng trên sân khấu của cuộc thi này. Tôi đã rất hào hứng khi năm nay ước mơ của mình đã thành hiện thực. Nhưng ngay trước vòng thi bán kết, mẹ tôi đã qua đời. Được sự động viên của ban tổ chức, tôi nén đau buồn để tiếp tục tham gia cuộc thi. Tôi chọn bài hát "Cảm ơn mẹ" của nhạc sĩ Đức Trịnh như một lời tri ân gửi tới người mẹ yêu thương của mình. Tôi đặt tất cả cảm xúc của mình vào từng lời ca và đã thuyết phục được ban giám khảo". Còn thí sinh Hoàng Nam Hải có lý do khác: "Tôi được biết, các thí sinh lọt vào đêm chung kết cuộc thi sẽ được tuyển thẳng vào trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội hoặc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô. Đó là động lực to lớn để thúc đẩy quyết tâm tham gia dự thi của tôi. Với hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, tôi hy vọng cơ hội này sẽ mở ra một tương lai sáng cho sự nghiệp ca hát của mình. Tôi cũng rất hào hứng đã được làm việc với các nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu Việt Nam trong suốt quá trình dự thi vừa qua".

Ngay từ ngày mai (27-9), top 10 thí sinh vào đêm chung kết sẽ được luyện tập với sự hướng dẫn âm nhạc của NSƯT Minh Ánh (Hiệu trưởng trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội), nhạc sĩ Hồng Kiên, nhạc sĩ Giáng Son, ban nhạc Anh Em và tư vấn về phong cách trình diễn từ nhà báo Ngô Bá Lục.

Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào 20h ngày 2-10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài PTTH Hà Nội. Với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, ngợi ca vẻ đẹp của TP và con người Hà Nội, khích lệ lòng tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến, trong đêm chung kết, mỗi thí sinh sẽ trình bày một bài hát về Hà Nội và một bài hát tự chọn. Ban tổ chức cho biết, tại mỗi vòng thi sẽ có một ban giám khảo riêng. Ban giám khảo đêm chung kết cũng mới được công bố, gồm: nhạc sĩ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh (Hiệu trưởng Trường ĐH VHNT Quân đội) - Trưởng Ban giám khảo; nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Phó Trưởng Ban giám khảo; NSƯT Đỗ Quốc Hưng (Phó Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam); nhạc sĩ Giáng Son; nhà báo Ngô Bá Lục.

Giải nhất cuộc thi sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng. Ngoài ra có 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Ban tổ chức còn trao một giải Thí sinh thể hiện bài hát về Hà Nội hay nhất trị giá 20 triệu đồng. 

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh lọt vào vòng bán kết đã cùng nhau hòa giọng thực hiện MV "Tiến về Hà Nội" (Văn Cao) để phục vụ cho các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô. Với tinh thần trang trọng, mạnh mẽ, hào hùng được thể hiện qua các giọng ca trẻ trung, tươi mớ, bài hát đã một lần nữa tái hiện cảnh tượng đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô ngày chiến thắng. MV đã được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả trên cả nước.

Theo Hanoimoi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top