Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếc nuối cho “thầy Ngạn" tại Cánh diều vàng 2019

Thứ năm, 19:28 14/05/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Kết quả gần như “trắng tay" của “Mắt biếc" tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2019 khiến fan tác phẩm tiếc nuối.

Kết quả lễ trao giải Cánh diều vàng 2019 mới đây, bên cạnh những cái tên được đánh giá xứng đáng, vẫn còn những giải thưởng để lại tiếc nuối cho khán giả. Trong đó gây bất ngờ nhất Cánh diều vàng là trường hợp phim điện ảnh từng bị tẩy chay "Hạnh phúc của mẹ" đã nhận tới 7 giải thưởng. Trong đó có giải thưởng cao quý nhất nhì Cánh diều vàng 2019 - phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng 6 giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc, Biên kịch xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc và Diễn viên triển vọng.

Kết quả này lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Bởi trước đó, "Hạnh phúc của mẹ" là phim điện ảnh vướng nhiều "tai tiếng" khiến khán giả quan tâm nhiều hơn là nội dung, thông điệp phim.

Thêm vào đó, đứng chung hạng mục Phim điện ảnh năm nay có nhiều cái tên khá "nặng ký" như: Hai Phượng, Mắt biếc, Gái già lắm chiêu 3, Đôi mắt âm dương, Chị mười ba, Anh trai yêu quái, Anh thầy ngôi sao, Truyền thuyết quán tiên, Bắc kim thang, … 

Tiếc nuối cho “thầy Ngạn tại Cánh diều vàng 2019 - Ảnh 1.

Hai phim điện ảnh được kỳ vọng cao tại Cánh diều vàng 2019

Đặc biệt trong số đó, hai bộ phim được kỳ vọng là "Hai Phượng" với nhiều thành tích tại thị trường quốc tế cũng chỉ đạt giải bạc; thậm chí "Mắt biếc" đình đám là thế cũng gần như "trắng tay" khi chỉ có một giải Âm thanh xuất sắc được "san sẻ" cùng "Hạnh phúc của mẹ". Điều này làm dấy lên nghi vấn "mua giải" khiến cả đạo diễn và diễn viên "Hạnh phúc của mẹ" phải lên tiếng.

Trong khi đạo diễn Huỳnh Đông bình thản cho rằng đây là bình thường vì hầu như năm nào phim đoạt giải đều phải chịu điều tiếng: "Cứ phim nào thắng là bị nói mua giải" thì nữ chính của phim - diễn viên Cát Phượng khẳng định: "Nếu có tiền thì tôi để dành làm từ thiện".

Về phía Ban giám khảo (BGK) hạng mục Phim truyện điện ảnh Cánh diều vàng, NSND Thanh Vân lý giải "Hạnh phúc của mẹ" có thông điệp mang tính xã hội cao, nữ diễn viên Cát Phượng và diễn viên nhí Huy Khang diễn xuất tốt góp phần chuyển tải cảm xúc thông điệp.

So sánh với "Mắt biếc" chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã "tung hoành" phòng vé cuối năm 2019 và đạt 180 tỷ đồng doanh thu, NSND Thanh Vân cho rằng đây phim chỉ dừng lại ở chuyển tải ngôn ngữ văn học sang điện ảnh. Nếu so sánh với "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" hồi năm 2015 thì Victor Vũ có vẻ chưa vượt được tác phẩm, ngôn ngữ điện ảnh anh từng thể hiện.

Tiếc nuối cho “thầy Ngạn tại Cánh diều vàng 2019 - Ảnh 2.

Quan điểm này được nhà báo, nhà phê bình Ngô Ngọc Ngũ Long đồng tình: "Tôi mừng với kết quả của Cánh diều 2019 khi trao giải vàng cho "Hạnh phúc của mẹ" vì đề tài hay (tình mẹ dành cho người con bị tự kỷ). Rất nhân văn. Nhiều khán giả bật khóc khi xem phim đủ thấy tác phẩm truyền tải cảm xúc tốt. Còn "Mắt biếc" xem giải trí vừa đủ còn muốn thắng giải phải hội đủ nhiều yếu tố".

Trước những ý kiến chuyên môn, nhiều người cho rằng có thể "Hạnh phúc của mẹ" chỉn chu ngôn ngữ điện ảnh, thông điệp nhưng chẳng phải tác phẩm xuất sắc đến mức giành trọn giải của cả 7 hạng mục quan trọng.

Dư luận cho rằng nếu xét về khía cạnh giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất của phim điện ảnh thì Cát Phượng khó vượt được Ngô Thanh Vân với hành trình tìm con trong "Hai Phượng".

Tiếc nuối cho “thầy Ngạn tại Cánh diều vàng 2019 - Ảnh 3.

Ở hạng mục khác cũng gây tiếc nuối cho diễn viên trẻ Trần Nghĩa khi đã thể hiện khá tốt tâm lý nhân vật Ngạn trong "Mắt biếc" - một vai diễn có số phận, có diễn biến tâm lý, sự đầu tư diễn xuất nhiều. Vì thế rất xứng đáng được động viên bằng giải thưởng cá nhân.

"Có thể "Mắt biếc" còn nhiều "sạn", thông điệp nhân văn có thể không bằng "Hạnh phúc của mẹ" nhưng tôi nghĩ một diễn viên ít kinh nghiệm nhưng Nghĩa đã hoàn thành khá xuất sắc vai diễn Ngạn - đến 90% là Ngạn của Nguyễn Nhật Ánh bước ra. Tôi bị ấn tượng giọt nước mắt của Ngạn. Khi những giọt nước mắt của Ngạn chảy xuống gối, tôi biết diễn viên này đã "chạm" được vào tâm hồn nhân vật và dẫn dắt cảm xúc người xem đi vào thế giới nội tâm. Với tôi, Trần Nghĩa là phát hiện lớn của điện ảnh Việt 2019. Nhưng thật tiếc, cậu ấy đã "trắng tay" tại Cánh diều vàng", một khán giả nhận xét.

Tiếc nuối cho “thầy Ngạn tại Cánh diều vàng 2019 - Ảnh 4.

Giọt nước mắt của Trần Nghĩa được cho "chạm" vào tâm hồn nhân vật và dẫn dắt cảm xúc người xem

Ngoài sự tiếc nuối cho nỗ lực của diễn viên trẻ Trần Nghĩa, giới chuyên môn cũng như nhiều khán giả yêu điện ảnh cũng cho rằng phần nhìn và phần nghe của "Mắt biếc" vốn được đánh giá tốt. Thậm chí có biên kịch thẳng thắn cho rằng nhiều yếu tố thiên về kỹ thuật điện ảnh, đạo diễn "Mắt biếc" làm tốt hơn nhiều so với các tác phẩm khác cùng tranh giải.

Thực tế, từ nhiều năm nay, các giải thưởng điện ảnh trong nước gần như đều được lựa chọn theo tiêu chí ưu tiên tác phẩm có nội dung nhân văn. Đó là cách lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, về lâu dài điều này vô tình tạo thành lối mòn tư duy đánh giá và khiến giải thưởng có phần khô khan, kém hấp dẫn. Với một giải thưởng điện ảnh thường niên như Cánh diều vàng, có lẽ đã đến lúc cần thay đổi để đánh giá đúng, trao giải thuyết phục hơn để động viên người làm nghề cũng như thúc đẩy sự cố gắng của dàn diễn viên trẻ thực lực.

Tiếc nuối cho “thầy Ngạn tại Cánh diều vàng 2019 - Ảnh 5.

Hình ảnh và âm nhạc "Mắt biếc" cũng được cho là tiếc nuối tại Cánh diều vàng

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 55 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top