Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủy Tiên: ‘Tôi không phải gà, vịt mà cần ai đó nuôi’

Thứ ba, 15:58 19/07/2011 | Giải trí

"Thành đạt đối với tôi là phải sống thật hạnh phúc. Phụ nữ dù giỏi giang đến đâu cũng cần phải có hạnh phúc và gia đình bên cạnh", cô ca sỹ gợi cảm chia sẻ.

 
- Chị đến với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 với tâm thế như thế nào, chị nói chị hài lòng với vị trí á quân, tôi nghe có vẻ giả tạo và diễn quá, gì mà không dám nói thật lòng mình?

Có một câu hát rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi muốn tặng anh đó là “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”.
 
Tâm thế của tôi khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2011 rất giản đơn: Đây chỉ là một gameshow truyền hình mang tính giải trí không hơn không kém, còn việc thắng hay thua không quan trọng vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp ca hát của tôi cả. Điều tôi muốn duy nhất thông qua cuộc thi đó là làm sao mang đến những bài nhảy thật đẹp và ấn tượng cho khán giả và chinh phục họ bằng sự nỗ lực cống hiến của mình.
 
Với tôi, điều đó quan trọng hơn cả thứ hạng cao thấp, tôi giả tạo và diễn thì được gì nhỉ? Đây chỉ là một sân chơi mới để chúng tôi thử sức tại sao cứ lại phức tạp hóa vấn đề trong khi tôi vẫn tin mình đã rất thành công và rất biết ơn những sự ủng hộ từ phía khán giả?
 
 
- Hẳn chị đã phải đặt ra mục tiêu khi tham gia vì chị đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định thi vì 3 tháng ròng đi thi, đồng nghĩa với việc tài khoản của chị không một đồng cát-sê từ ca nhạc?
 
Đúng là tôi phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám nhận lời tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Đơn giản vì tôi sợ mình không sắp xếp được thời gian tham gia, tính tôi đã làm gì thì cũng đều hết mình và cố gắng sức, nhưng nếu vì lí do gì đó gián đoạn hay không tập trung làm ảnh hưởng đến chương trình thì không hay, rốt cuộc là tôi cũng xiêu lòng vì bạn bè động viên tôi tham gia nhiều quá (cười). Cũng nhờ thế mà tôi được nhiều trải nghiệm thực rất thú vị. Nhân đây, tôi cảm ơn tình cảm của khán giả đã dành cho tôi quá lớn trong thời gian vừa qua.
 
- Chị có lo lắng bây giờ người ta gọi chị là “Thủy Tiên Dancer” thay vì “Thủy Tiên Singer” không?
 
Nếu họ yêu mến mình thì gọi sao tôi cũng thấy trân trọng tình cảm đó, suy cho cùng singer hay dancer thì cũng là một cái tên gọi, họ yêu mến mình bằng cảm giác nào thì họ gọi và dù là dancer hay singer tôi đều phải đổ mồ hôi tập luyện và cố gắng nên dù thế nào tôi cũng trân trọng cả.
 
- Đêm diễn vừa qua cùng với Minh Hằng vào ngày 15/7 mang ý nghĩa thế nào sau 3 tháng chị tâm huyết cho khiêu vũ thể thao?
 
Đó là một kỷ niệm đẹp đối với tôi, đêm diễn là lời tri ân, nhắc khán giả rằng tôi đã trở lại, một Thủy Tiên tràn đầy sức sống trong âm nhạc. Tôi sẽ không phụ lòng khán giả yêu nhạc đã dành tình cảm cho tôi trong thời gian qua, sắp tới tôi sẽ có nhiều dự án hoành tráng, chính vì vậy mà bây giờ tôi đang phải quay cuồng với lịch diễn, thu âm và chỉ dám ngủ vài tiếng một ngày.
- Sau cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011, tên tuổi chị nổi như cồn, cát-sê của chị hẳn sẽ tăng đáng kể?
 
Sau Bước nhảy hoàn vũ, tôi có những thứ mà có tiền bạc cũng không mua được. Suy cho cùng một lúc nào đó con người ta cũng sẽ nhận ra tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, khi tôi còn trẻ tôi có nhiều đam mê, nhiều tham vọng và nuôi dưỡng những ước mơ, chính những điều đó làm cuộc sống của tôi tốt đẹp và hạnh phúc hơn chứ không phải tiền bạc.
 
- Nhìn lại thời gian mới vào nghề với hiện tại, cát-sê của chị ngày một tăng, chị sử dụng tiền bạc chủ yếu vào việc gì?
 
Đối với tôi tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích phấn đấu. Tôi sử dụng tiền vào mục đích tái đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc mới và một chút giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn.
 
- Chị có tham gia kinh doanh, buôn đất, vàng hay chứng khoán...?
 
Đó là vì gia đình tôi muốn hướng tôi theo công việc kinh doanh truyền thống của gia đình, bây giờ thì xem như là công việc tay trái ngoài đam mê với sự nghiệp chính là ca hát. 
 
- Hiện tại, chị đang kiếm được tiền, nhưng giả dụ, vài năm nữa thôi, chị đuối, chị có chấp nhận người đàn ông nào đấy “nuôi” chị từ A – Z?
 
Tôi có tay chân có khối óc mà chứ đâu phải con gà con vịt gì đâu mà đợi đến ai đó “nuôi”.
 
- Nhiều cô gái xem sự thành đạt của mình đó là lấy được một người đàn ông thành đạt (tất nhiên là giỏi và giàu), còn chị, kế hoạch chiến lược của cuộc đời chị là gì?
 
Thành đạt đối với tôi là phải sống thật hạnh phúc. Phụ nữ dù giỏi giang đến đâu cũng cần phải có hạnh phúc và gia đình luôn luôn bên cạnh.
 
Chị có phản đối các cô gái đang chạy theo những người đàn ông gắn mác 3G đó là Giàu – Giỏi – Già không?
 
Tôi không có thời gian suy nghĩ đến chuyện của những cô gái khác, họ có nhân quyền của họ mình không nên phán xét ai cả, tốt nhất là nên tự phán xét bản thân mình thôi.
 
Theo 2sao
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top