Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu Minh: Tôi hạnh phúc vì đã tìm được cha của những đứa con mình

Thứ sáu, 08:44 04/09/2009 | Giải trí

Bỏ lại sau lưng những cuộc chia tay từng khiến cô "hụt hẫng kinh khủng", giọng ca "Chuông gió" giờ cảm thấy hạnh phúc đang trong tầm tay với người đàn ông đã ngỏ lời yêu cô trong một đêm đẹp và yên tĩnh.

 
- Chị làm thế nào để giữ được thân hình gợi cảm khi đã qua tuổi đôi mươi?
 
- Nhạc dance đòi hỏi phải di chuyển rất nhiều trên sân khấu, thân hình nhỏ, nhẹ sẽ làm mình không mệt, nếu to béo sẽ rất khổ vì phải vừa hát vừa thở. Chính vì thế tôi quyết định giảm cân, tập thể dục. Ngày xưa tôi ăn đêm kinh khủng lắm. Ba năm gần đây, mỗi tối, tôi ăn đồ ăn nhẹ vào tầm 18h để đến 20h đi hát, thức ăn kịp tiêu hóa. Đêm về dù đói đến mức nào tôi cũng chỉ uống nước và sữa. Hiện tại, số đo và cân nặng của tôi khá chuẩn so với chiều cao, nhưng tôi vẫn chưa ưng ý. Hồi còn học múa, cơ thể tôi săn chắc hơn nhiều.

Thu Minh thấy sự sexy của chị so với những bạn trẻ bây giờ chưa thấm vào đâu.

- Chuyển từ múa sang hát và liên tục thay đổi dòng nhạc, phong cách, hình ảnh, chị nghĩ sao khi nhiều người khen chị thức thời?

- Ban đầu tôi có rất nhiều lựa chọn. Tôi có thể vào Nhạc viện nhưng lại chọn trường Múa vì tôi mê múa. Đang học thì tôi được giải Tiếng hát Truyền hình và sau đó, người ta mời tôi đi hát nhiều hơn đi múa. Tôi bị cuốn theo dòng chảy ấy. Đó là cái duyên nhiều hơn là sự thức thời. Nếu thức thời thì với dòng nhạc đang theo đuổi hiện nay, tôi có thể làm nó thị trường hơn chứ không suốt ngày nhăm nhăm đi theo con đường riêng, ai nói gì cũng mặc.

Tôi thay đổi dòng nhạc, phong cách, hình ảnh vì tôi thích nhạc ngoại. Sự thức thời của tôi ở đây không phải là chạy theo người khác, mà tôi nhận ra rằng xu hướng âm nhạc trong thị trường của Việt Nam so với thế giới còn nhiều dễ dãi và có khoảng cách xa. Tôi tin rằng, thị phần của tôi so với những người khác có thể ít hơn nhưng vài năm nữa, khi người ta có nhu cầu thưởng thức xa hơn thì tôi đã sẵn sàng ở đó để đợi họ.

- Chị thấy mình thay đổi thế nào so với 16 năm trước đây, khi bắt đầu bước vào con đường âm nhạc?

- Tôi tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ lên sân khấu, tôi thích hát thì hát, thích cười thì cười. Tôi không sợ bất cứ điều gì hết. Một ca sĩ có tên tuổi, bản lĩnh là người dám lôi cuốn mọi người cùng cười, cùng suy tư với họ.

Trong cuộc sống, tôi cũng đủ tự tin để không quan tâm đến búa rìu dư luận. Tôi dám khẳng định, ngoài việc dính vào vụ ca sĩ ăn mặc phản cảm theo kiểu tai nạn từ trên trời rơi xuống, tôi chẳng có gì để dư luận xôn xao. Lúc trước, khi tôi tuyên bố phong cách của tôi là sexy, rất nhiều người bàn tán. Nhưng ngày nay, chuyện tung ảnh sex để được chú ý trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Đôi khi tôi thấy tư duy của mình bị cũ khi đặt bên sự “dám nghĩ dám làm” của các bạn trẻ bây giờ.

So với 16 năm trước, tôi thấy mọi thứ của tôi vẫn thuộc về Thu Minh ngày xưa, chỉ có điều tôi hiện đại hơn. Tôi không thể cứ ôm hình ảnh của mình vì từng thời điểm khác nhau, xã hội thay đổi buộc con người mình thay đổi, nhưng cái tâm và con đường tôi chọn để đi vẫn chỉ là một.

"Tôi hạnh phúc vì đã tìm được người cha của những đứa con mình".

- Mạnh mẽ để tồn tại với nghề, còn ở góc độ một người đàn bà, chị thế nào?

- Tôi cho rằng ngay cả Võ Tắc Thiên chắc cũng có những phút giây yếu mềm vì đó là bản năng của phụ nữ. Ngày xưa, tôi từng đau khổ, vật vã rất nhiều. Hiện tôi hạnh phúc. Tôi thỏa mãn với đời sống tình cảm của mình, dù chẳng ai đoán biết được tương lai thế nào. Phụ nữ mỗi năm thêm một tuổi, cách bộc lộ cảm xúc theo đó càng đằm hơn.

- Xu hướng của các ngôi sao hiện nay là tổ chức đám cưới linh đình, thu hút giới truyền thông. Tại sao chị lại quyết định tổ chức một đám cưới bí mật?

- Tên tuổi của tôi không “hot” dạng thị trường, nếu có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không nổi tiếng hơn. Nhiều người dù muốn hay không cũng vô tình chọn kiểu PR này nên tôi không muốn theo chân, sợ người ta bảo tôi PR kiểu cũ. Tôi không thích mang hình ảnh một phụ nữ có gia đình lên sân khấu vì như vậy không thoải mái. Tôi muốn phóng khoáng trên sân khấu để khi hát nhạc dance mình vẫn có thể cuồng nhiệt, sôi động, hay với pop ballad tôi vẫn có thể mượn cảm xúc từ những cuộc tình cũ. Nếu lên sân khấu mà luôn nghĩ mình hạnh phúc quá, mình sẽ bị đơ, bị chai ngay. Bao giờ cũng vậy, để chuyển tải một bản tình ca thì một trái tim tan vỡ bao giờ cũng nhiều cảm xúc hơn một trái tim nguyên vẹn.

- Vậy với mối tình tám năm trước đây, khi tình cờ giáp mặt trên sân khấu, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi không muốn nói về Hoài Sa nữa vì bây giờ anh có người yêu mới. Tôi cũng đã có cuộc sống riêng. Hãy để chúng tôi tôn trọng những gì đang có trong hiện tại. Mà chuyện cũ của tôi không phải mình Hoài Sa. Có cuộc chia tay làm tôi hụt hẫng thất vọng kinh khủng lắm. Bây giờ tôi quay lại cám ơn điều đó vì phải có những con đường đã qua tôi mới đến được khu phố có ngôi nhà của mình.

Tôi cho rằng hôn nhân là cái duyên. Một ngày đẹp trời, khi tôi đang cô đơn và tìm kiếm tình yêu, trở về nhà, tôi thấy tình yêu ấy đang ngồi trong nhà mình.

"Tôi cũng thèm có baby rồi".

- Chị dự định tổ chức một đám cưới bí mật ra sao?

- Tôi sẽ cố gắng giữ điều đó và giới hạn khách mời. Tôi chỉ mời những người bạn lâu năm mà tôi hiểu, người ta đến và chúc phúc cho mình thật lòng. Tôi bí mật địa điểm, không nói ở Việt Nam hay Mỹ, cũng không nói vào tháng mấy. Tôi chỉ nói tôi đang hạnh phúc và tôi đã có người cha của những đứa con mình.

Sang năm là năm Dần, có con trai cũng được nhưng nhỡ đâu mình sinh con gái thì theo ông bà là không nên. Giữa năm Cọp tôi sẽ mang bầu để sang năm Mão thì sinh em bé. Tôi cũng thèm có baby rồi. Tôi thích có gia đình giống như cha mẹ tôi.
 
- Dư luận nghi ngờ nhiều ca sĩ trong nước lấy chồng, vợ là Việt kiều để được sang Mỹ. Điều này ứng thế nào với chị?

- Hiện tại công việc của tôi ở đây rất tốt, show của tôi vẫn đầy. Khi cưới nhau, chúng tôi sẽ sắp xếp công việc để nếu tôi về nước biểu diễn, anh ấy cũng sẽ theo về. Theo tôi, những người phụ nữ có chồng tất nhiên phải đặt sự nghiệp của chồng lên cao hơn mình, nhưng may mắn, trong tương lai hôn phu của tôi có thể sắp xếp công việc để đi về thoải mái. Câu nói của anh làm tôi xúc động nhất là “Điều quan trọng nhất với anh trong cuộc sống là làm cho em hạnh phúc”. Ngược lại, mục tiêu cuộc đời tôi cũng vậy. Công việc là để tạo niềm vui trong cuộc sống và kiếm tiền phục vụ hạnh phúc. Nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng để xao nhãng và làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, nên công việc ai đó có trở ngại thì phải dẹp đi. Đó là quy ước của chúng tôi.

- Người đàn ông này có những điểm gì khiến chị gật đầu nói “I do”?

- Anh cầu hôn tôi vào buổi đêm ở một nơi rất đẹp và lãng mạn. Cả hai chúng tôi đều thích những nơi yên tĩnh, chứ không muốn lui tới những chỗ ồn ào. Bar, vũ trường chỉ là những nơi tôi đến vì công việc chứ không phải là nơi hưởng thụ.

Ngày mới gặp, tôi chưa gục ngã ngay đâu. Tôi mở đường cho anh vì nghĩ anh kiêu, thấy thách thức phải tán người đàn ông này nhưng sau đó, càng gần anh tôi càng yêu anh hơn. Anh rất tốt với tôi. Để tìm được người đàn ông tốt với mình không đơn giản. Anh sống ở Mỹ từ nhỏ nên có suy nghĩ rất thoáng về sự bình quyền. Nếu tôi nấu ăn, dù đi làm về mệt anh cũng sẽ rửa bát và dọn dẹp chứ không cho rằng đó là việc của phụ nữ. Ở anh, tôi thấy được một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chịu khó và thẳng thắn, có chút cương trực kiểu trượng nghĩa. Tôi thích đàn ông trắng ra trắng, đen ra đen, như thế mình mới nể.

Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 8 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 12 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 14 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top