Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Thảo lần đầu nói thật về những lời đồn

Thứ sáu, 06:10 05/12/2008 | Giải trí

Trong giới showbiz luôn đòi hỏi những điều mới mẻ, sự cạnh tranh dẫn đến va chạm là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế tìm được một người bạn trong nghề đã khó, nhưng tìm được những người bạn thân trong nghề nghiệp như Thanh Thảo lại càng khó hơn.

> Thanh Thảo lần đầu nói về vụ hủy hôn
> Bộ ảnh "độc": Thanh Thảo "tắm mưa"

Phương Uyên và những lời đồn


 "Thanh Thảo và Phương Uyên hợp tác lần đầu với nhau trong album "Có quên được đâu". Đó là thời điểm nhạc sĩ Đức Trí vẫn còn đang là nhà sản xuất âm nhạc riêng cho Thanh Thảo. Tuy nhiên album "Có quên được đâu" đang làm được một nửa thì anh đột nhiên đi du học. Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ khiến Thảo cảm thấy rất bơ vơ và thật sự lúc đó Thảo cũng chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Rất may mắn, Phương Uyên đã tiếp nhận album và giúp Thảo hoàn thành các khâu còn lại để phát hành. Và kể từ đó, Phương Uyên luôn là người biên tập các chương trình của Thảo.

Thanh Thảo và Phương Uyên.


Với Thảo, Uyên không chỉ là một người bạn, bậc đàn chị trong nghề nghiệp mà còn như một người chị trong gia đình. Về chuyên môn, Uyên là người chỉ dạy cho Thảo rất nhiều điều. Không những thế Thảo còn học được ở Uyên thái độ tôn trọng nghề nghiệp, cầu tiến và có ý chí trong công việc. Trong cuộc sống, những lúc Thảo gặp khó khăn, Uyên luôn ở bên cạnh, cảm thông, hiểu rõ và chia sẻ mọi chuyện với Thảo.

Những ca khúc đã thành công của Thảo đều không thể thiếu sự hỗ trợ của Phương Uyên và có thể nói không ai có thể thay thế được Phương Uyên trong vai trò đó. Uyên và Thảo cũng đã từng cùng nhau biên tập một album song ca của cả hai. Hình bìa cũng đã chụp xong rồi nhưng vì cả hai đều quá bận rộn với những công việc riêng nên đến giờ này vẫn chưa ra mắt được. Hiện giờ thì Thảo đang "ghen" gần chết vì Uyên vừa phát hành album song ca với Lê Minh. Có lẽ phải đợi một thời gian nữa thì album song ca của Uyên với Thảo mới có thể phát hành được.

Vì thân nhau như thế nên đôi khi có những lời đồn không hay về mối quan hệ của Uyên và Thảo. Tuy nhiên trước những lời đồn ấy cả hai chỉ thấy buồn cười mà thôi vì đó là những chuyện không thể. Nếu quan tâm thì hẳn cả hai đã không thân thiết với nhau đến giờ này.

Đan Trường chỉ là "người yêu trong mộng"

Lần đầu gặp nhau, Thảo đã là một ca sĩ còn Đan Trường vẫn chưa đi hát mà chỉ đi theo một người bạn là ca sĩ vào sân khấu Thảo Cầm Viên. Ngay lúc đó Thảo đã có ấn tượng và tự nhủ: "Sao không làm ca sĩ đi trời, đẹp trai quá". Mãi đến khi Đan Trường đầu quân về H.T production và anh Đức Trí có dịp làm nhạc cho bên ấy, Thảo mới chính thức nói chuyện với Trường.

Còn thân thiết thì phải đến chuyến lưu diễn sang Úc một thời gian sau đó. Qua những câu chuyện và những lời tâm sự, Thảo bắt đầu thích Đan Trường vì sự hiền lành và ý chí cầu tiến. Mà thích là thích thế thôi chứ không phải là "phải lòng" đâu, vì thời gian đó Thảo đã có bạn trai nên không dám phải lòng ai nữa hết.
 

Thanh Thảo và Đan Trường bên nhau.


Dù là ca sĩ nhưng Đan Trường rất gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người. Điều Thảo quý nhất ở Trường là sự cầu tiến. Những ngày đầu tiên vào nghề, Trường chỉ đẹp trai thôi, còn hát thì chưa hay lắm. Nhưng sau một thời gian học thanh nhạc cùng Thảo, càng ngày giọng hát của Trường càng tiến bộ nhờ vào sự chăm chỉ, bền bỉ trong tập luyện. Và vì quá hiền lành, đôi khi Đan Trường lại tỏ ra khá nhút nhát, có những việc cần sự quyết đoán và kiên định giữ vững lập trường thì Trường lại không dám tự quyết. Ngoài điểm đó ra, Đan Trường có thể nói là một người tuyệt vời.

Và cũng vì thân quá mà có nhiều khán giả khi có dịp giao lưu cứ hỏi có khi nào Thảo chọn Trường làm bạn trai không. Với Thảo, Đan Trường chỉ là “người yêu trong mộng” thôi. Thảo rất sợ tình yêu đến rồi lại đi, bỗng dưng mình lại mất đi một người bạn thân. Thà cứ thân nhau như vậy mà đã được 10 năm rồi, không tốt hơn sao?

Riêng sự cố của liveshow “Thập đại mỹ nhân” vừa rồi của Trường là điều ngoài ý muốn, cả Thảo lẫn Trường đều cảm thấy rất tiếc. Sau khi sự việc trở nên ầm ĩ trên báo chí, anh Hoàng Tuấn cũng đã đưa ý kiến Thảo sẽ trở thành mỹ nhân bất ngờ xuất hiện trong show vào giờ chót. Tuy nhiên không hiểu sao thông tin này bị rò rỉ ra ngoài khiến mọi người nghĩ rằng anh Tuấn gây scandal để quảng cáo cho show nên cuối cùng ý tưởng này cũng không được thực hiện.

Anh Hoàng Tuấn và Đan Trường rất thân thiết với Thảo nên không bên nào muốn sự việc làm ảnh hưởng đến tình cảm và luôn cố gắng tìm ra hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Mặc dù không tham gia vào show vừa rồi nhưng không có nghĩa là Thảo và Đan Trường không bao giờ là bạn của nhau nữa.

Còn trong show “Đêm ngàn sao” sắp tới Thảo được biết anh Tuấn không đồng ý cho Trường tham gia. Thảo không muốn Đan Trường khó xử trong sự việc này nên cũng không muốn hỏi lại làm gì, Thảo không đủ can đảm để nghe lời từ chối của anh Tuấn lần thứ hai. Thảo rất tiếc vì trong “Đêm ngàn sao” lại không có mặt của Đan Trường.

Không chọn lầm Thúy Vinh

So với Phương Uyên và Đan Trường, Thúy Vinh là người không làm nghề ca hát và cũng không có thời gian quen biết lâu dài nhưng thật sự Vinh rất gắn bó với Thảo. Hiện nay Vinh là người trực tiếp quản lý mọi công việc của Thảo và là người hợp tác với Thảo thành lập công ty Music Box. Thật ra Vinh đã thích mở công ty giải trí từ khi còn ở Hà Nội. Lúc đó Vinh cũng đã rủ một người bạn mở ở Hà Nội rồi nhưng rất cần một người có kinh nghiệm trong ngành giải trí. Khi nghe tâm sự của Thảo về nguyện vọng lập công ty, Vinh đã không ngần ngại ủng hộ ngay.

Thanh Thảo và Thúy Vinh sát cánh bên nhau.

Nhìn ở khía cạnh nào đó, Phương Uyên và Thúy Vinh có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là những người hiền lành, ít nói, dễ xúc động và hay thương người. Thật ra Uyên và Vinh rất quý nhau. Thảo cứ nhớ hoài có một lần Uyên làm Vinh xúc động đến phát khóc khi âm thầm tổ chức sinh nhật cho Vinh tại villa café của mình với đầy đủ bánh kem, hoa, … Rồi Vinh đến bất ngờ và xúc động vô cùng khi Uyên nói: “Vì Vinh xa nhà, ít bạn bè ở Sài Gòn nên Uyên làm sinh nhật cho Vinh để Vinh không thấy tủi thân”.

Để nói một cách vắn tắt về Vinh, Thảo có thể gói gọn trong ba cụm từ tận tụy, nhiệt tình và rất siêng năng. Trong liveshow Từ Minh Hy, Thảo chỉ lo về chuyên môn và chỉ huy đêm diễn, còn lại đều do một mình Vinh xông xáo từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, lo hết các khâu tổ chức, thậm chí  Vinh còn suýt mất mạng vì điện giật trong đêm diễn nữa. Nhìn lại tất cả những hình ảnh đó, Thảo chỉ có thể nói rằng mình đã không chọn lầm người.

Có thể nói nhờ Vinh mà trước thềm diễn ra “Đêm ngàn sao”, Thảo chỉ mong thời tiết tốt và khán giả sẽ đến tham dự đông đủ, còn các khâu tổ chức đều rất yên tâm. Cả Vinh và Thảo đều mong sao chương trình sẽ thành công để có thêm nhiều “Đêm ngàn sao” nữa để có thêm thật nhiều những ngôi nhà tình thương cho người nghèo.

Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 14 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 18 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 20 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 22 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top