Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Bạch "đi bán" giọng hát

Thứ ba, 17:14 29/01/2008 | Giải trí

Năm mới chỉ bàn việc mới, tránh những gì liên quan đến gia đình, Thanh Bạch đã nhất định muốn như vậy. Vì năm nay, anh bước vào một nghề mới: Nghiệp cầm ca...

>> MC Thanh Bạch: "Tôi đã có người yêu"

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu quốc gia Nga, vào nghề với lần dẫn đầu tiên là tại cuộc thi hoa hậu 1989. Đến giờ anh đã trở thành lão làng của nghề MC.

- Chương trình nào anh làm chủ dài hơi nhất, vở diễn nào nhiều show nhất?

- Nốt nhạc vui đã bước sang năm thứ 4 và chương trình diễn trên sân khấu dài hơi nhất là liên tục trên 40 suất diễn.

- Theo anh, MC của phía Nam và phía Bắc có gì khác nhau?

- Môi trường nào cũng sản sinh ra con người mà thôi. Cũng là tiếng Việt nhưng giọng nói có giống nhau đâu. Rồi đặc điểm, cá tính vùng miền nữa. Nhưng chính những cái khác đó mới tạo nên sự hấp dẫn trên sân khấu của mỗi người dẫn chương trình.

- Thanh Bạch là một cái tên có thương hiệu, nhưng "địa bàn" của anh vẫn chỉ là phía Nam, anh nghĩ sao?

- Cũng không nghĩ quá nhiều. Ngày nay, truyền hình cáp, Internet rất mạnh. Ở nước ngoài cũng có thể xem các chương trình của quê nhà. Nên khoảng cách ấy ngày càng gần lại. Có những nghệ sĩ quốc tế chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu Việt, thế mà khán giả Việt vẫn ái mộ ầm ầm. Tôi nghĩ việc mở rộng địa bàn là cần thiết nhưng không quá quan trọng với Thanh Bạch.

thanhbach3.jpg

- Các nghệ sĩ "lão làng", sau khi có thương hiệu thường mở công ty riêng, còn Thanh Bạch?

- Thanh Bạch sẽ có cái của Thanh Bạch, nhưng còn để dành, hiện giờ chưa đúng thời điểm. Có lẽ chưa nên bật mí.

- Có khi nào anh mất hứng khi diễn?

- Duy trì cảm hứng lâu bền là một trong những bài học mà các thầy cô ở Nga cũng như ở Việt Nam dạy dỗ rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Ngay cả việc giữ nét thanh xuân trong biểu diễn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào là điều đặc biệt cần quan tâm. Nói tóm lại lòng yêu nghề quyết định tất cả. Không còn yêu nghề, không làm cái gì cho ra hồn cả. Mà Thanh Bạch thì đang rất yêu nghề.

- Anh có sợ đến một ngày nào đó không ai mời Thanh Bạch nữa không?

- Người ta đã không mời thì dù có năn nỉ, làm không lấy tiền, người ta cũng chẳng cần. Tôi may mắn theo nghề một cách bài bản và chuyên nghiệp. Ví dụ không theo nghiệp diễn nữa, tôi vẫn có thể nhận nhiều lời mời với tư cách khác. Điều quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe tốt và bền lâu. Chắc là không phải sợ cái ví dụ này đâu.

thanhbach1.jpg

- Có bao giờ anh bị quỵt cát-sê không?

- Khó ai ở đời nói mình không bị quỵt tiền. Nghệ sĩ không bị quỵt mới là chuyện lạ. Tôi xin kể chuyện vui của một anh bạn là nghệ sĩ hài. Được mời diễn đám cưới, được chỉ đường là qua cầu Tân An, bên tay phải có đám cưới thì vào diễn. Nhà quê nói số nhà cũng vậy thôi. Anh chàng qua cầu thấy có đám cưới là nhào vô diễn. Tấu hài vui vẻ xong, hỏi chủ nhà ai trả tiền. Thì họ nói: Ủa! Đâu có mời, tưởng nghệ sĩ diễn cho vui. Hóa ra nhầm nhà. Lỡ diễn rồi đâu lấy lại được... Cái bánh cưới giao nhầm còn lấy lại được, chứ diễn nhầm coi như cho không hà.

- Anh có thích khi người ta gọi mình là "Đệ nhất MC" không?

- Có lẽ từ này hợp để quảng cáo theo giọng vẫn quảng cáo của Sài Gòn, để dễ câu khách. Người ta đem mình ra làm mồi câu đó. Khách đông không nói gì, nhỡ khách vắng, thì mình là phận miếng mồi. Tôi không thích làm mồi bằng những danh hiệu như vậy.

- Anh có thấy mình đào hoa không?

thanhbach4.jpg
- (Cười lớn). Tôi đã được thầy tử vi cho biết mình có mệnh đào hoa, mà đào hoa chốn đông người. Nên tôi cứ để người ta tấn công mà không kháng cự... vì đã yên chí, tử vi nói số mình vậy rồi mà. Gặp rồi có yêu quý, có cảm tình, rồi cảm tình riêng cũng có. Cuộc sống mà, ăn thua là ở mình thôi!

- Tài sản lớn nhất của anh giờ đây là gì?

- Sức khỏe. Với tôi sức khỏe là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Có sức khỏe và thời gian, sẽ thực hiện được mọi thứ.

- Còn việc trở thành ca sĩ?

- Một CD ra mắt vào tháng tới. Thật ra tôi đã ấp ủ dự án này đã từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có thời gian để thực hiện và tính đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã xong và đang chờ được cấp phép.

- CD này do anh sáng tác và người trình bày không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp?

- Đúng vậy. Những ca khúc trong CD này phần lớn do Thanh Bạch sáng tác, ngoài ra còn có một vài bài hát Nga. Nói chung là "rất Thanh Bạch". Còn về phần ca sĩ, Thanh Bạch hát chung với một ca sĩ không chuyên. Cô ấy là một MC có tiếng. Nói chung trong CD này, nhạc sỹ là một MC và ca sỹ cũng là một MC. Hãy đón chờ và xem Thanh Bạch có thể đi bán giọng hát được không nhé. Nói vui vậy thôi. Làm được điều mình muốn là sảng khoái lắm rồi.

- Có phải là một cách thay đổi hình ảnh?

- Tôi cũng hay đột ngột lắm, khi đem cái đầu mình cạo trọc lóc, và ăn mặc như thanh niên vậy. Còn lần này không biết có thay đổi hình ảnh hay không. Còn tùy vào nhận định khán giả thôi.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

(Thế Giới Tiêu Dùng)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Top