Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thần tượng hiphop Việt kiều Mỹ: Không sợ bị chê, chỉ sợ làm tồi!

Thứ hai, 14:51 02/12/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Nếu như ở Mỹ, Dumbo là người Việt khá nổi tiếng với bộ môn Hippop thì ở quê nhà, đến tận bây giờ khán giả mới được biết đến tên tuổi của anh qua vai trò Giám khảo cuộc thi Vũ điệu đam mê đang được phát sóng trên VTV3.

Thần tượng hiphop Việt kiều Mỹ: Không sợ bị chê, chỉ sợ làm tồi! 1

Dumbo.

 
Bất lợi nhiều về ngôn ngữ

Sau 3 tháng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Vũ điệu đam mê, anh đã có những trải nghiệm như thế nào?

- Khi nhận được lời mời làm giám khảo, tôi cảm thấy rất khó để thực hiện vì khả năng nói tiếng Việt của tôi không tốt. Nhưng cảm giác lo lắng cũng dần tan biến bởi tôi đã từng ở trong tâm trạng như thế này khi sang Mỹ. Không biết tiếng Anh, tôi cũng mất một thời gian dài để học hỏi và thích nghi ở đất nước xa lạ. Dù tiếng Việt của tôi không tốt nhưng tôi có niềm tin, có sự háo hức khi được trở về quê hương. Đó chính là sự trải nghiệm, là cơ hội để tôi nâng cao khả năng tiếng Việt của mình.

Không nói sõi tiếng Việt đã gây cho anh những bất lợi gì?

- Tôi không diễn đạt được hết những gì tôi muốn thể hiện. Nhiều lúc, xem một nhóm nhảy diễn rất tốt, tôi rất muốn khen các bạn nhưng cũng chỉ nói được vài từ đơn giản và lặp đi lặp lại: “bạn làm rất tốt”, “tôi rất ấn tượng”... Hay ngược lại, khi họ yếu, tôi rất muốn chỉ ra những hạn chế, chỉ cho họ vài kỹ năng cơ bản, nhưng từ ngữ không theo kịp cảm xúc của tôi. Thành ra, tôi khá ức chế. Nếu là một cuộc thi ở Mỹ hoặc được nói tiếng Anh, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn.

Anh rời Việt Nam khi đã 10 tuổi. Ở tuổi đó ai cũng nói sõi, đọc và viết tốt tiếng Việt rồi. Vậy sao tiếng Việt của anh lại “tệ” như vậy?

- Đúng vậy. Nhưng sống trong môi trường Mỹ, khi mà tất cả mọi người đều dùng tiếng Anh thì tôi cũng phải thích nghi. Chỉ có ở nhà, tôi và mẹ mới nói tiếng Việt. Nhưng vì cả hai mẹ con đều khá bận rộn nên việc giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ cũng không được thường xuyên và cũng không được nhiều. Chính vì vậy mà tiếng Việt của tôi không được phát triển lắm. Giờ đây, sau 3 tháng làm giám khảo, tôi thấy mình tiến bộ nhiều hơn, không còn phải quay sang giám khảo Trần Ly Ly để hỏi lại bằng tiếng Anh nữa.

Với tuổi đời 24 của anh rất dễ khiến người khác nghi ngờ khả năng làm giám khảo. Anh có nghĩ đó mới là bất lợi chính?

- Tôi nghĩ trẻ hay già thì cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nếu không phải vì tôi có chuyên môn, ban tổ chức chắc chắn sẽ không mời tôi về. Bản thân tôi là người đã từng chinh phục nhiều cuộc thi, với nhiều giải thưởng uy tín. Tôi cũng ngồi ở một cuộc thi đúng chuyên môn và sở trường của tôi chứ không phải “tay ngang”.
 
Thần tượng hiphop Việt kiều Mỹ: Không sợ bị chê, chỉ sợ làm tồi! 2

Dumbo nhảy cùng thí sinh.

Đừng sợ bị đánh giá

Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng là người Việt Nam chính hiệu, lẽ ra khi về nước, anh phải thay đổi hình thức bên ngoài của mình để phù hợp với văn hóa Việt Nam chứ?

- Mỗi người có một quan điểm riêng. Tôi thấy ở Việt Nam hay coi trọng chuyện người khác đánh giá về mình và vì thế, họ không dám thực hiện những điều họ muốn làm. Ở Mỹ không như vậy! Ngày trước, khi tôi đến với bộ môn hippop cũng thế, mẹ không cản tôi. Chính vì vậy mà tôi mới được thỏa sức tìm tòi, sáng tạo để có được ngày hôm nay. Tất nhiên, sự tự do bày tỏ đó cũng sẽ có cái không hay nhưng nếu mình không thử thì sẽ không biết được khả năng của mình đến đâu. Tuổi trẻ có quyền được thể nghiệm, nếu đi đúng hướng, họ sẽ thành công. Còn ngược lại, nếu thất bại thì đó cũng không phải là điều nguy hại vì đó là sẽ bài học giúp họ chín chắn hơn. Đây là cuộc thi mang tính giải trí nên giám khảo cũng được quyền thể hiện ở góc độ giải trí một chút. Khi nhận lời làm giám khảo cho Vũ điệu đam mê, tôi không sợ ai nói gì về mình, chỉ sợ mình làm không tốt như mình muốn thôi.

Vậy sau 3 tháng, anh thấy mình đã làm tốt chưa?

- Chưa được tốt lắm. Tôi muốn được chỉ dạy các bạn nhiều hơn bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.

Là nghệ sĩ biểu diễn, khi nhận lời làm giám khảo nghĩa là anh phải bỏ rất nhiều show ở Mỹ. Anh không tính toán điều đó sao?

- Tất nhiên là không thể bằng khi mình đi diễn. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng lắm vì đổi lại, tôi được trải nghiệm nhiều sự mới lạ hơn với các bạn trẻ Việt Nam.
 
Thần tượng hiphop Việt kiều Mỹ: Không sợ bị chê, chỉ sợ làm tồi! 3

Dumbo (thứ hai từ trái sang) trong vai trò giám khảo cuộc thi Vũ điệu đam mê. Ảnh: TL.

Được biết, anh sắp kết hôn. Ở tuổi 24, như thế liệu có quá trẻ?

- Tôi không nghĩ vậy. Bạn gái tôi là người mẫu và là DJ nên chúng tôi cảm thấy mình đủ sức để có một cuộc sống gia đình ổn định thì sẽ kết hôn. Nhưng từ giờ tới khi đó, tôi còn rất nhiều việc phải làm để đảm bảo gia đình mình sẽ có một cuộc sống đầy đủ.

- Cảm ơn anh!
 

Dumbo tên đầy đủ là Dumbo Nguyễn Hữu Quốc Vinh, sinh năm 1989 tại Việt Nam. Năm 1999, anh theo mẹ sang Mỹ định cư. Thay vì trở thành thợ cắt tóc, cuộc đời của Dumbo đã rẽ hướng khi anh bắt đầu học theo những vũ điệu đường phố. Dumbo bắt đầu con đường nhảy múa năm 2006 và sau đó thành lập nhóm Poreotics chuyên về Popping, Choreography và Poreotix. Nhóm đã đoạt nhiều thành tích như: Vô địch Giải Hip hop Mỹ hai năm 2009, 2010 và đoạt ngôi quán quân mùa thứ 5 của cuộc thi American Best Dance Crew... Với thành tích này, nhóm nhảy của Dumbo đã được mời biểu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới và biên đạo cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Usher... Với kỹ thuật điêu luyện, Dumbo còn thường xuyên được mời vào vị trí giám khảo của nhiều cuộc thi tại châu Âu và Mỹ.

Thanh Hà (thực hiện)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 phút trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 15 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 18 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 ngày trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Top