Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc lên tiếng về việc cấp phép tổ chức chương trình trao giải ‘Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019’

Thứ năm, 18:30 11/07/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Liên quan đến ồn ào về chương trình “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019”, mới đây Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc đã chính thức lên tiếng.

Mấy ngày qua, dư luận bàn tán xôn xao về tấm thiệp mời của chương trình chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào ngày 13/7 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) và được rất nhiều cơ quan báo đài lớn bảo trợ truyền thông.

Ngay sau khi tấm thiệp mời được chia sẻ, nhiều thắc mắc nghi ngờ đổ dồn vào cuộc thi: Ai cấp phép? Tổ chức ở đâu, khi nào mà đã trao giải? Tiêu chí là gì? BTC là ai? Tại sao lại có quá nhiều Nữ hoàng cho một cuộc thi? (Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép...)

Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc lên tiếng về việc cấp phép tổ chức chương trình trao giải ‘Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019’ - Ảnh 1.

Giấy mời chương trình Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 10/7, Á hoàng Doanh nhân Nguyễn Thụy Oanh – Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết đây là sự khác biệt của chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam. Vương miện là dành để trao cho một người duy nhất, còn danh hiệu thì trao cho người xứng đáng.

Bà Nguyễn Thụy Oanh cho rằng, doanh nhân là một ngành nghề, tại sao những người tạo ra giá trị lớn cho ngành nghề đó lại không được tôn vinh? Bản thân bà Oanh đã có danh hiệu nên ngoài sự tự hào với người nhận, nó còn có sức mạnh quảng bá cho ngành nghề đó.

Chính vì thế, Á hoàng Doanh nhân Nguyễn Thụy Oanh mong muốn trao danh hiệu cho càng nhiều người càng tốt. Bởi vì khi được vinh danh, họ sẽ sống có trách nhiệm hơn, tự tin và tự hào để cống hiến hơn.

Về đơn vị cấp phép, bà Nguyễn Thụy Oanh chia sẻ, sự kiện tôn vinh này đã được sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép. Bên cạnh đó, BTC chương trình đã làm công văn xin lỗi truyền thông vì đã sử dụng logo của một số cơ quan báo chí khi chưa được sự đồng tình của họ.

Trước những chia sẻ đó có khá nhiều ý kiến dư luận cho rằng câu trả lời của Trưởng ban tổ chức quá mức "hài hước".

"Tổ chức một chương trình nghệ thuật rầm rộ với sự tham gia của vô số nữ hoàng, "thái hậu"... ngay tại Cung hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) mà lại do Sở VHTTDL Vĩnh Phúc cấp phép? BTC nói chuyện hài ngay giữa thủ đô rồi"; "Theo như tiêu chí cuộc thi này chắc sắp tới có cả Nữ hoàng bán hàng online sao?... một số khán giả để lại bình luận.

Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc lên tiếng về việc cấp phép tổ chức chương trình trao giải ‘Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019’ - Ảnh 2.

Á hoàng Doanh nhân Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng BTC trong buổi gặp gỡ báo chí 10/7

Trước những phản ứng này, liên hệ với Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc, ông Ngô Duy Đông – Phó giám đốc Sở cho biết không hề cấp phép tổ chức chương trình "Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019" mà chỉ cấp phép biểu diễn gồm 2 bài hát ở trong chương trình thôi. Ngoài ra Sở không phê duyệt đề án tổ chức cả chương trình vinh danh như thông tin đã đưa những ngày qua.

"Chương trình tổ chức như thế nào, có vinh danh ai hay không, họ phải xin phép Sở Văn hóa địa phương sở tại, chúng tôi chỉ cấp phép 2 bài hát thôi. Chúng tôi chỉ kiểm tra xem 2 bài hát đó là gì, có tác giả rõ ràng không... Trong quyết định kèm theo cũng ghi 2 bài hát rõ ràng.

Công ty Cổ phần XNK ô tô Ngọc Minh đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc, đăng ký biểu diễn 2 bài hát, thì chúng tôi xem xét 2 bài này thôi. Nếu họ mang 2 bài này diễn ở Hòa Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn... họ chỉ cần thông báo đến sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đó. Sở VH,TT&DL Vĩnh phúc không được quyền cấp phép chương trình Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019" - Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc khẳng định.

Ngày 11/7, Sở VHTT Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở VHTTDL Vĩnh Phúc rà soát lại việc thẩm định hồ sơ, nội dung chương trình đảm bảo việc cấp giấy phép tổ chức chương trình đúng các quy định pháp luật; tiến hành tổng duyệt chương trình trước khi biểu diễn, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm; phối hợp thông tin với Sở VHTT Hà Nội trước ngày 13/7.

Cùng ngày, Sở VHTT Hà Nội cũng đã có văn bản gửi BGĐ Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô phúc đáp công văn của đơn vị này về việc tổ chức chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019".

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top