Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quang Dũng đang nghĩ gì?

Chủ nhật, 09:55 03/08/2008 | Giải trí

Lúc này, Quang Dũng có quá nhiều sự kiện mới. Thứ nhất là anh cùng vợ và con trai An Nam xuất hiện khắp nơi trên các phương tiện truyền thông...

> Hà Trần có bị xử lý nếu Quang Dũng, Nguyệt Anh bị cấm hát?
> Xử lý ca sĩ “hát lậu”: Tiến thoái lưỡng nan
> Quang Dũng và Nguyệt Anh có thể bị cấm hát tại VN
> Ca sĩ Quang Dũng đã có con trai đầu lòng

Thứ hai, dù không phải là ngôi sao thị trường, cũng hoàn toàn không phải vừa bước vào đỉnh cao của nghề nghiệp, nhưng Quang Dũng vẫn bất ngờ trở thành gương mặt đại diện cho dầu gội đầu Head&Shoulder. Thứ ba, anh đang dồn sức cho live show “Chuyện tình”, live show thứ hai của riêng anh, với một sự trở lại không gây sốc nhưng hướng vào sự chân thành, sâu sắc…

Bài viết này chỉ muốn hướng về một câu hỏi: “Anh ấy đang nghĩ gì?” trước những thành công mới của mình.

- Nhiều người cho rằng, từ khi lập gia đình, về đường ca hát anh hơi… trầm xuống, nhưng về mặt hình ảnh trên các phương tiện truyền thông thì dày hơn, do đóng quảng cáo nhiều. Anh có suy nghĩ gì?

- Thực sự đó chỉ là cái nhìn rất phiến diện. Đúng là trước kia, khi chưa lập gia đình, tôi có nhiều thời gian cho bản thân và cho âm nhạc. Có vợ, nhất là vợ tôi lại sinh em bé ở bên Mỹ nên tôi cũng phải gác lại rất nhiều công việc khác để lo cho gia đình. Nhưng không có nghĩa như vậy thì sự nghiệp của tôi bị trùng xuống, tôi vẫn lao động nghệ thuật như vậy, thậm chí còn nhiều sự phiêu linh hơn nữa.

Poster live show "Chuyện tình" của ca sĩ Quang Dũng.

- Được biết, anh đang làm liveshow “Chuyện tình”. Chuyện tình đó là chuyện tình nào?

- Đó là những chuyện tình, nó không hẳn là một chuyện tình cụ thể. Tất cả những ca khúc được hát trong đêm đó, do các nhạc sỹ viết ra, bản thân mỗi ca khúc đã mang một câu chuyện tình.

Và tôi muốn thấy mặt những nhạc sỹ kể lại những câu chuyện tình đó. Có câu chuyện tình giống với tôi và cũng có câu chuyện tình không bao giờ là của tôi. Nhưng trên hết, đó là những chuyện tình thật đẹp và tôi yêu thích nó.

- Nếu chỉ là chuyện tình với vợ anh thì có vẻ như không được thành thật lắm. Có rất nhiều mối tình khác mà anh đã giữ trong bóng tối, phải không?

- Câu hỏi này thật hóc búa. Khi đã yêu tôi yêu hết lòng và chưa bao giờ giữ cái tình yêu đó trong bóng tối cả. Lúc tôi chưa gặp Jenifer, vợ tôi bây giờ, tôi cũng từng trải qua vài mối tình chứ. Nhưng trên hết chúng tôi biết đâu là quá khứ và đâu là hiện tại.

Trong live show này, có điều gì đặc biệt trong âm nhạc anh muốn gửi tới khán giả?

- Điều đặc biệt trong âm nhạc? Phải để khán giả đến xem tận mắt, chứng kiến tôi hát thế nào sau một thời gian dài thì họ sẽ có câu trả lời. Tự bản thân mình nói về những việc mình làm lại có vẻ không khách quan và đó cũng không phải tính cách của tôi.

Tôi chỉ biết rằng sự kết hợp của tôi với Hồng Nhung trong những tình khúc nhạc Trịnh và Trần Mạnh Tuấn trong mảng những ca khúc quốc tế, tôi tin sẽ mang đến cho mọi người những điều mới mẻ, không nhàm chán nữa. Tôi thấy phong độ của tôi rất tốt trong thời điểm này.

Quang Dũng và con trai - bé An Nam. Ảnh: H.P.Đình Khai.

- Thời gian này, anh xuất hiện khá nhiều trong các show diễn tại hải ngoại, có phải anh đang định “thiên di” qua Mỹ?

- Không có chuyện như vậy, tôi chỉ qua đó chăm sóc con và nhân thể nhận một số show diễn. Tôi vẫn coi thị trường âm nhạc trong nước là quan trọng. Vừa rồi có một số tin đồn không tốt, không thiện chí với tôi cũng gây cho tôi một số rắc rối. Nhưng giờ đã qua rồi. Tôi tin là khi tôi có tấm lòng, thì khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó.

- Nhìn anh chăm sóc bé An Nam rất dễ thương. Anh mong ước con mình sẽ làm gì trong tương lai?

- Tôi chưa thể biết bé thích nghề nghiệp gì. Khi bạn làm phóng viên, đương nhiên bạn cũng sẽ muốn con mình sau này là phóng viên. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn con mình sẽ theo nghề ca hát.

Nhưng bằng chứng cho thấy, một số nghệ sỹ nước ngoài vì muốn con mình cũng trở thành nổi tiếng như mình đã bắt ép con học đêm ngày, và cuối cùng đã làm hỏng tương lai của con. Tôi sẽ đợi bé lớn chút nữa, nghe ngóng xem bé thích gì, hai vợ chồng tôi sẽ hướng cho bé theo ngành nghề đó.

- Nếu như live show “Chuyện tình” không thành công, anh có cảm thấy sợ hãi và sợ rằng, “thời” của mình đã qua?

- Tôi không lo sợ, vì hiện nay số vé bán ra đã hết sạch. Phải tự tin tôi mới làm. Tôi sẽ không làm gì nếu như mình vẫn còn băn khoăn giữa thành công hay thất bại.

Vợ chồng Quang Dũng - Jennifer Phạm và con trai.

- Anh có dự định gì cho tương lai âm nhạc của mình?

- Dự định là sau khi tổ chức thành công “Chuyện tình” tại TP.HCM, tôi sẽ đưa ra Hà Nội và về Quy Nhơn, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên suốt những năm tháng tuổi thơ. Vì đã làm khá nhiều live show rồi, nhưng tôi chưa đưa được ra hai vùng đất này. Bữa trước tôi cũng đưa ra ý tưởng muốn live show này được diễn ra ở Mỹ với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và anh ấy ủng hộ.

- Một nghệ sỹ muốn trở nên thành công và “vĩ đại” hơn trong mắt những người làm nghề và công chúng, phải là người biết vượt ra khỏi những con đường mà mình đã đi, phải xác lập được một con đường mới. Anh có nghĩ vậy không?

- Nếu như anh vượt qua quá xa, anh sẽ đánh mất chính bản thân mình. Tôi thì chưa bao giờ đặt ra một con đường bên cạnh để bỏ con đường đang đi và chạy sang với con đường kia. Tôi chỉ có thể cố gắng phát triển con đường mình đang đi cho nó rộng thêm, đẹp hơn lên mà thôi. Tôi đã và đang cố gắng. Còn có thực hiện được hay không, khán giả sẽ là người nhận xét công bằng nhất.

Theo Phi Phan
ANTĐ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 36 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top