Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Giọng hát Việt nhí không ước mơ trở thành ca sĩ

Thứ hai, 10:28 06/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Đam mê ca hát từ nhỏ và sở hữu chất giọng thiên phú, nhưng khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014, cô bé Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ước mơ của em là trở thành giáo viên dạy nhạc để dùng giọng hát của mình hướng dẫn cho những em bé khác.

 

Thiện Nhân (hàng đầu, bên phải) trong giây phút trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Thiện Nhân (hàng đầu, bên phải) trong giây phút trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

Chiến thắng thuyết phục

Sinh ra ở Bình Định trong một gia đình có nghề nghiệp chính là làm nông nên dù biết cô con gái út có giọng hát hay, bố mẹ Thiện Nhân cũng chỉ để con phát triển tự nhiên chứ không có điều kiện để gửi gắm vào các câu lạc bộ thanh nhạc. Nhưng có lẽ nhờ thế mà giọng hát của em vẫn còn giữ được sự hồn nhiên trong sáng và đầy cảm xúc.

Cũng giống như Phương Mỹ Chi, Nguyễn Thiện Nhân là cái tên gây chú ý ngay từ vòng Giấu mặt. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, thế mạnh của cô bé cũng là những ca khúc dòng nhạc quê hương. Nhưng huấn luyện viên (HLV) Cẩm Ly không muốn Thiện Nhân bị khán giả so sánh với hiện tượng Phương Mỹ Chi của năm trước (dù bản thân Cẩm Ly cũng là ca sĩ của dòng nhạc quê hương, trữ tình) nên đã vạch ra hướng đi hoàn toàn khác.

Ở vòng Giấu mặt, Thiện Nhân chọn ca khúc “Mẹ yêu con” đã khiến cả 4 HLV phải tranh giành quyết liệt. Cô bé gây bất ngờ khi ở tuổi đời còn quá nhỏ đã hát một ca khúc thuộc hàng kinh điển. Những nốt cao lên rất tròn chĩnh, mượt mà. Sau khi về với đội Cẩm Ly, khả năng của Thiện Nhân đã được phát triển đa dạng hơn. Cô bé không chỉ chứng tỏ tài năng ở các ca khúc dân ca, trữ tình mà còn thuyết phục ở các ca khúc khó như: “Mẹ yêu”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Đất nước lời ru”… Qua mỗi tuần thi, Thiện Nhân luôn khiến khán giả bất ngờ với những dấu ấn thú vị. Nhờ vậy mà Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai cũng đã vượt qua được cái bóng của mùa trước và vẫn hấp dẫn với đông đảo khán giả.

Khả năng đa dạng của Thiện Nhân chưa dừng lại ở đó. Trong đêm chung kết, cô bé bùng nổ với một thử thách lớn hơn: hát chầu văn “Cô đôi thượng ngàn”. Hát chầu văn rất khó và đòi hỏi phải khéo léo trong cách hát và xử lý kỹ thuật. Bên cạnh đó, phần biểu diễn này không chỉ đơn thuần là hát mà quan trọng hơn là phải hòa quyện với cùng một lúc nhiều loại nhạc cụ dân tộc như trống, đàn nguyệt, sáo, bộ gõ, lục lạc… Tưởng như ca khúc này sẽ làm khó Thiện Nhân nhưng điều bất ngờ là cô bé đã tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc và khiến khán giả “nổi da gà” với giọng hát thiên phú của mình.

HLV của Thiện Nhân gần như “đặt cược” vào tiết mục này bởi ở mùa trước, dù Phương Mỹ Chi nhận được nhiều sự ủng hộ trong suốt cuộc thi nhưng đến đêm chung kết, kết quả hoàn toàn xoay ngược tình thế. Năm nay cũng vậy, đối thủ đáng gờm nhất của Thiện Nhân là cậu bé “Doremon” Hoàng Anh đến từ Hải Phòng. So với Thiện Nhân, Hoàng Anh cũng không hề thua kém. Giọng hát cao vút, hát được nhiều thể loại, ngoài ra Hoàng Anh còn có ưu điểm vượt trội là khả năng biểu diễn vô cùng cuốn hút. Vượt qua được Hoàng Anh, chiến  thắng của Thiện Nhân còn được hiểu là nhờ lượng fan đông đảo của HLV Cẩm Ly.

Sẽ không chạy show như Phương Mỹ Chi?

 

Thiện Nhân chinh phục khán giả với màn hát chầu văn “Cô đôi thượng ngàn”. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Thiện Nhân chinh phục khán giả với màn hát chầu văn “Cô đôi thượng ngàn”. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, BTC chương trình đã có cuộc gặp gỡ với báo chí để giải đáp những vấn đề mà truyền thông quan tâm. Trong đó, vấn đề được đề cập nhiều nhất là “liệu Quán quân có mải mê chạy show mà quên học hành hay không?”. HLV Cẩm Ly tâm sự rằng, sau vòng Giấu mặt, cô đã khuyên các phụ huynh hãy xem cuộc thi như một trại hè âm nhạc, để các bé có những kỷ niệm đẹp. Các bé có thể tham gia một số chương trình phù hợp để đáp lại sự yêu mến của khán giả, nhưng chạy show kiếm tiền thì Cẩm Ly tuyệt đối không cổ súy. Cẩm Ly cũng cho biết, dù đó là các thí sinh do cô dẫn dắt nhưng sẽ không có chuyện cô “dắt” các bé đi biểu diễn hằng đêm.

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, Thiện Nhân nói rằng, cô bé không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ dù rất thích hát. Ước mơ lớn nhất của Thiện Nhân là trở thành cô giáo dạy nhạc, hướng dẫn cho nhiều trẻ em khác được hát và được sống trong môi trường âm nhạc. Có khán giả nêu tình huống, “nếu phải lựa chọn giữa ca hát và nghề giáo, Thiện Nhân sẽ chọn thế nào?”. “Em sẽ vẫn chọn làm giáo viên”, cô bé có biệt danh “đu đủ” quả quyết. Còn trước mắt, ý thức được rất rõ nhiệm vụ của mình, Thiện Nhân chỉ mong được về nhà thật nhanh để gặp bố mẹ, bạn bè và tập trung vào việc học để theo kịp chương trình. Với số tiền thưởng trị giá 500 triệu đồng (trong đó 300 triệu đồng tiền mặt và học bổng trị giá 200 triệu đồng), Thiện Nhân nói rằng: “Em sẽ trích ra để làm từ thiện cho làng trẻ SOS ở Quy Nhơn”. Với bản thân, cô bé sẽ tự thưởng cho mình chiếc xe đạp mới để đi học. Số còn lại thì để dành làm tiền học phí cho em đi học.

Cùng với giọng hát thiên phú, ước mơ giản dị và sự rụt rè đáng yêu của Thiện Nhân đang là những nhân tố khiến cô bé thu hút một lượng fan vượt trội. Trên trang fanpage của Nguyễn Thiện Nhân hiện thu hút hơn 68.000 người yêu thích. Dù vậy, mong muốn của phần đông khán giả là Thiện Nhân hãy sống đúng với lứa tuổi và không bị áp lực kinh tế đè nặng, biến em thành “cái máy” kiếm tiền như không ít tài năng nhí đã vướng phải.

Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top