Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim Việt “mất hồn” khi chân dài, ca sĩ đổ xô đóng phim

Thứ ba, 07:30 13/10/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Chưa bao giờ số lượng ca sĩ, người mẫu, MC... đổ xô đi đóng phim lại nhiều như hiện nay. Nhưng điều quan trọng, trào lưu này không khiến cho chất lượng phim Việt khởi sắc mà chỉ khiến khán giả thêm thất vọng về phim.

 

Cả Tuấn Hưng lẫn Mỹ Tâm đều bị chê tả tơi với vai diễn chính đầu tay trong phim “Cho một tình yêu”. Ảnh: TL.
Cả Tuấn Hưng lẫn Mỹ Tâm đều bị chê tả tơi với vai diễn chính đầu tay trong phim “Cho một tình yêu”. Ảnh: TL.

 

“Bình hoa pha nước lã”

Đó là câu nói đầy hài hước của giới chuyên môn giành cho những “bình hoa di động” trên màn ảnh. Họ là những người xuất thân từ giới không chuyên như: Ca sĩ, người mẫu, MC, hotgirl, hotboy… xuất hiện trên màn ảnh tựa như những bình hoa nhưng diễn xuất lại nhạt như nước lã. Những “bình hoa pha nước lã” này nhiều tới mức, trong giới ca sĩ và người mẫu hiện nay, tìm được người chưa một lần đóng phim được coi là... của hiếm. Có thể kể ra, từ những “ông hoàng, bà chúa” như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều… đến những “chân dài” có tiếng như: Hà Kiều Anh, Thanh Hằng, Mai Phương Thúy, Trúc Diễm, Trương Thị May, Trang Nhung, Ngọc Quyên… và cả những hàng lính mới như: Sơn Tùng, Ngọc Trinh, Trương Nam Thành, Linh Chi, Trương Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh…

Khách quan mà nói thì không phải ai làm ca sĩ, người mẫu, MC… khi lấn sân phim ảnh cũng đều mờ nhạt, “thảm họa”. Chẳng hạn như trường hợp của Phương Thanh, Minh Hằng, Nhật Kim Anh… Đây là 3 gương mặt cực hiếm hoi của giới ca sĩ thành công trong một số phim điện ảnh và truyền hình. Bản thân Phương Thanh đã từng đóng vai chính lẫn vai phụ và dạng vai nào của chị cũng để lại những ấn tượng rất riêng trong lòng khán giả. Riêng Minh Hằng, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cô đã “lận lưng” không ít các vai diễn trong những bộ phim lớn: “Giải cứu thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Đối mặt”, “Lệ phí tình yêu”… và gần đây nhất là “Vừa đi vừa khóc”. Lối diễn xuất của cô tự nhiên và chuyên nghiệp tới mức nhiều người quên mất cô là dân ngoại đạo. Nhật Kim Anh cũng đóng rất nhiều phim, trong đó nổi bật nhất là giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc” tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam cho vai Cầm trong phim “Long Thành cầm giả ca” và nhiều giải thưởng danh giá trong phim “Gieo gió”.

Bên cạnh đó cũng có những gương mặt dù mới chỉ xuất hiện một lần trên màn ảnh nhưng đã bị chê thậm tệ và sau đó cũng biến mất không để lại “dấu vết”. “Chạm ngõ” phim ảnh với vai Linh Đan trong bộ phim truyền hình “Cho một tình yêu”, ca sĩ Mỹ Tâm đã phải nhận “gáo nước lạnh” khi đạo diễn Khải Hưng thẳng thừng chê diễn xuất của cô quá “chối tỉ”.  Ca sĩ Tuấn Hưng cũng từng bị khán giả “ném đá” và khuyên đừng bao giờ đóng phim nữa khi quá dở tệ với vai chính trong phim “Cho một tình yêu”. Thủy Tiên dù đã góp mặt trong 3 phim với cả vai phụ lẫn vai chính nhưng vai nào cô cũng bị chê là “bình hoa di động”, thiếu muối... Ngoài ra, những Hiền Thục, Đoan Trang, Thanh Thảo, Quang Dũng, Ngọc Quyên... cũng từng xuất hiện rồi rời xa lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 mãi mãi khi nhận thấy sự kém duyên của mình.

Báo động chất lượng phim

Lý do khiến các ca sĩ, người mẫu, MC, hotgirl, hotboy… đi đóng phim cũng có nhiều mục đích. Đó có thể chỉ đơn giản là “phổ cập hình ảnh”, số ít níu kéo danh tiếng khi tên tuổi đang xuống dốc và không nhiều trong số đó là vì được trả cat-sê cao. Tuy nhiên, trong “công cuộc” lấn sân phim ảnh của giới “chân dài” và ca sĩ từ trước tới nay, số người thành công thì ít mà thất bại lại rất nhiều. Rất ít người đủ tỉnh táo và tự trọng để nhận ra mình không có nhiều khả năng đến vậy. Vậy nhưng, bất chấp “gạch đá” từ phía dư luận, mỗi khi lên mặt báo, các “bình hoa di động” vẫn “nổ”: “Tôi đang chờ đợi những vai diễn thú vị”, “Tôi đang cân nhắc vai diễn phù hợp”...

Thực ra, chính các nhà làm phim hiện nay đang làm cho nhiều nghệ sĩ trẻ đang không biết mình là ai, đang đứng ở đâu, có thể làm được gì... Vì thực dụng mà các nhà làm phim đã bỏ qua niềm tin của khán giả và giá trị đích thực của nghệ thuật. Việc các nhà làm phim chấp nhận các diễn viên ngoại đạo thực chất chỉ để lợi dụng hình ảnh của họ để PR cho phim. Thế nên mới có chuyện Hồ Ngọc Hà dù chỉ nhận một vai diễn “siêu” phụ trong phim “Hy sinh đời trai” nhưng khi in poster quảng cáo phim thì Hồ Ngọc Hà lại có hình ảnh to nhất, trung tâm nhất, đẹp nhất, lấn át cả diễn viên chính. Trên truyền thông, Hồ Ngọc Hà cũng là tâm điểm của các bài báo PR của phim.

NSƯT Hồng Liên cho biết, chị đã từng từ chối không ít lời mời đóng phim của các đạo diễn vì bà biết mình không có năng khiếu về phim ảnh. Theo NSƯT Hồng Liên, khoảng cách từ sân khấu ca nhạc hoặc thời trang đến màn ảnh là rất xa và rất khác. Vì thế, một ca sĩ có thể thành công trong âm nhạc, một hoa hậu hoặc người mẫu có thể nổi danh trên sàn diễn... nhưng chưa chắc đã có thể làm tốt vai trò của một diễn viên trước ống kính máy quay. Và nếu cứ “cố đấm ăn xôi” để đạt được mục đích chẳng khác nào đang chơi dao hai lưỡi.

Một đạo diễn xin giấu tên cho rằng, anh đang hết sức boăn khoăn và lo ngại không biết phim Việt sẽ về đâu khi màn ảnh bây giờ tràn ngập những cái tên danh tiếng nhưng diễn xuất lại nhạt nhẽo, nghiệp dư. Sự nhộn nhịp, hào nhoáng, sôi động... của các tên tuổi đang tỷ lệ nghịch với chất lượng của phim là một sự nguy hiểm đáng báo động. Đã đến lúc các nhà quản lý, các nhà chuyên môn... cần lên tiếng để hạn chế và đi dần đến dẹp bỏ những mối nguy hại này, nếu không phim Việt sẽ xuống dốc thảm hại.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 phút trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 2 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 18 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 22 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Top