Hà Nội
23°C / 22-25°C

NTK Đức Hùng bật mí chuyện hậu trường trang phục Gặp nhau cuối năm

Thứ hai, 10:13 27/01/2020 | Giải trí

GiadinhNet - “Không phải tôi thiên vị mà do tôi thích anh Xuân Hinh, thích lối diễn xuất bậc thầy của anh ấy. Chứ thực ra trang phục nhân vật Chí Phèo của anh trong “Gặp nhau cuối năm 2020” lại là đơn giản nhất” - NTK trang phục Táo Quân nhiều năm nay Đức Hùng chia sẻ.

NTK Đức Hùng bật mí chuyện hậu trường trang phục Gặp nhau cuối năm - Ảnh 1.

Xin chào NTK Đức Hùng! Được biết anh đã nhiều năm thiết kế trang phục cho chương trình Táo Quân. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với chương trình được coi là "bom tấn" của năm này?

Đơn giản là cách đây vài năm, tôi được đạo diễn Đỗ Thanh Hải – tổng đạo diễn của chương trình Táo Quân gọi điện "đặt hàng". Tôi cảm thấy vui vì đây là một chương trình mà bản thân tôi đã rất hâm mộ và hầu như không "bỏ" năm nào.

Năm đầu tiên tôi chỉ thiết kế trang phục cho một nhân vật duy nhất là Bắc Đẩu – do NSND Công Lý thủ vai. Tôi cũng biết đây là nhân vật hàng năm đều nhận được sự tò mò của khán giả: Cô Đẩu sẽ thế nào? Năm nay cô Đẩu mặc gì?… Chính những sự quan tâm, hâm mộ đó càng làm tôi thích thú và phấn khởi với công việc này.

Lần đầu "bén duyên" Táo Quân và chỉ với 1 bộ trang phục thì hẳn bộ đồ đó phải rất đặc biệt?

Thực ra những năm trước, Bắc Đẩu đã mặc những bộ trang phục rất đẹp rồi. Tuy nhiên khi có bàn tay thiết kế của một NTK chuyên nghiệp tham gia vào thì hình thành một nhân vật theo một lộ trình, một nhân vật có gu riêng, tạo được xu hướng và được mọi người yêu mến hơn.

Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên tôi thiết kế cho Bắc Đẩu là bộ màu đỏ và đã có sự cách điệu từ kiểu tóc đến cái nơ. Thật ra, tất cả chúng ta chưa ai được gặp Nam Tào, Bắc Đẩu ở ngoài đời nên tôi sáng tạo với tinh thần rất tôn trọng nhưng vẫn mang lại được sự cách điệu và ước lệ nhất định trong nhân vậy này.

NTK Đức Hùng bật mí chuyện hậu trường trang phục Gặp nhau cuối năm - Ảnh 2.

NTK Đức Hùng chỉnh trang cho cô Đẩu do NSND Công Lý thủ vai

Do "hiệu ứng Bắc Đẩu" năm đó mà anh đã bắt tay vào việc thiết kế trang phục cho dàn Táo những năm sau này?

Cũng có thể nói là duyên. Những năm sau đó, tôi thiết kế trang phục cho dàn Táo Quân từ Bắc Đẩu, Nam Tào đến tất cả các Táo. Riêng Ngọc Hoàng - nhân vật "to" nhất thì trang phục lại không cần sáng tạo nhiều. Trang phục của Ngọc Hoàng qua nhiều năm vẫn chỉ có một bộ màu vàng rồng phượng và mãi mãi là như thế.

Nhưng rõ ràng cô Đẩu vẫn là nhân vật tôi khá quan tâm bởi vì cô là nhân vật rất ước lệ, tính cách điệu và hài hước cho nhân vật này rất nhiều.

Nhưng đôi khi đó cũng là áp lực với tôi. Không chỉ năm đầu tiên làm trang phục cho cô Đẩu mà các năm sau, sự xuất hiện của nhân vật này đều tạo được dư âm tốt ngay từ buổi ghi hình. Cả ekip và khán giả đều thích thú, háo hức với tạo hình mới của Bắc Đẩu mỗi năm.

Đến nay có lẽ nhiều khán giả vẫn khá ấn tượng với hình ảnh cô Đẩu năm 2018 với trang phục vest đằng trước, váy phía sau?

Nói về trang phục này thì quả thật khá đặc biệt. Khi nhận "đề bài" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, lúc đầu tôi định chia đôi bộ quần áo: 1 bên nam và 1 bên nữ. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu chỉ làm thế thì "xoàng quá" vì trước đó nhiều chương trình khác hay nhân vật khác làm rồi. Tôi phải tạo ra một sự khác biệt, đặc biệt cho một nhân vật "thần thánh" như Bắc Đẩu để hấp dẫn 90 triệu khán giả theo dõi. Vì thế tôi đã nghĩ ra cách cũng là chia đôi nhưng tôi chia ngang nửa trước là nam, nửa sau là nữ.

Tôi cũng xin bật mí rằng, chiếc váy trắng ấy tôi đã mượn của ca sĩ Ngọc Khuê và đính vào với bộ vest tôi từng tặng nghệ sĩ Công Lý. Sau khi sử dụng trên sân khấu vẫn có thể tách ra mặc bình thường. (Cười) Đôi khi sáng tạo thiết kế đến rất tự nhiên, rất đời nhưng lại tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và rõ ràng.

NTK Đức Hùng bật mí chuyện hậu trường trang phục Gặp nhau cuối năm - Ảnh 3.

NTK Đức Hùng và các Táo

Sau 16 năm thành công, năm nay các Táo "nghỉ chầu" rồi, anh có tiếp tục chăm lo trang phục cho format mới thay thế Táo Quân không?

Tất nhiên là có. Năm 2020 dù Táo Quân đã dừng nhưng một chương trình thay thế với format hoàn toàn mới tôi vẫn đảm nhận chuyện trang phục.

Thú thật, khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải đưa tôi một kịch bản khung cho chương trình năm nay, tôi rất thích bởi vì từ số lượng đến các nhân vật đều mang tính sáng tạo cao.

Nếu ai hỏi tôi về phép so sánh thì chắc chắn năm nay trang phục sẽ cầu kỳ hơn các Táo khi từng nhân vật đều bước ra từ văn học: Lão Hạc, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, Thị Mầu, … Chưa kể tinh thần của chương trình là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân gian và hiện đại.

Anh chia sẻ chương trình Táo Quân thì sự cầu kỳ được dành cho Bắc Đẩu. Còn năm nay, nhân vật nào được anh đầu tư "chăm sóc" kỹ nhất?

Tôi sáng tạo trang phục cho tất cả nhân vật với sự trân trọng và tâm huyết. Nhưng để nói là ấn tượng thì có lẽ là nhân vật Chí Phèo do danh hài Xuân Hinh thủ vai. Không phải tôi thiên vị mà do tôi thích anh Xuân Hinh, thích lối diễn xuất bậc thầy của anh ấy. Chứ thực ra trang phục của nhân vật Chí Phèo của anh trong "Gặp nhau cuối năm 2020" lại là đơn giản nhất.

Nghệ thuật là sự sáng tạo nên dễ vướng phải nhiều chiều dư luận, anh nhận xét thế nào về trang phục cũng như format mới năm nay?

Tôi cho rằng, trong một câu chuyện kể sẽ có người thích và người không thích. Trang phục Táo Quân cũng vậy. Mà chương trình Táo Quân cũng thế.

Nếu những ai xem Táo Quân và không thích thì tôi tin đó là người không hiểu câu chuyện chúng tôi đang làm. Còn với chương trình năm nay, khi đêm 30 "đặc sản" Táo Quân bị "đổi món" thì khán giả sẽ có nhiều ý kiến. Tuy nhiên, khi ăn món mới, tôi khuyên các bạn hãy tập trung thưởng thức thì "Gặp nhau cuối năm 2020" chắc chắn sẽ là món ăn ngon.

Xin cảm ơn chia sẻ của anh!

NTK Đức Hùng bật mí chuyện hậu trường trang phục Gặp nhau cuối năm - Ảnh 4.

NTK Đức Hùng trong hậu trường "Gặp nhau cuối năm 2020".

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 37 phút trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 53 phút trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 2 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 18 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 22 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top