Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Việt Hoàn: Cứ "mở miệng" ra là có cảm xúc

Thứ bảy, 10:17 07/04/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Trong “bộ 3 nhạc đỏ” Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn thì cái tên Việt Hoàn đứng cuối. Ngoài trật tự sau, trước của tiếng Việt, Việt Hoàn luôn tự nhận rằng mình “kém” hai đàn em, rằng mình không có được chất giọng trời phú.

Dù vậy, với những đóng góp và tuổi đời, tuổi nghề, cái tên Việt Hoàn đã có một “chức danh” mới: Nghệ sĩ ưu tú. Anh đã có dịp trò chuyện với báo GĐ&XH xung quanh niềm vui này cũng như vấn đề âm nhạc hiện nay.

Tôi xứng đáng được nhận danh hiệu

Chào anh Việt Hoàn, được “thăng chức” đợt này, với anh có phải là một bất ngờ lớn?

- Nếu nói là vui thì có, còn bất ngờ thì không. Mình gắn bó và nỗ lực không ngừng với nghiệp ca hát gần 20 năm rồi, cũng đã gặt hái được nhiều huy chương lớn nhỏ trong, ngoài nước. Khởi đầu là công tác trong đoàn văn nghệ của Công an Hải Phòng, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội thì về công tác tại Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ T.Ư và hiện nay là Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi rất xúc động khi được Nhà nước công nhận và cảm thấy mình xứng đáng được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Giả sử trong đợt bình xét đó không có tên Việt Hoàn, anh có “sốc” không?

- Tôi sẽ không “sốc”, ngược lại coi đó là điều bình thường. Tôi nghĩ, NSƯT là một danh hiệu cao quý nên nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tất cả mọi người công nhận. Còn nếu trong quá trình bình xét mà có những ì xèo, chạy chọt, vị nể thì không còn ý nghĩa nữa.

Gần 20 năm ca hát, nhưng mãi năm 2006 anh mới ra album đầu tay là “Tâm sự người ca sĩ”. Anh không mặn mà với việc ra album?

Năm nay, Việt Hoàn sẽ
“rước nàng về dinh”

Trên sân khấu chúng tôi là bộ ba hoàn hảo. Ngoài đời chúng tôi còn thân thiết hơn ở trên sân khấu, mỗi tháng đôi ba lần, các gia đình lại sum họp để ăn với nhau một bữa cơm. “Gia đình” của tôi mới đang ở giai đoạn “tiền hôn nhân” thôi. Tôi dự định trong năm nay sẽ “rước nàng về dinh”.

- Tôi quan niệm abum giống như bộ mặt của người ca sĩ. Vì thế phải có sự chắt lọc, đầu tư về thời gian và công sức. Album “Tâm sự người ca sĩ” tôi cũng phải làm đi làm lại nhiều lần mới ra được. Ở nước ngoài, các ca sĩ nổi tiếng như Michel Jackson, Celine Dion... mấy năm mới ra album chứ đâu có ra ồ ạt một năm đến mấy album, trong khi chất không có gì thay đổi, thậm chí ra album chỉ vì mục đích kinh doanh là chính. Hiện tại tôi đang bắt tay làm album “Tâm sự Trường Sơn”, nhưng chắc cũng còn lâu lắm mới ra được.

Anh không sợ mọi người sẽ gọi anh là “Hoàn tâm sự” sao?

- Tôi chọn như vậy là có lý do. Thứ nhất, tôi rất thích hai chữ “tâm sự”. Thứ hai, nghiệp ca sĩ khác với những nghề khác nhiều lắm. Là người của công chúng nhưng họ luôn cảm thấy đơn độc, vì thế họ rất cần chia sẻ. Khi hát, người ca sĩ cũng đang thay mặt nhạc sĩ để “kể” với người nghe về câu chuyện của mình.

Cứ “mở miệng” ra là tôi có cảm xúc

Từ bao giờ anh quyết định “kết duyên” cùng nhạc đỏ?

- Trước khi đến với âm nhạc tôi cũng chọn nhạc nhẹ, sau đó là bán cổ điển và cổ điển. Nhưng từ khi bước chân vào Nhạc viện, được học một cách bài bản, tôi cảm được cái hay, cái đẹp của dòng nhạc này và đã quyết tâm hướng hẳn đến. Nhạc trẻ thiên về giải trí, còn ở dòng nhạc truyền thống này tôi tìm thấy tính bác học trong đó.

Trước xu hướng âm nhạc đang “dành đất” cho nhạc trẻ, anh có cho rằng dòng nhạc mà anh đang theo đuổi đã qua rồi thời kỳ vàng son?

- Tôi không thấy thế vì thực tế là càng ngày tôi càng có nhiều show hơn. Nhiều người cũng đánh giá như vậy bởi ngày nay khán giả chủ yếu thưởng thức âm nhạc ở nhà, qua tivi hoặc qua băng đĩa thay vì đến các sân khấu. Nhưng thực ra không phải. Nếu như các ca sĩ nhạc trẻ được hâm mộ một cách ồn ào, cát sê cao hơn, nhưng một tháng họ chỉ diễn 10 buổi, còn chúng tôi thì ngày nào cũng có lịch diễn, không kể công việc ở Đài. Những người trưởng thành đều yêu nhạc đỏ. Còn nhạc trẻ là “sao đổi ngôi”, mỗi lớp trẻ ở mỗi thời lại chọn cho mình một thần tượng khác, một thể loại khác để nghe.

Thành công ở thể loại nhạc đỏ nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy anh ca ngợi hết lời về nó. Nhưng anh có thấy các ca sĩ của mỗi dòng nhạc thường rất “dị ứng” hay cực đoan khi đánh giá về dòng nhạc khác?

- Tôi không cực đoan theo kiểu “mẹ hát con khen hay” đâu. Cái gì hay thì phải công nhận nó là hay. Còn nếu nó đã hay rồi thì mình có phủ nhận nó cũng không được. Tôi thích Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và mê Tùng Dương. Thậm chí còn rất khâm phục mỗi khi nghe Dương hát “Quê nhà” của Trần Tiến hay “Tre xanh ru” của Quốc Trung. Cách xử lý của Dương rất hiện đại, nhưng vẫn mang hơi thở của nhạc truyền thống. Tôi chỉ không thích cái cách mà các ca sĩ hát về nhạc trẻ. Có nhiều cách họ xử lý thực sự còn không bằng học sinh ở trong Nhạc viện.

Anh nói ngày nào cũng có show diễn, nghĩa là ngày nào anh cũng hát những bài như “Việt Nam quê hương tôi”, “Chiếc gậy Trường Sơn”... Nói thật, có lúc nào anh cảm thấy chán không?

- Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán. Lên sân khấu, cứ “mở miệng” ra là tôi bị cuốn theo cảm xúc của bài hát. Có thể bài hát ấy quen, cũ nhưng khán giả thì khác và ca sĩ  hát là vì khán giả đấy chứ. Khán giả không chán nghe thì mình không thể chán hát được.

Có bao giờ anh nghĩ sẽ “làm mới” mình bằng cách hát nhạc trẻ?

- Trong một chương trình nào đó có lẽ tôi sẽ hát một vài bài nhạc trẻ chứ không nghĩ sẽ “làm mới mình” theo cách ấy. Tôi bây giờ vừa già lại vừa xấu, không còn phù hợp để làm điều đó nữa.

Tôi là người đứng sau cùng

Nếu phải phân cấp thứ hạng trong bộ ba “Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn”, anh tự nhận mình đứng ở đâu?

- Mặc dù tôi nhiều tuổi nhất, nhưng sẽ là người đứng ở sau cùng. Dương và Tấn trẻ hơn tôi rất nhiều, lại được trời phú cho chất giọng bẩm sinh. Dương có giọng cổ điển rất nổi bật, Tấn thì sở hữu một chất giọng đẹp, chuẩn. Còn tôi thì đứng ở giữa hai chất ấy. Nhưng bù lại, tôi có kinh nghiệm xử lý và một tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc.

Anh có nghĩ rằng nếu không ở trong bộ ba đó, tên tuổi của anh sẽ không được như ngày hôm nay?

- Có thể lắm chứ. Nhưng trước khi chúng tôi hát chung với nhau thì tên tuổi của tôi cũng đã được nhiều người biết đến. Dù có hát chung với nhau nhưng chúng tôi không phải là nhóm nhạc, mà chỉ hát chung khi có yêu cầu thôi. Còn bình thường, mỗi người đều theo đuổi sự nghiệp solo của riêng mình.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này! 

Thanh Hà (thực hiện)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top