Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Lan Hương: "Tôi thấy tiếc cho Thiên Lý"

Thứ hai, 15:16 10/08/2009 | Giải trí

Để chuẩn bị cho vai diễn Đàm hoàng hậu trong bộ phim "Thái sư Trần Thủ Độ" , NSƯT Lan Hương đã phải thực hiện một chế độ giảm cân cấp tốc và kết quả trong vòng hai tháng, chị đã giảm được 7kg.

 
Và dưới đây là những tâm sự của chị về vai diễn này.
 
- Với vai diễn Đàm hoàng hậu, chị phải nghiên cứu và chuẩn bị những gì?

- Cách đây 10 năm, tôi đã từng rất thành công trong vai Linh từ quốc mẫu bà Trần Thị Dung trên sân khấu vở Rừng trúc. Khi đó, Trần Thị Dung đã bộc bạch với con gái mình là bị mẹ chồng (Đàm hoàng hậu) cưỡng bức về chuyện phải chết như thế nào bằng một giọng rất oán hận. Thế rồi trời xui đất khiến ra sao để bây giờ khi tham gia vào bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ, tôi lại được mời vào vai Đàm hoàng hậu, là người đối đầu với Trần Thị Dung.

Tôi vốn là người rất tâm linh nên đã nhiều lần tới đền Đô quỳ dưới chân tượng của Đàm hoàng hậu để cầu xin bà phù hộ cho vai diễn của mình, cũng như nhiều lần tới đền Trần để quỳ dưới chân tượng của bà Trần Thị Dung khấn rằng "trước đây con đã từng đóng vai bà trên sân khấu, còn bây giờ lại được nhận vai Đàm hoàng hậu trên phim" và mong bà cũng phù hộ cho mình hoàn thành tròn vai diễn.

Sau khi nghiên cứu kỹ kịch bản, tôi có trao đổi với đạo diễn là cố gắng làm sao để lột tả được nhân vật Đàm hoàng hậu một cách con người nhất kể cả lúc bà ấy tàn ác. Chúng tôi sẽ phải lý giải bà ấy tàn ác vì lý do gì. Ban đầu, bà ấy hạ sinh cho đức vua được ba người con trai nên rất có vị thế. Nhưng sau khi dòng họ Lý ngày càng lụi bại, Đức vua ngày càng nhút nhát thì Đàm hoàng hậu gần như phát điên và bắt đầu chém giết mọi người.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, tôi đã phải thực hiện một chế độ giảm cân cấp tốc và kết quả trong vòng hai tháng, tôi đã giảm được 7kg.

NSND Lan Hương vào vai Đàm hoàng hậu trong "Thái sư Trần Thủ Độ"
- Chị có thể chia sẻ về những ngày quay đầu tiên ở Huế?

- Chúng tôi làm việc ở Huế gần ba tuần và bối cảnh được quay trong một ngôi đền. Khi đó, đoàn phim phải làm một cái Lễ lớn để dời các bàn thờ trong đền ra ngoài. Không khí của đoàn làm phim rất náo nhiệt và khẩn trương nhưng vẫn mang nhiều tính tâm linh nên thái độ của ai cũng rất thành kính.

Tuy mấy ngày đầu, chúng tôi còn hồn nhiên với kiểu xưng hô thoải mái như  "Hậu đâu rồi?" hoặc "Anh Sảm đâu rồi?" hay "Lý Cao Tông đâu rồi?" nhưng về sau cũng phải bảo nhau không được tuỳ ý gọi như vậy vì tất cả những nhân vật này đều có đền thờ hết. Vì vậy, một là gọi tên thật của diễn viên, hai là gọi theo tên nhân vật nhưng bằng một thái độ trân trọng như "Mời Đàm hoàng hậu ra quay"...Trong ba tuần ở Huế, nhiều hôm tôi phải dậy từ 4h30 sáng, mắt nhắm mắt mở chạy ra ô tô để đến trường quay. Khi đó chỉ có tôi cùng 5 người hoá trang của Trung Quốc, một anh phụ trách tốp hoá trang và một cậu phó đạo diễn.

Nguyên khâu hoá trang đã mất rất nhiều thời gian, ví dụ đầu tóc mất khoảng 2 tiếng, khuôn mặt mất 1 tiếng và mất 20 phút để mặc những bộ quần áo rất phức tạp mà nếu không có chuyên gia phụ giúp thì không thể mặc. Mỗi lần mặc xong bộ trang phục đó thì người tôi cứng như khúc gỗ và ngã là phải có người đỡ.

Chúng tôi đều ý thức tuy đây là phim truyền hình nên tiến độ quay khẩn trương nhưng phải làm rất cẩn thận. Phim thu tiếng trực tiếp nhưng người nào thoại không tốt thì phải lồng tiếng. Vì thế ai nấy đều phải thuộc lời và rất cẩn thận về cách phát âm. Thực tế, lời thoại trong phim cổ trang vốn trúc trắc và rất khó nhớ. Tôi vốn là một diễn viên lâu năm, lại quen đứng trên sân khấu nên việc thuộc thoại rất nhanh, ấy thế mà cũng có lúc bị đơ, toàn thoại nhầm dòng họ nọ sang dòng họ kia. Ví dụ thời bấy giờ khi họ Trần chỉ là trợ lực cho nhà Lý thì phải gọi là dòng họ Trần mà chưa thể gọi là nhà Trần, vì chỉ sau này khi nhà Trần lên ngôi thì mới được gọi như vậy.

- Còn những kỷ niệm thì sao?

- Thú thật, nhiều lúc tôi phải nhờ ông xã (đạo diễn Tất Bình - PV) ở ngoài này gọi điện vào Huế để đánh thức tôi dậy từ tờ mờ sáng để đi quay. Vì vậy, thỉnh thoảng ông xã tôi lại phải hỏi tôi là "Em ơi, có chịu được không?".  Và còn nhiều chuyện cũng buồn cười không kém, đó là ở trong phim, Cung của Đàm hoàng hậu đặt nằm giống hệt áng thờ của vua Đồng Khánh. Ấy vậy chẳng hiểu sao cứ nằm trên cái giường đó là tôi ngủ quên mất.

Nhiều người trêu bẩm hoàng hậu mãi mà chẳng thấy hoàng hậu dậy. Ở đây, không phải tôi quá mệt nên ngủ quên mà chẳng thể lý giải nổi. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải chạy ra bàn thờ thắp hương để khấn xin các cụ cho mình được tỉnh táo hơn.

- Trở lại màn ảnh bằng một vai diễn trong một bộ phim được đầu tư lớn như vậy. Điều này có ý nghĩa với chị như thế nào?

- Nó có ý nghĩa quá lớn đối với tôi. Năm nay lại đúng là năm Mộc Đức, mà nhiều người nói năm Mộc Đức thì có nhiều niềm vui và tôi đã được tham gia vào bộ phim này. Hơn nữa, đây là bộ phim mà cả hai vợ chồng chúng tôi cùng tham gia vì đã khá lâu kể từ khi ông xã tôi chuyển sang làm quản lý hoàn toàn thì không làm phim nữa nên giữa hai vợ chồng không có điểm đồng nhất trong công việc. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy hãnh diện vì mình có thể góp sức cho dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp tới.

NSND Hoàng Dũng vào vai vua Lý Cao Tông và NSND Lan Hương vào vai Đàm hoàng hậu trong một cảnh phim "Thái sư Trần Thủ Độ"

- Nhìn nhận một cách khách quan và đứng trên góc độ của một nghệ sĩ lớn cả về mặt tuổi đời lẫn tuổi nghề, chị thấy Thiên Lý có điểm mạnh, điểm yếu gì?

- Tôi với Thiên Lý mới làm việc với nhau có hai ngày nên chưa thể có những nhận xét chính xác về cô ấy, nhưng đôi lúc để cả phim mới nhận xét được thì cũng quá muộn. Qua được hai ngày đó, tôi thấy Thiên Lý là người thông minh, ham học hỏi và rất chịu khó tập luyện. Thiên Lý có khuôn mặt rất dễ thương và cái cằm rất đáng yêu, đó là một lợi thế khi lên hình. Nhưng đôi mắt của Thiên Lý lại rất khó biểu cảm. Cô ấy chưa có được ánh mắt nhìn đằm thắm.

Điều này cũng phải thông cảm vì cô ấy còn ít tuổi, nếu đóng những vai hồn nhiên, nhẹ nhàng thì không vấn đề nhưng đây lại là một vai khá "nặng ký" và đa dạng về tính cách về một người đàn bà đã làm biến chuyển cả hai dòng họ thì rất khó thể hiện.

Đôi mắt của Thiên Lý có thể thay đổi trong 5, 7 năm nữa, sau khi cô ấy đã đóng nhiều phim nhưng ở phim này thì thực sự là một thách thức lớn. Tôi nghĩ với một nhân vật như Trần Thị Dung cần phải có một diễn viên được học qua trường lớp. Còn chân thành mà nói, nếu Thiên Lý vẫn tiếp tục tham gia thì cũng có một kiểu mẫu nào đấy nhưng sẽ rất vất vả cho đạo diễn.

- Qua sự việc vừa rồi, chị có muốn nói điều gì không?

- Thực ra, tôi về hôm trước thì hôm sau xảy ra chuyện ở đoàn làm phim. Tôi yêu quý Thiên Lý như con gái của mình vậy. Lý rất chăm và thiện chí, không tự ái kể cả khi tôi cáu với cô ấy trong lúc thị phạm nhưng không hiểu sao lại có chuyện phản ứng như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi đoàn phim quay ở trong ngôi đền đó thì tất cả đều rất thành kính. Có một lần đoàn làm phim mải làm việc, quên thắp hương (vì ngày nào đoàn cũng thắp hương trước khi quay - PV) thì ngày hôm đó có một người bị điện giật và một cái quạt bị gãy. Bởi vậy, những cảnh nào quá trần tục cũng không được phép quay ở đó.

Ví dụ, tôi có một cảnh tắm hở từ bờ vai trở lên thì cũng phải chờ về Hà Nội quay, hoặc khi diễn viên thay phục trang thì đoàn cũng yêu cầu tất cả mọi người phải mặc một bộ quần áo lót bên trong, không được cởi bỏ hoàn toàn dù đứng ở góc nào cũng vậy. Chủ quan mà nói, Thiên Lý mới quay có hai hôm thì tôi có thể khẳng định là chưa thể có cảnh nào kinh khủng tới  mức để mất đi hình ảnh của một Á hậu. Bởi khi thi hoa hậu trong phần trình diễn áo tắm, cô ấy còn mặc đồ hở cả đùi và phần trên của bầu ngực thì có sao đâu. Thiết nghĩ, phục trang trong phim này may đã rất cầu kỳ, đến cái áo yếm còn được may dày mấy lớp thì chẳng có gì để làm mất danh dự của một người nghệ sĩ huống hồ là của Á hậu.

Ở đây, không có chuyện bộ phim bóp méo các nhân vật lịch sử. Bởi lịch sử vốn dĩ từ đời nọ sang đời kia vốn đã có nhiều hư cấu và chúng ta đang hư cấu làm sao cho nó đẹp hơn, bằng cách tôn vinh lịch sử về hai dòng họ có công nhất đối với thành Thăng Long. Chính vì vậy, Thiên Lý và những người thân nên cẩn thận hơn trong lời nói của mình. Tôi thấy tiếc cho cô ấy vì đã để tuột mất một cơ hội quan trọng.

Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 1 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 17 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 21 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 23 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top